Nữ sinh Việt Nam ấn tượng “văn võ song toàn”

TPO - Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Thanh Hằng còn khiến bạn bè thán phục trước những bài đánh võ vô cùng quyết liệt.
Nữ sinh Việt Nam ấn tượng “văn võ song toàn” ảnh 1


Nguyễn Thanh Hằng sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Thanh Hằng hiện đang theo học ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục.

Nữ sinh Việt Nam ấn tượng “văn võ song toàn” ảnh 2


Suốt 12 năm trên ghế nhà trường, Thanh Hằng luôn đạt thành tích học tập giỏi và hạnh kiểm tốt. Năm 2010, cô nhận học bổng Vươn lên của báo Văn học tuổi trẻ.

Nữ sinh Việt Nam ấn tượng “văn võ song toàn” ảnh 3


Bên cạnh việc học, Hằng tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là các cuộc thi sắc đẹp như: Lọt vào Top 20 Miss Teen miền Bắc năm 2012, Top 40 iMiss Thăng Long năm 2014… Thanh Hằng cũng là một trong 12 gương mặt xuất sắc lọt vào Gala Chung kết cuộc thi Nữ sinh Việt Nam ấn tượng 2015 của báo Tiền Phong.

Nữ sinh Việt Nam ấn tượng “văn võ song toàn” ảnh 4


Không chỉ vậy, cô thể hiện bản thân là người đa-zi-năng khi giành được Huy chương Đồng giải Thể dục thể thao TP Hà Nội năm 2013. Hiện tại, Thanh Hằng đã chinh phục được đai Đỏ của Bình Định  gia và đai Vàng của Vovinam.

Nữ sinh Việt Nam ấn tượng “văn võ song toàn” ảnh 5


Say mê võ thuật từ năm lớp 8, với Hằng, những bài võ không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái mà còn giúp mình cảm thấy mạnh mẽ hơn.

Nữ sinh Việt Nam ấn tượng “văn võ song toàn” ảnh 6


Tuy đam mê học võ nhưng Thanh Hằng vẫn không đánh mất vẻ nữ tính, dịu dàng với khả năng múa, hát của mình.

Nữ sinh Việt Nam ấn tượng “văn võ song toàn” ảnh 7


Hằng có một giọng hát rất ngọt ngào và là cây văn nghệ quen thuộc của lớp, của trường.

Nữ sinh Việt Nam ấn tượng “văn võ song toàn” ảnh 8


Hằng cũng được bạn bè đánh giá là thân thiện, gần gũi và hay giúp đỡ mọi người.  Với Thanh Hằng, “Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.