Nữ sinh viên 9X đưa lịch sử Việt Nam lên những mẫu thiết kế thời trang

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với niềm đam mê các hoạ tiết liên quan đến lịch sử Việt Nam, hai nữ sinh viên 9X đã khéo léo biến tấu với những đường cắt, tạo hình họa tiết truyền thống đưa văn hoá, lịch sử Việt Nam vào những mẫu thiết kế thời trang.

Với niềm đam mê các họa tiết liên quan đến văn hóa, lịch sử Việt Nam, đôi bạn thân Phạm Ngát và Nguyễn Ngà (lớp Thiết kế Thời trang, K12, khoa Công nghệ May và Thiết kế Thời trang, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) đã khéo léo biến tấu với những đường cắt sắc bén, tạo hình nổi bật, họa tiết truyền thống đưa văn hoá, lịch sử Việt Nam vào các thiết kế thời trang.

Nữ sinh viên 9X đưa lịch sử Việt Nam lên những mẫu thiết kế thời trang ảnh 1

Gắn với lịch sử phát triển của mỗi dân tộc, thời trang luôn là yếu tố quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa. Sự kết tinh giá trị truyền thống cốt lõi cùng sự sáng tạo trong thời trang như cầu nối giúp cho thế hệ trẻ ngày nay tiếp cận với văn hóa từ thời dựng nước và giữ nước của ông cha ta.

Nhiều nhà thiết kế nổi tiếng đã khai thác các giá trị nghệ thuật truyền thống để đưa vào các thiết kế của mình. Với hai nữ sinh viên 9X Phạm Ngát và Nguyễn Ngà thì “không gì có thể tuyệt vời hơn khi ca ngợi lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam bằng cách đưa vào các thiết kế thời trang của mình”.

Nữ sinh viên 9X đưa lịch sử Việt Nam lên những mẫu thiết kế thời trang ảnh 2
NTK trẻ Nguyễn Ngà.

Xuất phát từ niềm đam mê, yêu thích việc giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, đặc biệt ấn tượng với nghệ thuật khảm sành sứ trong lăng vua Khải Định, hai bạn đã lên ý tưởng và phát triển đề tài “Nghệ thuật trang trí trên lăng vua Khải Định ứng dụng vào thiết kế áo dài cho nữ từ 25 - 30 tuổi”.

Nguyễn Ngà chia sẻ: “Nghệ thuật trang trí trên lăng vua Khải Định đã để lại cho mình cảm xúc mạnh về kết cấu, màu sắc, chất liệu và hình tượng hoa văn trang trí, từ đó giúp mình hình thành ý tưởng sáng tạo với sản phẩm áo dài phù hợp với thời trang hiện đại”.

Nữ sinh viên 9X đưa lịch sử Việt Nam lên những mẫu thiết kế thời trang ảnh 3

Bộ sưu tập áo dài hướng đến đối tượng trẻ từ 25 - 30 tuổi vì vậy để thu hút sự chú ý, tạo sự hứng thú và tạo sức hút cho tà áo dài vốn quen thuộc, mình sử dụng kỹ thuật in để chuyển tải hình ảnh đường nét trong các ô hộc khảm sành sứ trang trí trong lăng Khải Định lên tà áo dài, đồng thời hết hợp đính kết, tạo bèo nhún để tăng sự ấn tượng cho trang phục.

Bên cạnh đó, yếu tố xu hướng cũng được đề cao trong bộ sưu tập bằng cách kết hợp sử dụng những phom dáng cách tân hiện đại, những xu hướng màu sắc trẻ trung tươi mới và các chất liệu vải mới trên chiếc áo dài để các mẫu thiết kế trong bộ sưu tập vừa giữ được những điểm cốt lõi của áo dài vừa chuyển tải được giá trị văn hóa nghệ thuật trang trí trên lăng vua Khải Định mà vẫn mang tới sự hiện đại, trẻ trung, sự độc đáo, phá cách phù hợp với giới trẻ hiện nay.

Thông qua bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ nghệ thuật trang trí trên lăng vua Khải Định, Nguyễn Ngà mong muốn giữ gìn những tinh hoa, nét độc đáo trong yếu tố tạo hình, đặc biệt trong đó, trang trí bằng chất liệu khảm sành sứ đã được nâng tầm, góp phần “khẳng định nét độc đáo riêng của mỹ thuật Huế”, đồng thời mang những nét đẹp đó ứng dụng trên chiếc áo dài của Việt Nam để giới thiệu đến thế hệ trẻ, những người quan tâm và yêu thích những giá trị truyền thống của dân tộc.

Hình tượng nghê thời Hậu Lê ứng dụng trong thiết kế thời trang ấn tượng

Là người trẻ khi nhìn về quá khứ hoàng kim của nghệ thuật truyền thống dân tộc, trong Ngát đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa Việt, đó chính là hình tượng con nghê - linh vật đậm dấu ấn Việt.

Nữ sinh viên 9X đưa lịch sử Việt Nam lên những mẫu thiết kế thời trang ảnh 4

NTK trẻ Phạm Ngát.

Đây là linh vật đã trải qua nhiều thời đại, đã có mặt trong nhiều không gian tín ngưỡng, tâm linh quan trọng của người Việt Nam. Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc Ngát chọn đề tài bảo vệ đồ án tốt nghiệp của mình là “Hình tượng nghê thời Hậu Lê ứng dụng trong thiết kế thời trang ấn tượng dành cho nữ (độ tuổi 18 - 25)”.

Bằng việc tổng hợp các kết quả nghiên cứu về giá trị tạo hình nghê thời Hậu Lê (1428 - 1789), nghiên cứu đối tượng nữ độ tuổi 18 - 25 và nghiên cứu xu hướng thời trang ấn tượng 2021, từ đó Ngát đưa ra phương án thiết kế cho bộ sưu tập với tên gọi “Khởi phách”. BST thể hiện con nghê theo hướng nhìn nghiêng nên bố cục được sử dụng là bố cục bất đối xứng, hình dáng đầu nghê được cách điệu phù hợp với trang trí trên trang phục, hoa văn họa tiết vân mây, vảy nghê được chọn lọc làm họa tiết trang trí.

Nữ sinh viên 9X đưa lịch sử Việt Nam lên những mẫu thiết kế thời trang ảnh 5

Về kết quả nghiên cứu xu hướng thời trang ấn tượng nữ năm 2021, Phạm Ngát đã lựa chọn: Phom dáng sử dụng trong bộ sưu tập là phom dáng chữ A, dáng ôm sát và dáng suông; màu sắc theo màu xu hướng 2021 là màu đỏ sẫm, xanh đá, hồng phấn, vàng nhạt; chất liệu: taffeta, organza, phi lụa, voan; tạo hình vật liệu: đắp khối nổi, đính kết.

Từ những kết quả nghiên cứu trên, Phạm Ngát đã đưa phương án thiết kế, moodboard, biểu tượng và kết cấu bộ sưu tập. Bộ sưu tập “Khởi phách” gồm mười hai mẫu thiết kế với màu chủ đạo là màu đỏ, phom dáng theo phom dáng xu hướng. Các mẫu thiết kế được tạo hình trang trí bằng phương pháp đắp nổi, đính kết hình dáng đầu nghê, họa tiết vân mây, vảy nghê, tạo điểm nhấn ở phần ngực, eo, tay áo, vừa mang nét truyền thống vừa thể hiện được sự trẻ trung, ấn tượng phù hợp với đối tượng nghiên cứu.

Thầy Nguyễn Phương Việt - Giảng viên khoa Công nghệ May và Thiết kế Thời trang, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, hướng dẫn đề tài của Phạm Ngát tin rằng: Ngát và Ngà cũng như các bạn sinh viên theo học tại khoa đang hết lòng và rực lửa đam mê thời trang sẽ chạm đích thành công trên con đường tương lai sắp tới.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.