Nữ sinh từng bị cô lập, tẩy chay trở thành Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
Nữ sinh từng bị cô lập, tẩy chay trở thành Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN toàn quốc
SVVN - Đặng Tú Ngọc sinh viên năm 2, khoa Quản trị và Kinh doanh- Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều thành tích đáng tự hào trong hoạt động học tập và xã hội. Tú Ngọc may mắn khi có được một nền tảng gia đình tốt, luôn tạo điều kiện để bản thân phát huy hết khả năng.

Khi còn là học sinh cấp 2, Tú Ngọc là cô bé nhút nhát, trầm tính và chỉ tập trung cho việc học. Ngọc từng đạt nhiều giải thưởng môn Văn cấp Quận trong những năm lớp 7, 8, 9. Chỉ đến khi bắt đầu học cấp 3- trường THPT Việt Đức, Tú Ngọc mới trở nên năng động hơn, tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Cô từng là Quán quân Viet Duc’star 2019; Đại biểu cho học sinh Hà Nội tại Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội và Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc nhiệm kỳ 2019-2024. Bên cạnh đó, là niềm đam mê với múa, cô tham gia một số cuộc thi văn nghệ và đạt được giải Nhì “Giai điệu tuổi hồng” cấp Thành phố. Từ cấp 3 cho đến hiện tại, Tú Ngọc thường xuyên làm MC cho các chương trình lớn, nhỏ ở trong và ngoài trường.

Nữ sinh từng bị cô lập, tẩy chay trở thành Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN toàn quốc ảnh 1

Đặng Tú Ngọc sinh viên năm 2 - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nữ sinh từng bị cô lập, tẩy chay trở thành Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN toàn quốc ảnh 2
Nữ sinh từng bị cô lập, tẩy chay trở thành Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN toàn quốc ảnh 3

Tú Ngọc trong vai trò là MC của trường.

Tham gia nhiều hoạt động ngay từ khi còn học cấp 3, nhưng vẫn là chưa đủ để Ngọc có nhiều trải nghiệm cuộc sống. Vậy là Ngọc quyết định, khi học xong THPT sẽ đi làm thêm tại nhà hàng nhỏ của gia đình để tự độc lập về tài chính. Tuy đây chưa phải là lần đầu tiên Tú Ngọc kiếm ra tiền, vì kể từ khi được đi biểu diễn múa cho nhiều chương trình cô gái đã có thu nhập nho nhỏ. Ngọc chia sẻ: “Mình cảm thấy khi đi làm thêm thực sự, mình mới được học hỏi một cách đúng nghĩa. Công việc sẽ giúp mình biết quý trọng thời gian và tiền bạc hơn, hiểu được sự vất vả của người thân”. Nhà hàng phục vụ chủ yếu dành cho người nước ngoài nên nhân viên thường phải sử dụng tiếng Anh. Chính môi trường đó đã giúp ích cho Ngọc trong việc tăng vốn từ, khả năng giao tiếp tiếng Anh thuận lợi.

Nữ sinh từng bị cô lập, tẩy chay trở thành Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN toàn quốc ảnh 4

Công việc làm thêm giúp Ngọc biết quý trọng thời gian và tiền bạc hơn, hiểu được sự vất vả của người thân.

Nữ sinh từng bị cô lập, tẩy chay trở thành Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN toàn quốc ảnh 5
Nữ sinh từng bị cô lập, tẩy chay trở thành Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN toàn quốc ảnh 6

Trải nghiệm cuộc sống qua nhiều lăng kính màu sắc khác nhau, Tú Ngọc cảm nhận về sự may mắn của bản thân khi được sinh ra trong một gia đình có thể tạo một môi trường tốt nhất cho cô cả về học tập và rèn luyện bản thân. Vậy nên, Ngọc chưa thấy mình gặp điều gì quá khó khăn trong cuộc sống. “Bản thân mình rất khâm phục các bạn, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn cố gắng học tập, không hề nản chí. Nếu có điều khó khăn nhất của mình thì chính việc thay đổi bản thân, từ một cô gái nhút nhát, sợ đám đông, ít khi tham gia các hoạt động để trở thành một người tự tin đứng trên sân khấu hay trước rất nhiều khán giả và gặt hái được thành công. Mình đã làm được!”- Ngọc tâm sự.

Nữ sinh từng bị cô lập, tẩy chay trở thành Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN toàn quốc ảnh 7
Nữ sinh từng bị cô lập, tẩy chay trở thành Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN toàn quốc ảnh 8

Ngọc từ một cô gái nhút nhát, sợ đám đông, ít khi tham gia các hoạt động rồi trở thành một người tự tin đứng trên sân khấu.

Ở thời điểm cấp 2, Tú Ngọc từng bị tẩy chay, nói xấu. Chỉ đến khi lên cấp 3, trở thành thành viên trong CLB Lãnh đạo trẻ Ngọc mới thực sự thay đổi. Quá trình đó Ngọc mất nhiều thời gian và tự đấu tranh với chính mình, hơn nữa còn là cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động khác. Không ít lần Ngọc có suy nghĩ sẽ trở lại sự nhút nhát như trước, nhưng đến bây giờ may thay cô vẫn đang dần hoàn thiện bản thân theo cách mình đã chọn.

Nữ sinh từng bị cô lập, tẩy chay trở thành Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN toàn quốc ảnh 9

Khi là thành viên của CLB Lãnh đạo trẻ, Ngọc nhận thấy công việc ở đây cũng mang tính thiện nguyện và ý nghĩa cao đẹp. Mục đích nhằm tuyên truyền những kiến thức cần trong việc chống bạo lực học đường, tính nguy hại khi sử dụng các chất kích thích, bình đẳng giới, nạn xâm hại tình dục... Ngoài ra Ngọc còn tham gia các hoạt động tình nguyện dành cho trẻ em, công tác trồng cây, làm sạch thành phố và gần nhất là hỗ trợ các chốt kiểm dịch. “Đối với việc tình nguyện, mình luôn cảm nhận rằng bản thân hãy góp một phần nhỏ vào xã hội để giúp đỡ nhưng người kém may mắn hơn, đó là việc nên làm”- Ngọc chia sẻ.

Nữ sinh từng bị cô lập, tẩy chay trở thành Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN toàn quốc ảnh 10

Nguyện vọng lớn nhất lúc này của cô sinh viên năm 2, chính là giành được học bổng trong 3 năm đại học sắp tới. Và xa hơn, là tìm hiểu và được học tập về ngành tâm lý học, để có thể giúp nhiều bạn đã từng bị tẩy chay như mình trong quá khứ. “Mình nghĩ rằng, cơ hội sẽ không bao giờ bỏ qua những người có chí hướng và biết cố gắng, dù mình không thể thành công trong quá khứ, nhưng chắn chắn rằng sẽ có nhiều cơ hội khác mở ra cho bản thân. Quan trọng là mình luôn làm hết sức mình, cố gắng để đạt được những gì mình mong đợi”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.