Nữ sinh viên đòi khởi tố vụ án gạ tình

Nữ sinh viên đòi khởi tố vụ án gạ tình
Ngày 15-7, em C.T.D, người tố cáo ông Trần Xuân Ninh, Trưởng Phòng Tài vụ - Kế toán Trường ĐH Tây Nguyên ép mình vào nhà nghỉ, cho biết sẽ làm đơn đề nghị công an khởi tố vụ án nếu Hội đồng kỷ luật Trường ĐH Tây Nguyên không đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng.

>Xử lý vụ giảng viên bị tố gạ tình sinh viên trước ngày 20-7

Làm việc với PV Báo Người Lao Động, Đại tá Trần Thanh Chương, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk, khẳng định sẽ khởi tố vụ án để điều tra nếu nhận được đơn yêu cầu.

Nữ sinh viên đòi khởi tố vụ án gạ tình ảnh 1

Em C.T.D. sẽ gửi đơn lên công an yêu cầu khởi tố vụ án nếu ông Ninh chỉ phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo

Trước đó, ngày 14-7, Phòng Tài vụ - Kế toán, Trường ĐH Tây Nguyên đã tổ chức họp kiểm điểm ông Trần Xuân Ninh và thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo. Lý do ông Ninh phải nhận hình thức này vì không quản lý điện thoại cá nhân, làm mất uy tín của nhà trường!? Hiện Phòng Tài vụ - Kế toán Trường ĐH Tây Nguyên đã chuyển kết quả họp kiểm điểm lên Hội đồng kỷ luật Trường ĐH Tây Nguyên. Thanh tra trường cũng đang hoàn thành điều tra để chuyển lên hội đồng kỷ luật, đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng trước ngày 20-7.

Em C.T.D, sinh viên năm 4, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, tố cáo ông Trần Xuân Ninh, Trưởng Phòng Tài vụ - Kế toán, Trường ĐH Tây Nguyên đã ép mình vào nhà nghỉ nếu muốn bài luận văn được suôn sẻ. Tuy nhiên, đến nay, ông Trần Xuân Ninh vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã nhắn những tin này. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thao, Hiệu Trưởng Trường ĐH Tây Nguyên lại khẳng định, không nhất thiết phải làm sáng tỏ ai là người nhắn tin!?

Theo Cao Nguyên
Người Lao động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG