Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Thùy Linh, 20 tuổi, là sinh viên năm 2 chuyên ngành Báo Phát thanh, Khoa Phát thanh - Truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên Truyền. Với ước mơ trở thành MC chuyên nghiệp, BTV truyền hình, Linh không ngừng nỗ lực và hiện nay đang tham gia làm việc tại Ban Truyền thông Đa phương tiện - Báo Lao Động. Cô cũng cộng tác với các chương trình của VTV như: V Việt Nam VTV1, Gala Việc Tử Tế - Trái Tim Mặt Trời, tham gia trải nghiệm đóng phim “Phụ nữ là số 1”  VTV3.
Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 1

Thùy Linh là sinh viên năm 2 chuyên ngành Báo Phát thanh, Khoa Phát thanh - Truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên Truyền.

Thùy Linh sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá - Nơi nghề báo, truyền hình là một cụm từ khá xa lạ với người dân ở đây. Cho tới năm lớp 10, khi bắt đầu phải suy nghĩ, định hướng cho tương lai, cô vẫn mông lung không biết mình sẽ đăng ký học ngành gì, trường nào.

Thùy Linh chia sẻ: “Lúc ấy mình chỉ biết cảm giác được cầm mic, được làm chủ sân khấu thật tuyệt vời biết bao! Trong một lần mình tình cờ đọc được bài viết của báo Tiền Phong về một người chị trong Câu lạc bộ AMC. Mình bắt đầu có ước mơ cho riêng bản thân, đó chính là thi đỗ vào Khoa Phát thanh - Truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bởi điều kiện học tập không được đầy đủ như các bạn, lại là con em dân tộc thiểu số nên mình luôn tự nhận thức phải cố gắng gấp nhiều lần để có thể vượt qua rào cản giới hạn bản thân và định kiến xã hội”.

Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 2

Thùy Linh sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá - Nơi nghề báo, truyền hình là một cụm từ khá xa lạ với người dân ở đây.

Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 3

Từng chịu không ít áp lực từ mọi người xung quanh khi lựa chọn ngành học, đó khoảng thời gian khá stress của cô học sinh tuổi 18. Áp lực từ điểm đầu vào của chuyên ngành khá cao, áp lực từ mọi người xung quanh khi biết Thùy Linh thi vào chuyên ngành này thì đều tỏ vẻ không tán đồng. Hồi ấy, Thùy Linh đặt khẩu hiệu cho bản thân: “Sống chết vào Báo chí”. Cô tự đưa cho mình mục tiêu và chỉ duy nhất 6 nguyện vọng vào Khoa Phát thanh - Truyền hình. May mắn rằng Thùy Linh được bố mẹ, thầy cô, bạn bè và những người yêu quý hết sức ủng hộ, luôn động viên để bản thân có động lực đạt được ước mơ của mình.

Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 4

Thùy Linh là thành viên của Câu lạc bộ AMC (Đội Văn nghệ Xung kích).

Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 5

Cô nàng dần trở nên tự tin thể hiện năng khiếu của bản thân trước đám đông.

Lên Đại học cô nàng được “vùng vẫy” ở một môi trường lớn hơn - cộng đồng những người có chung đam mê, cùng hoàn thiện và phát triển. Đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách cho Thùy Linh. “Nếu mình không hoà nhập được sẽ là người bị bỏ lại phía sau, nếu hòa nhập tốt sẽ có cơ hội để phát triển bản thân. Ban đầu mình khá bỡ ngỡ bởi mỗi người đều đến từ một quê hương khác nhau, có nét văn hóa không giống nhau. Nhưng ở trường Báo, ai cũng đều năng động và hòa đồng nên bản thân mình hòa nhập khá nhanh. Mình liên tiếp là thành viên Đội Sinh viên Tình nguyện Xứ Thanh, đội Hát, Câu lạc bộ AMC (Đội Văn nghệ Xung kích). Mỗi nơi là một ngôi nhà mà ở đó mình có nhiều cơ hội quen biết, học hỏi và trải nghiệm” - Thùy Linh bộc bạch.

Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 6
Thùy Linh tham gia rất nhiều hoạt động: thiện nguyện, trồng cây, các cuộc thi Đoàn - Đội,... của trường cũng như huyện, tỉnh.
Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 7

Thùy Linh tham gia rất nhiều hoạt động: thiện nguyện, trồng cây, các cuộc thi Đoàn - Đội,... của trường cũng như huyện, tỉnh.

Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 8

Ngay từ khi còn là học sinh, Thùy Linh có niềm yêu thích tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. Trong 3 năm liền cô là thành viên Ban chấp hành Đoàn trường, là đội viên xuất sắc trong các phong trào, tham gia rất nhiều hoạt động: thiện nguyện, trồng cây, các cuộc thi Đoàn - Đội,... của trường cũng như huyện, tỉnh. Vừa qua, Thùy Linh tham gia chuyến đi “Hè xanh 2023” tới mảnh đất Thạch Thành tỉnh Thanh Hoá để “bê tông hóa” đường làng giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. Chuyến đi 10 ngày cô được sống và sinh hoạt cùng bà con là một kỉ niệm đáng nhớ. Bên cạnh đó, Thùy Linh tham gia nhiều sự kiện lớn của trường với vai trò Ban tổ chức như: Phút cuối 2022, Welcome to AJC 2023, Du ca, Revolution 2023;…

Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 9
Thùy Linh được anh chị tại trung tâm kỹ năng mềm đào tạo về bản lĩnh sân khấu, sửa giọng địa phương hay kỹ năng biên tập, để từ đó cô khắc phục những thiếu sót từng bước phát triển hơn.
Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 10
Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 11

Mọi người hay nói mỗi lựa chọn của chúng ta cũng đều có một cái “duyên”. Thùy Linh có cơ duyên được đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình “Phát thanh học đường” ở cấp THPT. Cô nàng coi đó là một cơ duyên để thêm yêu thích và đăng ký nguyện vọng vào chuyên ngành này. Song song với học đại học, Thùy Linh được anh chị trong câu lạc bộ, trung tâm kỹ năng mềm đào tạo về bản lĩnh sân khấu, sửa giọng địa phương hay kỹ năng biên tập, để từ đó cô khắc phục những thiếu sót từng bước phát triển hơn.

Kết thúc năm nhất, Thùy Linh mong muốn trải nghiệm nghiêm túc về ngành học và tương lai. Bởi vậy, cô mạnh dạn tới phỏng vấn và may mắn được nhận làm việc tại Ban Truyền thông Đa phương tiện - Báo Lao Động. Sau 5 tháng làm việc Thùy Linh đã trưởng thành hơn rất nhiều, được các anh chị giao cho đảm nhận dẫn bản tin chính, dẫn hiện trường và tác nghiệp nhiều nơi. Đồng thời, cô cộng tác với các chương trình của VTV như: V Việt Nam VTV1, Gala Việc Tử Tế - Trái Tim Mặt Trời, tham gia trải nghiệm đóng phim “Phụ nữ là số 1” kênh VTV3.

Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 12
Thùy Linh đang làm việc tại Ban Truyền thông Đa phương tiện - Báo Lao Động.
Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 13

Thùy Linh trong quá trình tác nghiệp.

Chia sẻ về sự khác biệt giữa học lý thuyết và thực tế đi làm, Thùy Linh nói: “Mình nhận ra những lý thuyết trên sách không thể nào bằng những điều mình đã trải nghiệm thực tế, thậm chí có phần khác. Bởi công nghệ số khiến cho ngành nghề cũng thay đổi cách thức rất nhanh. Điều chúng ta cần làm là không ngừng học hỏi để bắt kịp xu hướng của thời đại. Mình vẫn luôn tự hoàn thiện bản thân cả bên trong lẫn bên ngoài. Song hành với việc trau dồi thêm vốn ngoại ngữ, kỹ năng xử lý tình huống hay bản lĩnh sân khấu là việc yêu bản thân, luôn giữ hình ảnh thật chỉn chu trước ống kính. Theo mình, tác phong chuyên nghiệp sẽ tạo được ấn tượng tốt nhất đến mọi người xung quanh. Bởi vậy mới có câu: Tri thức tạo ra tiền tài, xinh đẹp tạo ra cơ hội”.

Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 14

Cô cộng tác với chương trình V Việt Nam VTV1.

Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 15
Thùy Linh tham gia trải nghiệm đóng phim “Phụ nữ là số 1” kênh VTV3.

Hơn nửa năm qua là thời gian Thùy Linh sống tự lập, học và cống hiến để vươn tới ước mơ của bản thân. Nhìn lại quãng thời gian ấy tuy ngắn nhưng mỗi ngày đều giúp cô trưởng thành hơn. Với Thùy Linh, sống trong thế hệ mới, độ tuổi không phải là vấn đề, quan trọng là bạn có dám bước ra khỏi vùng an toàn bản thân để thành công hay không? Đó cũng là tôn chỉ sống giúp cô gái tuổi 20 không bỏ qua bất kì cơ hội nào để phát triển bản thân.

Nữ sinh trường Báo nỗ lực để trở thành Biên tập viên truyền hình chuyên nghiệp ảnh 16

“Nhà thơ Tố Hữu có viết: “Là con chim phải hót, chiếc lá phải xanh”. Nhưng để phù hợp với thời đại 4.0, mình sẽ sửa đoạn thơ thành: “Là con chim phải hót hay, chiếc lá phải xanh rực rỡ”. Bởi chúng ta chỉ sống một lần duy nhất nên sống phải ghi được dấu ấn. Có thể điều mình làm không lớn lao, nhưng bản thân hạnh phúc cũng là một kiểu sống có ích cho xã hội rồi. Sắp tới, mình mong bản thân có đủ can trường, dấn thân để ngày một tiến gần hơn với ước mơ của mình. Hy vọng Linh của 5 năm hay 10 năm nữa khi nhìn lại sẽ hoàn thiện và thành công hơn hiện tại!” - Cô chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.