Nữ sinh trường Luật tài năng được nhận học bổng từ Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Lan Phương, sinh năm 2001, là người con gái mảnh đất xứ Thanh, hiện là sinh viên năm ba, chuyên ngành Luật học, thuộc Liên chi Đoàn Khoa Pháp luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội. Không chỉ là cô gái tài năng bén duyên với nghệ thuật múa, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, Lan Phương còn xuất sắc là một trong số 14 sinh viên HLU được trao học bổng của Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức.
Nữ sinh trường Luật tài năng được nhận học bổng từ Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức ảnh 1

Lan Phương ngay từ khi còn nhỏ đã tôi luyện được bản lĩnh, vững vàng trước những khó khăn thách thức của hoàn cảnh sống.

Nốt trầm trong bản nhạc tuổi thơ...

Trong hoài niệm ký ức của mình luôn gợi nhớ về những biến cố và trắc trở mà một cô gái tuổi 21 đã từng gánh chịu. Mình có một tuổi thơ không trọn vẹn như nhiều gia đình đầy đủ và hạnh phúc khác, bố mẹ mình đã không ở với nhau từ những ngày mình học Tiểu học. Thiếu đi niềm hạnh phúc, hơi ấm đầy đủ của bố mẹ cũng là nỗi ám ảnh và tự ti trong thời gian dài của mình. Mình vẫn nhớ ngày tháng Tiểu học ấy, từng có một bạn nam trêu bố mẹ mình bỏ nhau và mình chẳng biết làm gì ngoài chạy về khóc với mẹ.

Thay vì mãi vùi mình trong sự mặc cảm buồn tủi, mình đã dũng cảm đứng lên để vượt qua giới hạn bản thân. Một cô gái dần dần bỏ qua sự tự ti về hoàn cảnh gia đình và cố gắng học hành, gương mẫu để không phụ lòng bố mẹ. Đến bây giờ khi đã lớn, mình lại cảm thấy thật may mắn, tuy bố mẹ không cùng nhau nuôi dưỡng mình dưới chung một mái nhà nhưng vẫn luôn theo dõi, ủng hộ cho dự định thắp lửa cho ước mơ và đam mê mà mình đã chọn lựa.

Nữ sinh trường Luật tài năng được nhận học bổng từ Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức ảnh 2

Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, Lan Phương luôn nở một nụ cười tươi làm động lực để cố gắng.

Đón nhận tình yêu thương, lo lắng động viên ân cần của bố mẹ là động lực để mình gặt hái loạt “trái ngọt” đầu tiên. Mình rất tự hào vì những ngày tháng dưới mái trường Trung học bản thân đã đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện môn Sử lớp 8, 9 và giải Nhì học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp tỉnh lớp 11. Ngoài học tập, bố mẹ luôn ủng hộ mình tham gia hoạt động nghệ thuật đặc biệt là múa, mình đã từng đạt giải “Thí sinh có phần trình diễn tài năng xuất sắc nhất” khi tham gia cuộc thi “Thiếu nữ các dân tộc huyện Như Thanh”.

Thắp sáng ước mơ “sứ mệnh bảo vệ công lý”

Từ ngày còn là học sinh Trung học, mình đã có ước mơ trở thành một nữ luật sư mang đến công lý, bảo vệ quyền lợi cho mọi người trong xã hội. Cũng chính bố là người đã tiếp thêm hy vọng cô con gái cả đầy mạnh mẽ và kiên cường có thể trở thành một nữ sinh viên Đại học Luật Hà Nội, sau đó trở thành một luật sư sống có chính kiến, biết bảo vệ quan điểm của bản thân và bảo vệ quyền lợi cho mọi người. Bởi vậy sau khi tốt nghiệp THPT mình đã quyết tâm thi đỗ trường Đại học Luật Hà Nội để thực hiện được ước mơ của bản thân cũng như sự kỳ vọng của bố.

Nữ sinh trường Luật tài năng được nhận học bổng từ Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức ảnh 3
Lan Phương với vai trò là BTC Talkshow: Empowering Girls Talk dưới hình thức tọa đàm diễn ra vào ngày 8/3/2022.

Đâu đó mọi người nhận xét rằng “Luật là ngành học khiến con người ta trở nên khô khan”. Với mình thì không hẳn là vậy, ngoài ước mơ ngành Luật mình có năng khiếu đặc biệt với nghệ thuật múa, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện tại địa phương. Với sở thích và ước mơ đã đang được thực hiện, mình đặt mục tiêu và hy vọng có thể xóa bỏ định kiến về những cô gái theo học ngành Luật là “khô khan”, thiếu “mềm mại và ấm áp”. Mình cũng tự nhận thấy tính cách của bản thân khá phù hợp với chuyên ngành này. Qua đó, học được tư duy phản biện tốt, lập luận sắc bén, và quan trọng cả ngành Luật giúp cho sinh viên tự tin hơn vào chính mình, dám nói lên quan điểm và bảo vệ cho nó đến cùng.

Trải qua gần 3 năm, Đại học Luật Hà Nội đã giúp mình hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều. Những ngày đầu khi là một tân sinh viên phải chập chững làm quen với phương pháp học tập mới và cách để có tư duy pháp lý, thú thật mình cũng khá choáng ngợp bởi lượng kiến thức dày đặc và đa dạng khi học ngành Luật. Tuy nhiên, khi đã dần hòa mình vào môi trường này, mình lại rất thích thú và mong chờ những giờ thảo luận cùng các bạn sinh viên. Chúng mình có thể tranh luận và phản biện về một vấn đề pháp lý, hay tham gia những buổi workshop nâng cao tư duy và những kĩ năng trong việc học và thực hành pháp luật.

Nữ sinh trường Luật tài năng được nhận học bổng từ Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức ảnh 4

Talkshow: Empowering Girls Talk dưới hình thức tọa đàm diễn ra vào ngày 8/3/2022.

Theo quan điểm cá nhân mình, Luật là một ngành khó nếu bạn không thực sự đam mê và đặt tâm huyết vào nó. Trái lại, Luật sẽ là một ngành rất hay nếu sinh viên thật sự thích thú và muốn tìm hiểu bởi chắc chắn sẽ giúp bạn mở mang rất nhiều kiến thức bổ ích mới. Để củng cố kiến thức khi học Luật thì mình thường tham khảo các vụ án thực tế và tham gia các cuộc thi học thuật trong trường, ngoài ra mình cũng đăng ký tham gia workshop, talkshow để lắng nghe kinh nghiệm của những người đi trước truyền tải lại về phương pháp học, trau dồi tư duy. Cá nhân mình thấy việc tham gia thực tế sẽ giúp những kiến thức trong sách vở được tái hiện ngoài đời thực, từ đó dễ hiểu và dễ ghi nhớ hơn.

Lần gần nhất vừa rồi, mình đã tham gia workshop “Góc Nhìn” – Kỹ năng tham gia phiên tòa hình sự do Liên chi đoàn khoa Pháp luật Hình sự tổ chức để củng cố kiến thức về môn học Tố tụng Hình sự - một môn học khá khó và cần áp dụng thực tế.

Đại học Luật Hà Nội mở ra những chân trời mới

Trường Đại học Luật Hà Nội đã mở ra cho mình rất nhiều cơ hội mới. Bằng điểm số học tập và hoạt động ngoại khóa, mình may mắn là một trong số 14 sinh viên HLU được trao học bổng của Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức; Đạt giải Nhì cuộc thi “Stage of pair Chào Tân sinh viên K45” năm 2020 do LCĐ Hành chính Nhà nước tổ chức.

Nữ sinh trường Luật tài năng được nhận học bổng từ Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức ảnh 5

Lan Phương xuất sắc là 1 trong 14 sinh viên Đại học Luật Hà Nội được trao học bổng của Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức.

Nữ sinh trường Luật tài năng được nhận học bổng từ Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức ảnh 6

Với tài năng cùng sắc đẹp Lan Phương đã đạt giải Nhì cuộc thi “Stage of pair Chào Tân sinh viên K45” năm 2020 do LCĐ Hành chính Nhà nước tổ chức.

Nữ sinh trường Luật tài năng được nhận học bổng từ Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức ảnh 7

Lan Phương cùng bạn thi trong cuộc thi “Stage of pair Chào Tân sinh viên K45” năm 2020 do LCĐ Hành chính Nhà nước tổ chức.

Ngoài việc học tập theo chuyên ngành, trường Luật cũng đã giúp mình có được cơ hội sống với đam mê và sở thích nghệ thuật của mình là múa và viết lách. Mình hiện đang là Phó trưởng Ban nữ sinh Trường Đại học Luật Hà Nội, Phó trưởng ban Truyền thông – Kĩ thuật tại Liên chi đoàn Khoa Pháp luật Hình sự, ngoài ra mình còn đảm nhận vai trò thành viên Ban truyền thông – kĩ thuật Đoàn thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội và là một thành viên của Đội Múa – Câu lạc bộ Âm nhạc và Nghệ thuật Đại học Luật Hà Nội.

Mình luôn sống với châm ngôn: “Vì bạn chỉ sống một lần trong đời, hãy sống để không nuối tiếc.” Bởi vậy khi tham gia các Câu lạc bộ và hoạt động Đoàn – Khoa, mình luôn cố gắng trau dồi kĩ năng cần thiết cho bản thân như viết báo, làm hình ảnh, hỗ trợ nội dung chương trình, truyền thông và cả kĩ năng chuyên môn múa để có thể đảm đương được những nhiệm vụ khi là một thành viên và cả là người lãnh đạo.

Nữ sinh trường Luật tài năng được nhận học bổng từ Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức ảnh 8

Ngoài ra, cô nàng còn bén duyên với hoạt động múa nghệ thuật, tham gia không ít các cuộc thi văn nghệ trong và ngoài trường.

Nữ sinh trường Luật tài năng được nhận học bổng từ Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức ảnh 9

Tham gia CLB và các hoạt động ngoại khóa trong trường là một cơ hội rất tốt để giúp bản thân trở nên tự tin hơn trước đám đông, tìm được điểm mạnh và khẳng định giá trị của chính mình. Mình rất thích được nói chuyện, giao lưu cùng bạn bè trong ban và CLB, mình luôn chia sẻ và cũng nhận lại được sự sẻ chia từ các bạn. Bên cạnh đó, mình cảm thấy quãng đời sinh viên tuyệt vời hơn khi được tham gia các chương trình thiện nguyện Hoa Trên Đá ủng hộ các em trẻ ở Làng trẻ Hữu Nghị và các buổi ca nhạc quyên góp từ thiện,...

Nữ sinh trường Luật tài năng được nhận học bổng từ Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức ảnh 10

Lan Phương cùng ban tổ chức tình nguyện tham gia các chương trình thiện nguyện Hoa Trên Đá ủng hộ các em trẻ ở Làng trẻ Hữu Nghị.

Nữ sinh trường Luật tài năng được nhận học bổng từ Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức ảnh 11

Do là một người năng động nên mình cân đối hài hòa được giữa thời gian học tập và việc tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Mình thường dành giờ nghỉ trưa để biên bài và học tổ hợp cùng đội múa, tham gia các chương trình vào những ca không có tiết học. Khi có đợt thi, mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc ôn thi và làm tiểu luận để việc học tập và thi cử không bị ảnh hưởng.

Tháng Thanh Niên luôn là tháng mà mình rất mong đợi bởi sẽ có rất nhiều chương trình và hoạt động ý nghĩa. Sắp tới, mình sẽ tham gia “Dấu ấn sức trẻ” cùng CLB Âm nhạc và Nghệ thuật Đại học Luật Hà Nội, hưởng ứng tháng thanh niên cùng Ban nữ sinh và Đoàn trường qua các hoạt đồng tình nguyện.

2021 là một năm dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi công việc từ học tập đến sinh hoạt của mình đều bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, mình không hề nghĩ đó là một điều tiêu cực. Những bài học ở 2021 sẽ là một động lực thật lớn để mình có thể bùng nổ ở năm tiếp theo. Trong năm 2022, mình hy vọng bản thân có thể thành công đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành một Đảng viên sống và làm việc có lí tưởng, gương mẫu và trách nhiệm. Hiện tại, mình vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân và tham gia các hoạt động cũng như chương trình ngoại khóa để có thêm những kinh nghiệm làm nền tảng kĩ năng cho bản thân sau này.

Nữ sinh trường Luật tài năng được nhận học bổng từ Quốc hội Bang Hessen của CHLB Đức ảnh 12

Ngoài giờ học căng thẳng, cô nàng vẫn dành được thời gian thư giãn cho bản thân, cùng bạn bè đi uống cà phê, chụp những bức ảnh đẹp lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân.

Là lớp thế hệ tương lai, mình nghĩ bản thân cần phải sống có lí tưởng, mục tiêu và phải cố gắng để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Nhưng cũng không nên vì thế mà trói buộc bản thân vào học tập. Mình nghĩ tuổi trẻ là để khám phá, để cho đi những nhiệt huyết, không nên dừng trói chân mãi trong việc từ trường về nhà rồi lại từ nhà đến chỗ học. Nếu bạn có đam mê, hãy dũng cảm tìm cách thực hiện nó. Đừng vì sự e dè, ngại ngùng mà để tuổi thanh xuân trôi qua trong an nhàn. Hãy sống cho tương lai của chính mình, để không phải hối tiếc, không phải nghĩ về tuổi trẻ đã qua và nói hai từ “giá như”.

Những khoảng thời gian còn lại tại Đại học Luật Hà Nội, mình vẫn sẽ cống hiến và sống hết mình, đi tình nguyện, tham gia thật nhiều chương trình học thuật, nghệ thuật để quãng thời sinh viên thật trọn vẹn và ý nghĩa.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ sinh Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chinh phục giải Quý quân cuộc thi Mic vàng 2024

Nữ sinh Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chinh phục giải Quý quân cuộc thi Mic vàng 2024

SVVN - Với phần dự thi xuất sắc trong đêm chung kết, Phạm Hương Giang - cô sinh viên năm nhất ngành Báo chí đến từ Mỹ Đức, Hà Nội đã chính thức là Quý quân Mic vàng (cuộc thi Tìm kiếm Người dẫn chương trình Toàn năng) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024.
Nữ Đảng viên Học viện Ngoại giao là Sinh viên 5 Tốt các cấp, tiên phong trong hoạt động tình nguyện

Nữ Đảng viên Học viện Ngoại giao là Sinh viên 5 Tốt các cấp, tiên phong trong hoạt động tình nguyện

SVVN - Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 2003) đến từ Thành phố Vinh, Nghệ An. Hiện cô là sinh viên năm 3, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao. Vinh dự khi trở thành Đảng viên ở tuổi 18, Quỳnh Anh luôn nỗ lực học tập, tiên phong trong các hoạt động Đoàn - Hội. Năm học vừa qua, nữ sinh đã chinh phục hàng loạt các thành tích tiêu biểu, là một trong số ít các sinh viên của trường đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt các cấp.
Hành động là chìa khóa nền tảng của mọi thành công

Hành động là chìa khóa nền tảng của mọi thành công

SVVN - Cao Thị Phúc sinh năm 2002 là sinh viên năm cuối khoa Vận tải – Kinh tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC). Phúc hiện đang đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường. Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, Phúc được biết đến là một cô gái luôn nỗ lực không ngừng, cố gắng cống hiến sức trẻ, đóng góp tích cực trong phong trào sinh viên, công tác Đoàn – Hội.
Nữ Sinh viên 5 Tốt Trường ĐH Y tế Công cộng nỗ lực không ngừng trên hành trình chinh phục ước mơ và lan tỏa yêu thương

Nữ Sinh viên 5 Tốt Trường ĐH Y tế Công cộng nỗ lực không ngừng trên hành trình chinh phục ước mơ và lan tỏa yêu thương

SVVN - Trên giảng đường Đại học Y tế Công cộng, Đặng Trà My đã trở thành "nàng thơ" truyền cảm hứng bởi vẻ đẹp rạng ngời, tâm hồn ấm áp và tinh thần nhiệt huyết. Cô gái ấy luôn nỗ lực không ngừng trên hành trình chinh phục ước mơ và lan tỏa yêu thương.
Nhóm sinh viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chữa trị bệnh lý cột sống cổ

Nhóm sinh viên ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chữa trị bệnh lý cột sống cổ

SVVN - Nhóm sinh viên tài năng cùng các chuyên gia trong lĩnh vực y sinh đã chế tạo ra hệ thống AxIX giúp chẩn đoán các bệnh lý liên quan đến đốt sống cổ. Đây cũng là nhóm tác giả đứng sau thành công của dự án chế tạo pin từ vỏ sầu riêng lọt top 10 sáng kiến xuất sắc tại cuộc thi Sáng kiến thanh niên về chuyển đổi năng lượng, đảm bảo công tác xã hội diễn ra tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 1/2024.
Nữ sinh VinUni có bài luận đạt giải nhất tại Hội nghị giáo dục Y học toàn quốc lần thứ VII

Nữ sinh VinUni có bài luận đạt giải nhất tại Hội nghị giáo dục Y học toàn quốc lần thứ VII

SVVN - Ngô Thị Đăng Dương hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Bác sĩ Y khoa tại trường Đại học VinUni với học bổng 90%. Sở hữu những thành tích đáng nể liên quan đến chuyên ngành và hoạt động ngoại khóa, Đăng Dương là gương mặt sinh viên tiêu biểu truyền cảm hứng “nỗ lực không ngừng” đến các bạn trẻ. Mới đây nhất, cô là chủ nhân của bài luận đạt giải nhất tại Hội nghị giáo dục Y học toàn quốc lần thứ VII NĂM 2023.
Nữ Chủ tịch Hội Sinh viên năng động trong các phong trào của Đại sứ quán Việt Nam tại Ý

Nữ Chủ tịch Hội Sinh viên năng động trong các phong trào của Đại sứ quán Việt Nam tại Ý

SVVN - Tốt nghiệp thạc sĩ trường Đại học Roma Tor Vergata, Vũ Thị Bích Diệp đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý (nhiệm kỳ 2023-2025), đồng thời là Uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu. Cô gái trẻ không chỉ năng động, nhiệt huyết trong công tác Hội mà còn tích cực tham gia nhiều phong trào hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Ý.