Nữ sinh viên sinh năm 1999 tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Thuỳ Anh, nữ sinh duy nhất tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội.
Nguyễn Thuỳ Anh, nữ sinh duy nhất tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội.
SVVN - Nữ sinh viên Nguyễn Thuỳ Anh, đam mê tình nguyện, giỏi tiếng Anh, cô nàng là nữ sinh viên duy nhất được tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội.

Sở hữu nét đẹp mang đậm chất thiếu nữ Hà Thành, Thùy Anh – nữ sinh viên lớp K25A05 Khoa Tiếng Anh, trường ĐH Mở Hà Nội hiện là Ủy viên BCH Đoàn trường, Liên chi hội trưởng LCH khoa Tiếng Anh. Gần đây nhất, cô nàng là đại diện duy nhất cho gần 30.000 sinh viên của trường tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội.

Nữ sinh viên sinh năm 1999 tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội ảnh 1
Nữ sinh viên đại diện cho gần 30.000 sinh viên tham gia Hội đồng trường.

Thùy Anh chia sẻ, trước khi vào đại học, cô chỉ tập trung vào học tập và ít khi tham gia những hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, khi vào học tại khoa Tiếng Anh – trường ĐH Mở Hà Nội, Thùy Anh lại bén duyên với những hoạt động tình nguyện.

Nữ sinh viên sinh năm 1999 tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội ảnh 2

Cô nàng bén duyên với hoạt động đoàn nhờ tham gia các hoạt động xã hội.

Nữ sinh viên Nguyễn Thuỳ Anh tham gia ban tổ chức của khá nhiều chương trình lớn của trường và các chương trình thiện nguyện dài ngày. Nữ sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội cho biết, việc tham gia những hoạt động của Đoàn, Hội là cơ hội để bản thân trưởng thành hơn, học được thêm nhiều những kỹ năng cần thiết và được làm quen với rất nhiều bạn bè mới.

“Thuận lợi nhất cho mình và các bạn khi học tập và tham gia các hoạt động tại trường ĐH Mở Hà Nội là việc các thầy, cô rất tâm lý và tạo điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây chính là môi trường lý tưởng để tuổi trẻ chúng mình được trưởng thành”, Thùy Anh chia sẻ.

Nữ sinh viên sinh năm 1999 tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội ảnh 3
Nữ sinh viên sinh năm 1999 tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội ảnh 4

Ngoài những hoạt động trên trường, cô nàng xinh đẹp Thuỳ Anh còn là trưởng đội dự án của một công ty hoạt động trong lĩnh vực logistics, công việc chính là lên kế hoạch, tuyển dụng và quản lý nhân sự, tài chính. Sau một thời gian dài trải nghiệm với công việc trên, cô nàng nhận thấy với một công ty chuyên về xuất, nhập khẩu thì tiếng Anh rất cần thiết.

Thùy Anh cho biết, những kiến thức được học ở trường rất có ích, đặc biệt là môn tiếng Anh thương mại, cách viết thư, soạn các văn bản bằng tiếng Anh… Mới chỉ làm part-time nhưng thu nhập của Thùy Anh cũng được khoảng gần 10 triệu đồng/tháng, đủ để cô trang trải cho việc học tập, sinh hoạt và các sở thích cá nhân.

Nữ sinh viên sinh năm 1999 tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội ảnh 5
Nữ sinh viên sinh năm 1999 tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội ảnh 6

Học tập, làm việc và hoạt động cũng đã tốn khá nhiều thời gian nhưng Thùy Anh vẫn dành khoảng thời gian rảnh vào cuối tuần cho các sở thích cá nhân như âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh… để xả stress.

Chính niềm yêu thích này cũng là động lực để Thùy Anh tham gia xây dựng CLB nghệ thuật của khoa Tiếng Anh với các thành viên tài năng từ chơi nhạc cụ, nhảy, múa, hát đến thiết kế, chụp hình...

Nữ sinh viên sinh năm 1999 tham gia Hội đồng trường ĐH Mở Hà Nội ảnh 7

Trong tương lai, Thùy Anh dự định hoàn thành chương trình học tại khoa Tiếng Anh và lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, cống hiến năng động đến các bạn sinh viên khóa sau để có thể tiếp nối những hoạt động, chương trình ý nghĩa như hiện nay. Thùy Anh sẽ tiếp tục công việc tại công ty và nếu như có cơ hội cô mong muốn sẽ tiếp tục gắn bó với công tác Đoàn - Hội.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.