Nữ sinh trường Báo chia sẻ: 'Chăm chỉ và nỗ lực không ngừng là điểm mấu chốt để đạt được thành công'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hà Thục Khánh Huyền (21 tuổi, quê Quảng Ninh) đang theo học tại ngành Quảng cáo, Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền. Ngoài học tập trên lớp, Huyền còn có đam mê với ngành truyền thông marketing, cụ thể cô nàng đang là một content creator và đạt nhiều thành tựu.

“Trong suốt quá trình học tập từ cấp một, mình không đặc biệt yêu thích môn học nào, nhưng mình hiểu được bản thân giỏi nhất điều gì, vì thế, mình đã rèn luyện nó trở thành điểm mạnh nhất. Đấy là lý do khiến mình có thể tham gia thi học sinh giỏi Văn và đạt giải cấp thành phố nhiều năm liên tiếp”, Huyền chia sẻ.

Nữ sinh trường Báo chia sẻ: 'Chăm chỉ và nỗ lực không ngừng là điểm mấu chốt để đạt được thành công' ảnh 1
Hà Thục Khánh Huyền (21 tuổi, Quảng Ninh).

Được biết, Khánh Huyền là học sinh giỏi trong suốt 12 năm và đạt học bổng tại trường đại học. Cô tâm sự: “Những ngày tháng ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi cũng là những kỉ niệm mình sẽ không bao giờ quên. Tuy rất vất vả nhưng thành quả nhận lại hoàn toàn xứng đáng. Ngoài ra, với những môn học khác, mình vẫn cố gắng học đều để giữ vững thành tích 12 năm học sinh giỏi. Bên cạnh đó, một điều nữa mà bản thân mình cũng rất tự hào, đó là đạt được học bổng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngay từ kỳ học đầu tiên.”

Nữ sinh trường Báo chia sẻ: 'Chăm chỉ và nỗ lực không ngừng là điểm mấu chốt để đạt được thành công' ảnh 2
Khánh Huyền là học sinh giỏi trong suốt 12 năm và đạt học bổng tại trường đại học.

Theo Khánh Huyền, cách tốt nhất để có thể đặt mục tiêu ngay khi bước chân vào đại học là phải hiểu rõ ngành học của bản thân: với ngành học này, bạn sẽ được học những kiến thức nào, những kỹ năng nào; những kiến thức và kỹ năng đó sẽ phục vụ cho lĩnh vực gì, công việc gì trong tương lai. Từ đó vạch ra những kỹ năng bản thân sẵn có để trau dồi ngày một tốt hơn, đồng thời khắc phục những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện. Và tất nhiên, nỗ lực nào cũng bắt nguồn từ đam mê và sự yêu thích, điều quan trọng nhất là chính bản thân mình có đủ nhiệt huyết để theo đuổi các mục tiêu ấy hay không.

Nữ sinh trường Báo chia sẻ: 'Chăm chỉ và nỗ lực không ngừng là điểm mấu chốt để đạt được thành công' ảnh 3
Theo Khánh Huyền, cách tốt nhất để có thể đặt mục tiêu ngay khi bước chân vào đại học là phải hiểu rõ ngành học của bản thân.

Để có được nhiều thành tựu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đối với Huyền, sự chuẩn bị cần thiết nhất là sự chuẩn bị về tâm thế. Chỉ cần mình tin tưởng vào bản thân, tin rằng mình sẽ làm được thì tự mình sẽ cố gắng và nỗ lực để đạt được điều đó.

Huyền nói: “Quá trình nào cũng có thử thách, mình cũng vấp phải không ít khó khăn trong suốt quá trình học tập, từ vấn đề bài học đến bạn bè, môi trường học tập xung quanh. Mình nghĩ đó là điều bất kỳ ai cũng sẽ phải trải qua khi ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng tất nhiên, chuyện gì cũng sẽ qua, vấn đề nào cũng sẽ được giải quyết. Kể cả khi bản thân mình không thể tự giải quyết được vấn đề đó, cũng sẽ có rất nhiều người xung quanh như ba mẹ, thầy cô luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ.”

Nữ sinh trường Báo chia sẻ: 'Chăm chỉ và nỗ lực không ngừng là điểm mấu chốt để đạt được thành công' ảnh 4
Chỉ cần mình tin tưởng vào bản thân, tin rằng mình sẽ làm được thì tự mình sẽ cố gắng và nỗ lực để đạt được điều đó.

Ngoài các nguồn tài liệu có sẵn trên Internet, Khánh Huyền rất nhiều nguồn tài liệu quý giá khác, đó chính là kinh nghiệm, tri thức mình học hỏi được từ bạn bè, thầy cô. Khi gặp phải những câu hỏi khó hay những tình huống bất ngờ, cô nàng luôn cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất, để có thể suy nghĩ một cách thấu đáo và xử lý khéo léo. Với Huyền, sẽ không có chiến thuật đặc biệt nào, tất cả đều phụ thuộc vào những kinh nghiệm, kiến thức và khả năng ứng biến của bản thân. Ngoài ra, mình cũng hoàn toàn có thể kêu gọi những người xung quanh giúp đỡ trong tình huống đó để xử lý vấn đề một cách dễ dàng hơn.

Nữ sinh trường Báo chia sẻ: 'Chăm chỉ và nỗ lực không ngừng là điểm mấu chốt để đạt được thành công' ảnh 5
Với Huyền, sẽ không có chiến thuật đặc biệt nào, tất cả đều phụ thuộc vào những kinh nghiệm, kiến thức và khả năng ứng biến của bản thân.

“Bên cạnh học học tập, mình cũng giống như những bạn gái khác, rất yêu thích làm đẹp và chụp ảnh. Khi làm những việc đó, mình cảm thấy bản thân mình đang ngày càng hoàn thiện hơn, từ đó khiến mình tự tin và yêu bản thân hơn”, Huyền nói.

Trong tương lai, Khánh Huyền sẽ cố gắng trau dồi và không ngừng cải thiện điểm mạnh của bản thân và theo đuổi công việc content creator. Tuy nhiên, với những kỹ năng chưa có hoặc còn yếu, cô nàng cũng sẽ tiếp tục rèn luyện để biến nó thành điểm mạnh, chăm chỉ và nỗ lực không ngừng là điểm mấu chốt để mình có thể chinh phục những mục tiêu ấy.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.