Nữ sinh vượt định kiến giới và theo đuổi khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Hà Phương hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, khoa Kỹ Thuật Môi Trường, bộ môn Kỹ Thuật Nước – Môi Trường Nước. Cô gái đến từ Hà Nội yêu thích khoa học và quan tâm đến các vấn đề môi trường cũng như phát triển kinh tế bền vững và khu công nghiệp sinh thái.

Hà Phương hiện đang là Lớp trưởng của lớp 63MNE. Đồng thời là Phó Chủ Nhiệm - Trưởng Ban Chuyên môn CLB Kỹ Sư Ngành Nước. Trong hành trình sinh viên, Hà Phương đã có cơ hội được tham gia nhiều chương trình học thuật – giao lưu bổ ích, thú vị cùng thầy cô và các bạn sinh viên trong trường.

Nữ sinh vượt định kiến giới và theo đuổi khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường ảnh 1

Lê Hà Phương - sinh viên năm cuối trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, khoa Kỹ Thuật Môi Trường, bộ môn Kỹ Thuật Nước – Môi Trường Nước.

“Sự kiện để lại cho mình nhiều kỷ niệm nhất là chương trình trao đổi tại Nhật Bản cùng trường Đại học Nagasaki. Ngay từ những ngày đầu vào đại học, mình đã lên kế hoạch học tiếng Nhật cũng như tìm hiểu về văn hóa và con người nơi đây, mình đã học tập trau dồi nhiều kiến thức học thuật và ngôn ngữ. May mắn đã mỉm cười khi mình được tham gia chương trình trao đổi khoá học SAKURA giữa trường Đại học Xây Dựng Hà Nội và Đại học Nagasaki Nhật Bản. Tại đây mình đã được học tập và làm việc cùng nhiều người bạn mới, được thể hiện bản thân, đi nhiều nơi, khám phá nhiều điều bổ ích, trau dồi kiến thức chuyên môn. Quan trọng nhất là hoàn thành ước mơ và mục tiêu đặt ra cho bản thân. Được giao tiếp bằng tiếng Nhật ngay tại Nhật Bản là một trải nghiệm rất mới lạ đối với mình” – Hà Phương chia sẻ.

Nữ sinh vượt định kiến giới và theo đuổi khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường ảnh 2

Hà Phương thích thú chia sẻ khi được học tập và làm việc cùng nhiều người bạn mới, được thể hiện bản thân, đi nhiều nơi, khám phá nhiều điều bổ ích, trau dồi kiến thức chuyên môn.

Nữ sinh vượt định kiến giới và theo đuổi khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường ảnh 3

Hà Phương có niềm yêu thích với khoa học cũng như luôn quan tâm và trăn trở về vấn đề môi trường. Bởi vậy, việc theo đuổi chuyên ngành hiện tại cũng là một cách để cô gái có thể cống hiến một phần nhỏ cho công cuộc bảo vệ môi trường cùng xã hội. Để có thể hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ môi trường có rất nhiều cách. Đối với Hà Phương, ước mơ thực tế nhất chính là trau dồi thật nhiều kiến thức chuyên môn để có thể tốt nghiệp và trở thành một kỹ sư xuất sắc, tham gia nhiều dự án thiết kế - xây dựng nhiều công trình xanh cho Việt Nam. “Mình rất mong, với tất cả sự hiểu biết và kiến thức đã học mình có thể trở thành một kỹ sư – thiết kế công trình phân phối nước sạch, thu gom nước thải, xây dựng nhiều công trình xanh hay một chuyên gia – xử lý hiệu quả nguồn nước góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến một kinh tế tuần hoàn, xanh hóa trong sản xuất” – Hà Phương bày tỏ.

Nữ sinh vượt định kiến giới và theo đuổi khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường ảnh 4

Hà Phương mong rằng có thể góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến một kinh tế tuần hoàn, xanh hóa trong sản xuất.

Nữ sinh vượt định kiến giới và theo đuổi khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường ảnh 5

Từng lung lay về định kiến xã hội khi cho rằng con gái học kỹ thuật sẽ vất vả và khổ, Hà Phương vẫn quyết tâm theo đuổi những gì mình yêu thích và đăng ký vào ĐH Xây Dựng. “Trong năm đầu tiên, khi chưa tìm ra phương pháp học phù hợp, mình khá khó khăn trong việc học và nghi ngờ về khả năng bản thân, đã có những khoảnh khắc mình muốn dừng lại và bắt đầu một hành trình khác. Tuy nhiên, nhờ có sự động viên của gia đình, sự hỗ trợ của thầy cô và giúp đỡ của bạn bè, mình đã tìm lại được động lực, kết hợp với việc tìm ra phương pháp học đúng đắn, cân bằng thời gian và nhiều liệu pháp chữa lành. Một lần nữa mình đã tìm ra niềm vui trên hành trình học tập để có thể cống hiến 100% khả năng bản thân” – Hà Phương tâm sự.

Nữ sinh vượt định kiến giới và theo đuổi khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường ảnh 6

Hà Phương đã có những khoảnh khắc muốn dừng lại và bắt đầu một hành trình khác.

Nữ sinh vượt định kiến giới và theo đuổi khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường ảnh 7

Mọi thành công và thất bại là điều cần thiết, đôi khi chúng ta học được nhiều bài học ở sự thất bại hơn là thành công.

Điều khiến Hà Phương cảm thấy hài lòng nhất khi nhìn lại 5 năm đại học đó là không có điều gì khiến cô gái Hà Nội cảm thấy nuối tiếc. Với Hà Phương, mọi thành công và thất bại là điều cần thiết, đôi khi chúng ta học được nhiều bài học ở sự thất bại hơn là thành công. “Đối với mình, mỗi một ngày trôi qua, bản thân tiến bộ hơn một chút đã là một thành công. Để khi nhìn lại ta thấy mình đã đi được một chặng đường rất xa và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình” – Hà Phương chia sẻ.

Nữ sinh vượt định kiến giới và theo đuổi khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường ảnh 8

Hà Phương tham gia Giải thưởng CSC Award năm học 2021 – 2022.

Nữ sinh vượt định kiến giới và theo đuổi khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường ảnh 9

Những thành tích trong hành trình học tập:

- Giải Nhì Sinh viên Nghiên cứu Khoa học

- Tham gia Chương trình SAKURA trao đổi sinh viên tại Nhật Bản 11/2022

- Trình bày nghiên cứu tại hội thảo quốc tế SAKURA do trường ĐH Nagasaki-Nhật Bản tổ chức

- Hợp tác cùng sinh viên RMIT thực hiện NCKH tại trường ĐHXD, thực hiện Đề tài hợp tác quốc tế với ĐH RMIT, Úc

- Được lựa chọn tham gia Giải thưởng CSC Award năm học 2021 – 2022. Là một trong mười một sinh viên xuất sắc nhất trường Đại học Xây Dựng năm học 2021 – 2022 được xét trao giải thường CSC Award

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.