Nữ sinh Trường Y Dược Thái Nguyên quê Hà Nội may mắn được trở thành cán bộ Đoàn Hội

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Thảo Nguyên sinh năm 2000, hiện mình đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, thành phố mang trên mình nét đẹp cổ kính, khi lựa chọn học tập và trải nghiệm tại Thái Nguyên, Thảo Nguyên đã gặp rất nhiều khó khăn bởi lần đầu sống xa gia đình, tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn mới, đặc biệt là việc học tập trên đại học khác xa cấp 3.

Khối lượng kiến thức mà mình phải tiếp thu rất nhiều, không chỉ kiến thức trong bài học mà còn phải học thêm nhiều kĩ năng. Mình cực kì hoang mang vì không biết phải làm thế nào, phải bắt đầu từ đâu. Cho đến khi mình được thấy hình ảnh, những câu chuyện của các anh chị đi trước, những người học tập tốt hoạt động tốt, mình rất ngưỡng mộ và có suy nghĩ rằng: “Vì cuộc đời chỉ có một lần, hãy sống thật xứng đáng”. Cùng với sự động viên từ gia đình, sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè dần dần mình đã thích nghi được với môi trường mới. Tại nơi đây, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã mang đến cho mình những trải nghiệm và khiến mình trưởng thành hơn. Mình bắt đầu đăng ký tham gia đội văn nghệ của trường và làm quen được với các anh chị, các bạn mới. Mọi người rất thân thiện và đã chỉ dẫn, giúp đỡ khiến mình tự tin và tốt hơn trên sân khấu. Nhờ đó, mình đã góp mặt trong nhiều chương trình văn nghệ và đạt giải A hội diễn văn nghệ 20/11 của trường.

Nữ sinh Trường Y Dược Thái Nguyên quê Hà Nội may mắn được trở thành cán bộ Đoàn Hội ảnh 1

Thảo Nguyên (sinh năm 2000) hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Điều dưỡng của Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên.

Vì muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau nên mình tham gia cả các hoạt động ngoại khoá khác như giải bóng đá nữ của trường, MC cho các chương trình của khoa,… Nhưng vào thời điểm năm nhất, chương trình lớn nhất mà mình đã thử sức là Cuộc thi Nữ sinh Y Dược tài năng duyên dáng 2019. Mình đã nỗ lực hết sức mình và may mắn đạt giải "Á khôi 1", “Nữ sinh trả lời ứng xử hay nhất” và “Nữ sinh trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất”. Cuộc thi không những mang đến cho mình những trải nghiệm đáng nhớ mà còn cho mình cơ hội để học tập, để trau dồi kĩ năng, và chứng tỏ rằng các bạn nữ sinh Y Dược không hề khô khan mà rất tài năng, duyên dáng. Sau cuộc thi, mình cũng đã thử sức tại cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Thái Nguyên với nhiều bạn sinh viên đến từ các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên và may mắn đạt giải Nhì. Với mình, mỗi cuộc thi là một trải nghiệm quý giá khiến mình hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

Nữ sinh Trường Y Dược Thái Nguyên quê Hà Nội may mắn được trở thành cán bộ Đoàn Hội ảnh 2
Nữ sinh Trường Y Dược Thái Nguyên quê Hà Nội may mắn được trở thành cán bộ Đoàn Hội ảnh 3

Vì muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau nên Thảo Nguyên tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá khác nhau như giải bóng đá nữ của trường, MC cho các chương trình của khoa,...

“Trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương”

Mình rất thích tham gia hoạt động tình nguyện, mình muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng nên ngay khi có cơ hội mình đã tham gia các chương trình tình nguyện của trường và tham gia tổ chức các chương trình tình nguyện của khoa. Chương trình đầu tiên mình được vinh dự tham gia tổ chức là chương trình Tết sum vầy - Trao yêu thương tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên của Liên chi Đoàn khoa Điều dưỡng. Một ngày tình nguyện thực sự ý nghĩa khi nhìn thấy niềm vui trên gương mặt của các cụ già và các em nhỏ.

Chương trình thứ hai với Liên chi Đoàn khoa Điều dưỡng là chương trình Tình nguyện mùa đông 2020 tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, với cương vị phó đoàn tình nguyện, đó là một chương trình khó quên với những hoạt động vô cùng vui, ý nghĩa như thăm các nhà có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho các em nhỏ, nhảy sạp, giao lưu văn nghệ,… mang tới hạnh phúc cho mọi người cũng là mang tới hạnh phúc cho chính mình.

Nữ sinh Trường Y Dược Thái Nguyên quê Hà Nội may mắn được trở thành cán bộ Đoàn Hội ảnh 4
Nữ sinh Trường Y Dược Thái Nguyên quê Hà Nội may mắn được trở thành cán bộ Đoàn Hội ảnh 5

Thảo Nguyên rất thích tham gia hoạt động tình nguyện và luôn muốn đóng góp một phần công sức cho cộng đồng.

“Tiếp tục nỗ lực và không ngừng nỗ lực”

Điều mà mình cảm thấy may mắn nhất là được trở thành một cán bộ Đoàn Hội. Hiện mình đang là Uỷ viên Ban thư ký Hội sinh viên trường. Tham gia phong trào Đoàn Hội khiến mình trưởng thành nhiều nhất. Mình học được các kĩ năng mềm mà trong sách vở không hề có, mình học được cách cân bằng giữa việc học và việc tham gia các hoạt động ngoại khoá. Mình có cơ hội được tham gia, tổ chức các chương trình kết nối các bạn sinh viên. Thời gian giãn cách xã hội, mình đã được phụ trách tổ chức cuộc thi thể thao online Thử thách ngay đánh bay Covid nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong sinh viên.

Nữ sinh Trường Y Dược Thái Nguyên quê Hà Nội may mắn được trở thành cán bộ Đoàn Hội ảnh 6
Nữ sinh Trường Y Dược Thái Nguyên quê Hà Nội may mắn được trở thành cán bộ Đoàn Hội ảnh 7

Điều khiến Thảo Nguyên cảm thấy may mắn nhất đó là được trở thành một Cán bộ Đoàn Hội. Hiện, Nguyên cũng đang là Uỷ viên Ban thư ký Hội sinh viên trường.

Hiện tại, mình còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhảy hiện đại của trường và rất vinh dự được phụ trách tổ chức cuộc thi Rising Showcase - cuộc thi Nhảy giữa các trường Y Dược cả nước tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa tổ chức sinh viên các trường Y Dược cả nước. Đây là kế hoạch mà chúng mình đã ấp ủ hơn một năm về trước vì tình hình dịch bệnh mà chưa thực hiện được, giờ đã trải qua vòng sơ loại với sự tham gia của 20 đội thi cùng 20 cá tính khác nhau đến từ các trường Y Dược cả nước. Mình rất vinh dự khi được giao lưu, làm quen với các bạn trường Y Dược đến từ khắp mọi miền. Các bạn đều rất tài năng và nhiệt huyết.

Nữ sinh Trường Y Dược Thái Nguyên quê Hà Nội may mắn được trở thành cán bộ Đoàn Hội ảnh 8
Nữ sinh Trường Y Dược Thái Nguyên quê Hà Nội may mắn được trở thành cán bộ Đoàn Hội ảnh 9

Thảo Nguyên tin rằng không có gì là không thể với một người luôn cố gắng, luôn nỗ lực phấn đấu và không chịu khuất phục trước mọi khó khăn.

Là sinh viên năm cuối, mình cần chuẩn bị rất nhiều hành trang để sẵn sàng cho những dự định tiếp theo, nhờ vào những trải nghiệm qua mình đã có những bài học, trưởng thành hơn rất nhiều, mình rất cảm ơn ba mẹ, thầy cô, bạn bè đã luôn bên cạnh giúp đỡ mình. Mình tin rằng không có gì là không thể với một người luôn cố gắng, luôn nỗ lực phấn đấu và không chịu khuất phục trước mọi khó khăn. Thành công chỉ đến khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân. Mình sẽ tiếp tục cố gắng mỗi ngày để một ngày trôi qua thật ý nghĩa, vì tuổi trẻ chỉ có một lần.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.