Nữ sinh vùng cao gây ấn tượng với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phùng Thị Quỳnh Trang là nữ sinh dân tộc Dao sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Cô bạn luôn nỗ lực trên hành trình chinh phục tri thức để khẳng định bản thân và cống hiến cho quê hương.

Phùng Thị Quỳnh Trang, sinh năm 2004, hiện đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sinh ra và lớn lên ở Yên Bái một tỉnh miền núi phía Tây Bắc, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đều đã ngoài 50 tuổi nên Trang phải trải qua nhiều khó khăn, thiếu thốn. Không đầu hàng trước hoàn cảnh, em luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng, nỗ lực học tập tốt để có thể giúp đỡ gia đình, vượt lên mọi khó khăn.

Nữ sinh vùng cao gây ấn tượng với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ ảnh 1

Nữ sinh Phùng Thị Quỳnh Trang.

Quỳnh Trang có một tinh thần hiếu học đáng khen vì trường học cách nhà rất xa, đường núi gập ghềnh, hiểm trở đi lại vô cùng khó khăn, nhiều bạn cùng trang lứa bỏ học giữa chừng để ở nhà làm nương rẫy, nhưng với Quỳnh Trang, cô gái nghị lực luôn khao khát được đến trường, cô đã vượt qua nhiều khó khăn, tạm xa gia đình để tới trường nội trú học tập. Quỳnh Trang chia sẻ: “Mình là học sinh dân tộc thiểu số sống tại vùng sâu có kinh tế đặc biệt khó khăn, gia đình mình không khá giả, bố mẹ đều đã hơn 50 tuổi, việc đi học của mình đã từng không được bố mẹ ủng hộ, mình cũng từng có ý định bỏ học, nhưng sau cùng mình vẫn lựa chọn đi học.”

Nữ sinh vùng cao gây ấn tượng với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ ảnh 2
Quỳnh Trang luôn nỗ lực trên hành trình chinh phục tri thức.

Với tinh thần ham học và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhiều năm liền cô được nhận nhận khen của nhà trường vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập. Quỳnh Trang sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể với 12 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải Ba cuộc thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 10, đạt giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 11 và đạt giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 12 (thi vượt cấp) khi đang học lớp 11 và năm lớp 12, cô xuất sắc giành được giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 12. Quỳnh Trang cũng từng vinh dự được tham gia kì thi Chọn học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ Văn lớp 12. Trong kì thi THPT năm 2022, Quỳnh Trang đã đạt được điểm số ấn tượng với 30,5 điểm khối C00 (đã cộng điểm ưu tiên) và đỗ ngành Quan hệ công chúng của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội có số điểm đầu vào là 29,95 điểm.

Nữ sinh vùng cao gây ấn tượng với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ ảnh 3

Cô nữ sinh với thành tích học tập ấn tượng.

Bước chân vào cánh cổng đại học là ước mơ của nhiều em nhỏ vùng cao và Quỳnh Trang cũng như vậy. Do đó, cô luôn cố gắng để nuôi dưỡng ước mơ của mình. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình và nỗi vất vả của cha mẹ, Quỳnh Trang vừa học đại học vừa đi làm thêm để chi trả sinh hoạt phí và tiền trọ. Vừa qua, Phùng Thị Quỳnh Trang là một trong 142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022, được tham dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc tổ chức, đối với Quỳnh Trang đó là một niềm vinh dự lớn lao đồng thời là động lực tiếp sức cho cô trên con đường học tập sắp tới.

Nữ sinh vùng cao gây ấn tượng với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ ảnh 4

Cô nàng xuất sắc nhận được bằng khen của Ủy ban dân tộc.

Đặc biệt Quỳnh Trang còn gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp. Với tính cách giản dị, hòa đồng cô luôn được thầy cô, bạn bè quý mến. Tuy là người dân tộc thiểu số nhưng Quỳnh Trang luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp, khiêm tốn, giúp đỡ bạn bè. Phùng Thị Quỳnh Trang chính là tấm gương sáng để nhiều học sinh người dân tộc thiểu số noi theo.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.