Nữ sinh xinh đẹp, tài năng được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 18 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Tạ Thảo Linh, sinh năm 2002, đến từ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cô gái là một trong số ít nữ sinh đã trở thành Đảng viên khi mới 18 tuổi và được tuyển thẳng vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hiện tại, Thảo Linh đang là một freelancer, công việc chủ yếu là MC cho các sự kiện hoặc các video, TVC review, quảng cáo cho sản phẩm, doanh nghiệp. Thông qua công việc, có nhiều người nghĩ rằng cô nàng là sinh viên trường Báo chí hoặc Nghệ thuật. Vậy nhưng, Linh lại chính là sinh viên năm 3 Khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nữ sinh xinh đẹp, tài năng được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 18 tuổi ảnh 1

Nguyễn Tạ Thảo Linh - sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội sở hữu nét đẹp thanh tú.

Nữ sinh xinh đẹp, tài năng được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 18 tuổi ảnh 2
Thảo Linh có 12 năm là học sinh giỏi liên tiếp.

Thảo Linh chia sẻ: “Sau 12 năm đi học, thành quả lớn nhất mình đạt được là trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam và được tuyển thẳng vào Khoa Giáo dục Tiểu học – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội”. Để được công nhận và đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 18 tuổi thì mọi ứng viên lúc đó đều phải xét từ học tập cho tới các hoạt động ngoại khóa. Trong suốt thời gian đi học, Linh luôn cố gắng giữ phong độ và đạt kết quả là 12 năm học sinh giỏi liên tiếp cùng nhiều giải thưởng, giấy khen, giấy chứng nhận các cấp khác. Ngoài ra, cô còn nỗ lực thật nhiều ở các hoạt động ngoại khóa. Linh cho biết, từ Tiểu học cô đã luôn giữ các chức vụ trong lớp, trong trường như: lớp trưởng, lớp phó, bí thư, liên đội trưởng, liên đội phó,... Nhờ có vậy mà Thảo Linh được tham gia nhiều các hoạt động, cuộc thi. Đây cũng là một tiền đề vô cùng vững chắc để Thảo Linh có cơ hội phát triển bản thân một cách toàn diện. “Đối với mình, việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 18 tuổi thực sự là một dấu mốc quan trọng, một niềm vinh dự và tự hào vô cùng lớn trong đời. Và đến nay khi đã là sinh viên năm 3 mình vẫn luôn nỗ lực để xứng đáng là 1 Đảng viên gương mẫu”, Linh tâm sự.

Nữ sinh xinh đẹp, tài năng được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 18 tuổi ảnh 3

Thảo Linh khi được kết nạp Đảng tại trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Nữ sinh xinh đẹp, tài năng được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 18 tuổi ảnh 4

"Đối với mình, việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 18 tuổi thực sự là một dấu mốc quan trọng, một niềm vinh dự và tự hào vô cùng lớn trong đời."

Thảo Linh là cô gái có xu hướng muốn trải nghiệm thật nhiều, vì vậy năm nhất tại trường ĐH Sư phạm cô đã tự tìm rất nhiều cơ hội trải nghiệm việc làm. Tuy nhiên, đến đầu năm hai, cô bỗng nhận ra rằng: Sinh viên mà không có màu áo xanh tình nguyện thì quả là một thiếu sót lớn. Chính vì vậy, Thảo Linh đã tham gia vào Đội Thanh niên Xung kích Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Linh cho biết: “Khoác màu áo xanh cùng Đội Xung kích, mình có được nhiều trải nghiệm tuyệt vời với vô vàn kỉ niệm. Trong đó được biết thêm nhiều mối quan hệ chất lượng, những người anh, người chị, những người bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ. Dù vậy mình vẫn có thời gian bị stress để cân bằng được việc học tập, tình nguyện và đi làm. Thật may mắn vì ngay sau đó, mình đã tự lên kế hoạch, mục đích và phân bổ thời gian cho từng phần công việc.”

Nữ sinh xinh đẹp, tài năng được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 18 tuổi ảnh 5

Linh tâm sự thêm: “Thực ra, Đại học Sư phạm Hà Nội không phải lựa chọn đầu tiên khi mình làm hồ sơ xét tuyển. Mình là một người hướng ngoại, có những sở thích, đam mê và năng khiếu về kinh doanh, biên tập viên, sự kiện, truyền thông. Đến 80% việc mình trở thành sinh viên Sư phạm là do định hướng của bố mẹ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mình không hối hận với quyết định này. Đối với mình, mỗi lựa chọn đều mang trong mình chữ “duyên”, nếu là một người có đủ năng lực và cố gắng có thì dù bạn có trong môi trường nào bạn cũng sẽ có thể phát triển và tỏa sáng.”

Nữ sinh xinh đẹp, tài năng được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 18 tuổi ảnh 6
Nữ sinh xinh đẹp, tài năng được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 18 tuổi ảnh 7

Với Thảo Linh, công việc MC luôn đặc biệt yêu thích bởi đây chính là mơ ước từ nhỏ của cô. Cô luôn tự hào và trân trọng những cơ hội được lên sân khấu, được dẫn chương trình. Công việc này mang yếu tố chịu trách nhiệm cao nhưng bù lại điều mà cô thấy mình có được chính là sự thu nhận từ kĩ năng đứng trước đám đông cho đến kiến thức đa dạng ở nhiều lĩnh vực. Nó giúp cho cô trên công cuộc hoàn thiện bản thân. “Đối với mình, MC chính là “linh hồn”, giúp các đơn vị truyền tải được trọn vẹn thông điệp đến với khán giả. Gần đây mình có nhận làm MC cho Cuộc thi Rung chuông vàng do Kí túc xá Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức. Sau khi dẫn xong, các thầy cô cũng như đại diện BTC đã ra bắt tay và nói lời cảm ơn tới mình vì đã dẫn dắt chương trình rất thành công. Lúc ấy mình đã rất xúc động, thực sự biết ơn và trân quý nghề vì cho mình những trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ như vậy” – Thảo Linh kể lại.

Nữ sinh xinh đẹp, tài năng được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 18 tuổi ảnh 8
Nữ sinh xinh đẹp, tài năng được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 18 tuổi ảnh 9

“Để có được thành quả như ngày hôm nay, bên cạnh sự cố gắng của mình là sự giúp đỡ, hỗ trợ, động viên rất nhiều từ gia đình, thầy cô, bạn bè. Mình thật sự luôn biết ơn và trân quý điều ấy” – Thảo Linh bày tỏ. Hiện tại, Linh cho biết cô vẫn đang cân bằng mọi việc ở mức độ khá ổn. Thời gian này, Linh tập trung nhiều hơn cho đề tài Nghiên cứu khoa học. Đồng thời cũng đang ấp ủ dự định xây dựng kênh Tiktok mới dành cho đối tượng xung quanh là những người trẻ Gen Z. Linh hy vọng là dự án sắp tới sẽ được mọi người đón nhận và ủng hộ.

Nữ sinh xinh đẹp, tài năng được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 18 tuổi ảnh 10
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.