Nữ sinh viên 5 tốt đam mê khởi nghiệp của mái trường Đại dương

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Trần Lan Anh sinh năm 2003, hiện là sinh viên năm hai ngành Quản trị Kinh doanh, khoa Quản trị - Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, nhiệt tình trong các hoạt động ngoại khoá, cô còn có niềm say mê lớn với kinh doanh và các ý tưởng khởi nghiệp.

Thời cấp ba, Lan Anh theo học khối Tự nhiên và là một học sinh nổi bật trong lớp chọn khối A của trường. Trong kỳ thi THPT 2021, ngỡ tưởng cô sẽ lựa chọn một trường đại học lớn ở thủ đô Hà Nội như bao bạn bè khác cùng lớp. Thế nhưng thật bất ngờ khi ngay từ đầu, cô đã xác định ở lại quê hương Hải Phòng, đăng ký hồ sơ vào Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, ngôi trường được ví như “mái trường của đại dương”, và chọn cho mình lối đi riêng.

Nữ sinh viên 5 tốt đam mê khởi nghiệp của mái trường Đại dương ảnh 1

Nguyễn Trần Lan Anh - sinh viên năm hai ngành Quản trị Kinh doanh, khoa Quản trị - Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Nữ sinh viên 5 tốt đam mê khởi nghiệp của mái trường Đại dương ảnh 2

Lan Anh (thứ 3 từ trái qua) cùng CLB Khởi nghiệp G.O.S tại Phòng Truyền thống của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia.

Ngành học Quản trị Kinh doanh cũng là một cái duyên đầy bất ngờ với Lan Anh khi cô có chút bối rối lúc sắp xếp thứ tự nguyện vọng. Lúc đầu cô cảm thấy thích ngành Kinh tế vận tải biển hơn, bởi đây là một ngành thế mạnh lâu đời và đầy triển vọng tại trường Hàng Hải. Tuy nhiên, sau một thời gian theo học, được đắm mình trong các hoạt động ngoại khoá phong phú, nhận được sự hỗ trợ chu đáo của các thầy, cô và anh, chị khoá trên, đặc biệt sau khi khám phá ra đam mê khởi nghiệp thì Lan Anh thấy đây chính là ngành học phù hợp nhất với mình.

Nữ sinh viên 5 tốt đam mê khởi nghiệp của mái trường Đại dương ảnh 3

Lan Anh hiện rất hạnh phúc với ngành học của mình dù ban đầu đã có những phân vân nhất định.

Nữ sinh viên 5 tốt đam mê khởi nghiệp của mái trường Đại dương ảnh 4

Lan Anh xinh đẹp trong tà áo dài trắng, cô là cựu học sinh Trường THPT An Dương, TP. Hải Phòng.

Ngay từ năm nhất, dù phải đối mặt với cách học khác nhiều so với thời phổ thông và nhiều môn học đại cương khó nhằn, Lan Anh vẫn xuất sắc đạt điểm trung bình 3.84/4.0, giành học bổng liên tiếp hai kỳ. Cô còn là một thành viên tích cực của Câu lạc bộ Khởi nghiệp G.O.S tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Nữ sinh viên 5 tốt đam mê khởi nghiệp của mái trường Đại dương ảnh 5

Bên cạnh vẻ ngoài nhẹ nhàng, trong sáng, đúng chuẩn mối tình đầu, Lan Anh còn được mọi người nhớ đến bởi tính cách vui vẻ, hoà đồng, luôn vui cười, ẩn chứa nguồn năng lượng tích cực. Với châm ngôn sống “Không gì là không thể nếu bạn không thử”, hiện Lan Anh đang thử sức bản thân với nhiều công việc bán thời gian như Marketing, mẫu ảnh và kinh doanh online.

Nữ sinh viên 5 tốt đam mê khởi nghiệp của mái trường Đại dương ảnh 6

Châm ngôn sống của cô: “Không gì là không thể nếu bạn không thử".

“Mình là một người khá cầu toàn, những gì mình thích và mình muốn thì mình sẽ luôn cố gắng để đạt được nó. Dù việc học, ngoại khoá và việc làm thêm đôi khi khiến mình bị quá tải nhưng mình vẫn muốn thử. Tuổi trẻ mà, cháy hết mình để không phải nuối tiếc chứ” - cô chia sẻ.

Nữ sinh viên 5 tốt đam mê khởi nghiệp của mái trường Đại dương ảnh 7

Lan Anh trong bộ đồng phục với áo sơ trắng, chân váy xanh tím than, trong ngày nhận giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Nữ sinh viên 5 tốt đam mê khởi nghiệp của mái trường Đại dương ảnh 8

Lan Anh (đứng giữa) cùng các đồng đội đạt Giải thưởng Tướng lĩnh xanh tại Cuộc thi hùng biện về môi trường “Tìm kiếm Chiến binh ngôn từ – Lan tỏa thông điệp Xanh” được tổ chức tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Tại CLB Khởi nghiệp G.O.S, cô là một nhân tố dù mới nhưng không thể thiếu trong Ban Nội dung. Cùng với các thành viên khác, cô chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thực hiện các buổi workshop trao đổi, chia sẻ kiến thức từ các doanh nhân nổi tiếng dành cho các bạn sinh viên. Còn tại khoa Quản trị - Tài chính, Lan Anh là một “sinh viên 5 tốt” năng nổ, hăng hái của Đội Sinh viên Tình nguyện. Sự kiện Tết Yêu thương 2022, Tiếp sức mùa thi và Mùa hè xanh là những chương trình tiêu biểu mà cô đã góp sức.

Nữ sinh viên 5 tốt đam mê khởi nghiệp của mái trường Đại dương ảnh 9

Lan Anh trong màu áo xanh tình nguyện tại chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2021.

Vào thời gian rảnh rỗi, Lan Anh thường thích xem các video nghệ thuật để học hỏi thêm các kiến thức mới và đi du lịch. Cô cũng rất thích chụp hình và đã thực hiện nhiều bộ ảnh với nhiều phong cách khác nhau để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.

Khi được hỏi về kế hoạch trong tương, Lan Anh không ngần ngại bày tỏ “Trước hết mình muốn duy trì phong độ để giữ vững kết quả học tập xuất sắc, nâng cao trình độ tiếng Anh và học thêm một số kỹ năng mềm khác. Mình cũng hy vọng có thể xây dựng một thương hiệu cá nhân thành công để phục vụ công việc kinh doanh sau này.”

Ảnh: NVCC

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.