Nữ sinh viên 5 tốt đam mê tình nguyện

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Thị Trang Linh với vai trò là thủ lĩnh chi đoàn năng động, đam mê tình nguyện. Không ngừng nỗ lực, cô nàng đã có kết quả tốt, “rinh” học bổng loại giỏi ở nhiều kỳ học liên tiếp và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

“Sinh viên 5 tốt”

Hiện tại, Lê Thị Trang Linh là sinh viên năm thứ ba và vẫn đang hết sức cố gắng trong quá trình trau dồi kiến thức từ trên ghế nhà trường. Linh chia sẻ, sau khi tìm hiểu về khoa Tiếng Trung Quốc, trường ĐH Mở Hà Nội, cô quyết định đăng kí xét tuyển và đỗ. Sau khi theo học, cũng như tham gia các hoạt động ở đây, cô nàng nhận thấy lựa chọn của mình rất đúng đắn.

Là con một trong nhà, vì thế mọi dự tính của cô gái trẻ cũng đều ít nhiều gắn với suy nghĩ cho bố mẹ. Linh tâm sự: “Bố mẹ dạy bảo mình rất kỹ, ở hầu hết mọi mặt nhưng trong việc học lại để mình hoàn toàn tự quyết định. Bố mẹ để mình tự trải nghiệm để có thể vấp ngã, rồi sau đó sẽ chỉ ra bài học, rút kinh nghiệm. Trong nhà, cả bố và mẹ đều là những người truyền cảm hứng rất lớn cho mình”.

Lê Trang Linh

Ngay từ khi trở thành sinh viên, Lê Thị Trang Linh đã tự dặn mình phải luôn đặt việc học tập lên hàng đầu. Cô gái xác định rõ ràng mục tiêu của bản thân là “học để biết, học để làm”. Không ngừng nỗ lực, cô nàng đã có kết quả tốt, “rinh” học bổng loại giỏi ở nhiều kỳ học liên tiếp và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Không chỉ chăm chỉ học tập, cô sinh viên còn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường. Trang Linh sớm được tín nhiệm làm Bí thư chi đoàn lớp và là Liên chi hội phó, khoa Tiếng Trung Quốc.

Cô gái trẻ với nhiều ước mơ hoài bão

Linh tâm sự: “Một trong những đam mê của mình là hoạt động tình nguyện. Ngay từ những ngày nhập học, hình ảnh màu áo xanh đã để lại những ấn tượng sâu sắc với mình. Bởi vậy, mình nguyện sẽ trở thành một sinh viên tình nguyện để có nhiều cơ hội làm việc tốt cho cộng đồng”.

Suốt những năm học tập tại trường, Trang Linh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, gắn với biết bao kỉ niệm đẹp cùng Đội Sinh viên tình nguyện khoa Tiếng Trung Quốc, cùng với Liên chi đoàn - Liên chi hội khoa. Cô Bí thư là thành viên trong ban tổ chức của nhiều hoạt động ở khoa, trường. Không chỉ để lại dấu ấn trong mỗi chương trình mà chính trải nghiệm đó đã giúp cô sinh viên hoàn thiện bản thân hơn, trau dồi được nhiều bài học quý báu và kỹ năng trong cuộc sống.

Cô sinh viên tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội

Thành tích học tập làm lời cảm ơn người thân

Bày tỏ tình cảm với nơi mình học và theo đuổi ước mơ, cô nàng cho biết, ở khoa Tiếng Trung Quốc, ngoài việc học tập tại Việt Nam, hàng năm khoa còn tổ chức hoạt động đi sang Trung Quốc vừa vui chơi và học hỏi, cùng với các chương trình học bổng trại hè, trại đông bên nước ngoài.

Đó là cơ hội để sinh viên theo học chuyên ngành ngoại ngữ như cô được đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, từ đó rèn khả năng. Khoa Tiếng Trung Quốc, trường ĐH Mở Hà Nội đã thỏa mãn được nguyện vọng "đi" của cô gái trẻ.

Không muốn để bố mẹ phải lo lắng về tiền học phí của con gái nên Lê Thị Trang Linh luôn cố gắng đạt học bổng. Sự nỗ lực mỗi ngày của cô nàng đã gặt quả ngọt. Theo cô, quãng đời sinh viên chỉ có một, bởi thế Trang Linh nghĩ, cứ thỏa sức bung tỏa, cống hiến thì chắc chắn cuộc đời sinh viên không vô nghĩa, cứ “cháy hết mình”, ngày mai sẽ luôn tươi sáng.

Trang Linh luôn hào hứng khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện

Trang Linh cho biết, bí quyết để có những kết quả học tập tốt như hiện nay, đầu tiên là bản thân cô cảm thấy thích học. Bên cạnh đó, cô nàng lấy việc học, cùng thành tích đạt được dùng nó như một lời cảm ơn gửi tới bố mẹ, thầy cô và những người luôn giúp đỡ, kỳ vọng vào cô. Linh không giấu dốt, khi nào chưa hiểu bài, cô sẽ tìm hỏi ngay đến bạn bè, thầy cô để được giải đáp. Đồng thời, cô nàng luôn tự kiểm điểm bản thân, chấn chỉnh tinh thần học tập liên tục. Đặc biệt, hoạt động Đoàn - Hội chính là cách để Linh giải tỏa căng thẳng học tập.

Nói về tương lai, cô gái bộc bạch: “Mình rất thích học, đặc biệt là ngoại ngữ, vì thế muốn học cao lên để khẳng định thêm về chuyên môn. Theo dự tính ban đầu mình muốn đi sang nước ngoài để học nhưng tình hình dịch bệnh chưa biết sẽ thế nào, nên kế hoạch cũng phải phụ thuộc vào điều kiện khách quan đó mà thay đổi linh hoạt. Mình cũng có niềm đam mê với ngành Tâm lý học, vì vậy, sau khi hoàn thành xong chuyên môn hiện tại, mình dự tính là sẽ theo học thêm ngành đó”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

SVVN - Chiều ngày 12/4, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã cùng Hội LHTN TP. HCM tổ chức chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến đồng bào dân tộc Khmer, chùa Pothiwong (tọa lạc tại 21/2 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM).