Nữ sinh viên thành lập doanh nghiệp xã hội để lan tỏa tình yêu môi trường

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từ câu lạc bộ trở thành doanh nghiệp xã hội là một bước tiến lớn và không hề đơn giản, Đặng Thị Thơm (năm thứ hai, trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM) đã thành lập doanh nghiệp xã hội “Gen Xanh” để lan tỏa tình yêu môi trường.

Khởi nguồn của tình yêu môi trường

Xuất phát điểm là một nhóm học sinh THPT thích tham gia các hoạt động thiện nguyện và tái chế giấy, sau một thời gian ngắn, Thơm cùng cả nhóm đã quyết định thành lập CLB “Gen Xanh”, trực thuộc Đoàn phường. Kể từ thời điểm thành lập, ngoài các hoạt động thiện nguyện và tái chế, câu lạc bộ bắt đầu tiến hành mở rộng cả về số lượng và chất lượng.

Dù có những hoài bão và kế hoạch rất quy mô, nhưng ít ai biết, động lực khiến Thơm luôn đau đáu cho những hoạt động môi trường thế này vốn rất giản dị: “Cơ duyên đưa mình đến với các hoạt động xã hội và môi trường rất tình cờ, mình nhận thấy đây là một vấn đề liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng. Với một người trẻ như mình, việc dấn thân để góp phần giải quyết các vấn đề đó không chỉ mang lại niềm vui mà còn là cơ hội rất tốt để trải nghiệm và va chạm thực tế. Và trên chặng đường đó, mình gặp những người bạn cùng chí hướng, và thế là tiếp tục cùng nhau làm cho đến ngày hôm nay với những mục tiêu lớn và xa hơn những gì từng làm được”.

Nữ sinh viên thành lập doanh nghiệp xã hội để lan tỏa tình yêu môi trường ảnh 1

Đặng Thị Thơm trong ngày ra mắt doanh nghiệp xã hội "Gen Xanh" do cô sáng lập.

Thời gian qua, “Gen Xanh” đã tổ chức rất nhiều các hoạt động nhằm khích lệ tinh thần bảo vệ môi trường. Đồng thời, nhóm cũng triển khai các hoạt động thiện nguyện khi dịch COVID-19 bùng phát. Trên hết, tiêu chí của nhóm khi hoạt động ở bất kỳ đâu và bất kỳ hình thức nào là luôn lồng ghép các thông điệp bảo vệ môi trường và lối sống xanh.

Trong số đó, hai hoạt động để lại tiếng vang và khiến nhiều người biết đến “Gen Xanh” nhiều hơn cả là hoạt động chạy bộ vì môi trường. Hoạt động này đã thu hút được đông đảo bạn trẻ hưởng ứng, đặc biệt là có sự góp mặt của Hoa hậu H’hen Niê và ca sĩ Hoàng Bách. Ngoài ra, 'Ngày hội sống xanh' diễn ra tại Đăk Nông mà nhóm Gen Xanh thực hiện cũng là một trong những hoạt động gây được tiếng vang khi có sự đồng hành, hỗ trợ của UBND tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đăk Nông. Theo chia sẻ của Thơm, sau các chương trình này, nhiều anh chị và các đối tác đã gợi ý cho nhóm triển khai các hoạt động lớn hơn, với quy mô và tính chất chuyên nghiệp hơn, vì nếu cứ làm theo tính tự phát sẽ không mang lại hiệu quả cao.

Nữ sinh viên thành lập doanh nghiệp xã hội để lan tỏa tình yêu môi trường ảnh 2

Đặng Thị Thơm (ngoài cùng, bên trái) có tình yêu đặc biệt với môi trường và hoạt động xã hội.

Bước tiến quan trọng

Thực tế đã cho thấy, việc chỉ hoạt động với tư cách một câu lạc bộ đôi lúc đã khiến những kế hoạch mà Thơm cũng như các thành viên ấp ủ không thể thực hiện được. Thứ nhất là do tư cách pháp nhân không có, nên các nhà tài trợ rất ngại khi đồng hành cùng “Gen Xanh”. Thứ hai là việc hoạt động mang tính tự phát thường không mang lại các giá trị lâu dài mà chỉ có giá trị ở từng thời điểm. Việc liên hệ với các cơ quan nhà nước để xin sự hỗ trợ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, sau một thời gian đắn đo rất lâu, Thơm đã đi đến quyết định phát triển "Gen Xanh" trở thành một doanh nghiệp xã hội. Thơm cho biết, đây không phải là bước tiến của riêng cô, mà là bước tiến của cả nhóm, vì mục tiêu mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng trong lĩnh vực này.

Nữ sinh viên thành lập doanh nghiệp xã hội để lan tỏa tình yêu môi trường ảnh 3

Ngày ra mắt doanh nghiệp xã hội "Gen Xanh" có rất nhiều bạn trẻ tới dự.

Thơm cho biết, trước đây, rất nhiều người tỏ ra nghi ngại khi Thơm quyết định đầu tư thời gian và công sức nghiêm túc cho các hoạt động xã hội và môi trường. Thậm chí, nhiều người còn khẳng định, cô sẽ không trụ được lâu vì đã có nhiều người ban đầu cũng rất nhiệt huyết với các hoạt động như thế này, nhưng rồi đều phải dừng lại vì nhiều lý do khác nhau.

Tuy nhiên, hiện tại, Thơm đã chính thức ra mắt doanh nghiệp xã hội có tư cách pháp nhân rõ ràng, và một đội ngũ nhiệt huyết với 47 nhân sự nòng cốt và hơn 400 tình nguyện viên. Thơm cho biết, bí quyết để kết nối được những thành viên nhiệt huyết như vậy là do cô luôn xem “Gen Xanh” là ngôi nhà chung của tất cả, không phân biệt ai là 'founder' hay người lãnh đạo, mà mọi người đều thấy được giá trị của mình trong tập thể này.

Nữ sinh viên thành lập doanh nghiệp xã hội để lan tỏa tình yêu môi trường ảnh 4

Năm 2021, tuy dịch bệnh khó khăn nhưng Thơm cùng các cộng sự của mình vẫn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hỗ trợ phòng chống dịch gắn liền với việc bảo vệ môi trường.

Nữ sinh viên thành lập doanh nghiệp xã hội để lan tỏa tình yêu môi trường ảnh 5

Những suất ăn mùa dịch mà nhóm "Gen Xanh" cùng các mạnh thường quân tặng cho người vô gia cư, người khó khăn tại TP. HCM.

Hiện tại, Thơm vẫn còn rất nhiều lo lắng sau khi quyết định thành lập doanh nghiệp xã hội. “Mình dù sao cũng mới chỉ là sinh viên năm thứ hai, chưa có nhiều vốn sống và kinh nghiệm, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp lý. Ngoài ra, giá trị của một doanh nghiệp xã hội cần phải được nâng lên rất nhiều so với một câu lạc bộ, cần phải xác định chức năng và mục tiêu rõ ràng. Vì vậy, mình cùng cả nhóm cần phải cố gắng hơn nữa”, Thơm bộc bạch.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.