Nữ sinh sở hữu chân dài và vòng eo siêu thực: 'Hoa hậu Việt Nam cần dung hoà chân - thiện - mỹ'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - “Mục đích của mình trong cuộc thi, ngoài giải thưởng, đó là hoàn thiện những yếu tố đủ của một Hoa hậu và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân”, Bùi Thảo Linh - thí sinh ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’ chia sẻ. Cô nàng cũng là một trong những người đẹp sở hữu đôi chân dài bậc nhất và vòng eo siêu nhỏ tại cuộc thi năm nay.

Trường ĐH Ngoại thương không chỉ là một trường hàng đầu về chất lượng đào tạo, mà còn nổi bật với danh xưng "cái nôi Hoa hậu", từng có nhiều cô gái thành danh tại các cuộc thi nhan sắc lớn như: Nguyễn Thiên Nga, Mai Phương Thúy, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Lương Thùy Linh… Năm nay, Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng có nhiều 'mỹ nhân' tài sắc từ trường ĐH Ngoại thương góp mặt, hứa hẹn sẽ làm dày thêm danh sách ấn tượng này.

Nữ sinh sở hữu chân dài và vòng eo siêu thực: 'Hoa hậu Việt Nam cần dung hoà chân - thiện - mỹ' ảnh 1

Bùi Thảo Linh hiện đang là sinh viên năm thứ nhất, ngành Tài chính Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương. Vừa lọt Top 35 thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, Thảo Linh được nhiều fan sắc đẹp hy vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi.

Nữ sinh sở hữu chân dài và vòng eo siêu thực: 'Hoa hậu Việt Nam cần dung hoà chân - thiện - mỹ' ảnh 2

Ngoài nhan sắc "đỉnh chóp", Bùi Thảo Linh còn có bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ:

- Điểm IELTS 6.5

- Là học sinh Giỏi nhiều năm liền của lớp chuyên Toán - trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

- Trưởng ban Tài chính tại "Bookworm Project": Tham gia sự kiện từ thiện quyên góp sách và các đồ dùng học tập cho các trẻ em tại làng trẻ Birla.

- Trưởng BTC "Maskros Project" mùa 3: Tổ chức sự kiện “EXPLORE YOURSELF” giúp các bạn học sinh, sinh viên tiếp cận và hiểu hơn về hoạt động ngoại khoá.

- Thành viên ban Đối ngoại Tổ chức Định hướng Du học và Phát triển tiếng Anh, trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

Nữ sinh sở hữu chân dài và vòng eo siêu thực: 'Hoa hậu Việt Nam cần dung hoà chân - thiện - mỹ' ảnh 3

Vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, Thảo Linh nói, cô cảm thấy vô cùng tự hào nhưng cũng khá lo lắng. Các thí sinh đều rất sáng giá và tài năng. Do vậy, để tiến xa hơn trong cuộc thi, Linh cần phải trau dồi bản thân từng ngày. Tuy lịch trình khá dày, nhưng cô nàng đã học được cách cân bằng thời gian để có đủ năng lượng cho những hoạt động sắp tới. 'Người đẹp gen Z' cho biết, ý định tham gia cuộc thi từ rất lâu và chờ đến năm 18 tuổi để được dự thi. Mục đích của Thảo Linh trong cuộc thi ngoài về giải thưởng, đó là hoàn thiện những yếu tố đủ của một Hoa hậu và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

Nữ sinh sở hữu chân dài và vòng eo siêu thực: 'Hoa hậu Việt Nam cần dung hoà chân - thiện - mỹ' ảnh 4

Bùi Thảo Linh chia sẻ: “Trên giảng đường, mình được học những kiến thức về chuyên ngành. Trong tương lai, khi làm việc mình còn cần nhiều kỹ năng mềm khác, đặc biệt là cách đối nhân xử thế. Đây là điều mà mình đã học được trong quá trình tham gia Hoa hậu Việt Nam. Ngoài ra, mình đã cải thiện về sự kiên trì, nhẫn nại và quyết tâm phấn đấu với mục tiêu đặt ra. Với sự kết hợp của hai điều trên, mình đã và đang trưởng thành thêm từng ngày”.

Nữ sinh sở hữu chân dài và vòng eo siêu thực: 'Hoa hậu Việt Nam cần dung hoà chân - thiện - mỹ' ảnh 5

Chủ nhân của vương miện danh giá là tấm gương của rất nhiều bạn trẻ. Vì vậy, Hoa hậu Việt Nam cần phải dung hoà các yếu tố về chân - thiện - mỹ và truyền cảm hứng cũng như giúp đỡ được nhiều người. Hoa hậu Việt Nam là đại diện cho dân tộc Việt Nam, đem những nét văn hoá đẹp đẽ đến với thế giới trên đấu trường quốc tế. Vì vậy, ngoại ngữ là công cụ hiệu quả và là một lợi thế để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của một Hoa hậu. Bản thân Linh đã có chứng chỉ IELTS 6.5. Tuy số điểm này chưa cao, nhưng cô nàng vẫn luôn trau dồi và học tập từng ngày để cải thiện kỹ năng ngoại ngữ của bản thân và sẵn sàng thể hiện trong cuộc thi.

Nữ sinh sở hữu chân dài và vòng eo siêu thực: 'Hoa hậu Việt Nam cần dung hoà chân - thiện - mỹ' ảnh 6

Đến với đấu trường nhan sắc cấp Quốc gia, mỹ nhân 2004 bày tỏ: “Cá nhân mình thấy khi trở thành Hoa hậu, cuộc sống sẽ thay đổi hoàn toàn và bước sang một trang mới. Nhưng mỗi cuộc thi chỉ có duy nhất một Hoa hậu và chắc chắn rằng mỗi thí sinh tham gia sẽ có một mục tiêu riêng của bản thân. Đó không chỉ là mục tiêu sẽ lọt vào tốp bao nhiêu, mà còn là về sự trưởng thành. Ai ra khỏi cuộc thi cũng sẽ tốt hơn về nhiều mặt, vì các thí sinh đã được tham gia vào các lớp học cùng các giảng viên giàu kinh nghiệm. Hơn thế nữa, những thí sinh trong cuộc thi vừa là người bạn, vừa là người thầy của nhau. Sự chia sẻ, quan tâm đến nhau khiến mọi người cảm thấy như trong một gia đình”.

Nữ sinh sở hữu chân dài và vòng eo siêu thực: 'Hoa hậu Việt Nam cần dung hoà chân - thiện - mỹ' ảnh 7

Vẻ đẹp của mỗi người là vẻ đẹp đặc trưng. Có người mang trong mình vẻ đẹp ngọt ngào, ngây thơ, lại có người đẹp kiểu trưởng thành, điềm tĩnh. Tuy nhiên, vẻ đẹp ở đây không chỉ là ngoại hình mà còn là vẻ đẹp của nhân cách, của tri thức. Không chỉ riêng thế hệ Z như Thảo Linh, mà mỗi người đều hướng đến vẻ đẹp tri thức nữa. Hiện nay, có rất nhiều cuộc thi Hoa hậu được tổ chức, mỗi cuộc thi hướng đến một hình mẫu riêng. Không có gì được lấy làm tiêu chuẩn cho tất cả các cuộc thi và cả trong cuộc sống cũng thế.

Nữ sinh sở hữu chân dài và vòng eo siêu thực: 'Hoa hậu Việt Nam cần dung hoà chân - thiện - mỹ' ảnh 8

Với Bùi Thảo Linh, Miss World Vietnam 2019 Lương Thuỳ Linh chính là một hình mẫu để hướng đến. Không chỉ xinh đẹp và thông minh, Thùy Linh mang lại một hình tượng có điểm nhấn riêng. 'Nàng Hậu' gen Z này đã chứng tỏ được bản thân với trí tuệ và khả năng ngoại ngữ trên đấu trường quốc tế. Cô còn góp phần quảng bá vẻ đẹp yên bình của quê hương Cao Bằng. Điều này là một trong những minh chứng sống chứng tỏ rằng Hoa hậu không phải là “bình hoa di động”, họ là đại diện của cả một dân tộc, đại diện của trí tuệ, sắc đẹp và bản sắc Việt.

Nữ sinh sở hữu chân dài và vòng eo siêu thực: 'Hoa hậu Việt Nam cần dung hoà chân - thiện - mỹ' ảnh 9

Nữ sinh Ngoại thương chia sẻ suy nghĩ: “Hãy sống đúng với bản thân, vì khi đó, mình sẽ là phiên bản đẹp nhất, tốt nhất. Những điều phù hợp sẽ tự động đến với những người biết nắm bắt cơ hội và hiểu rõ mình là ai".

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.