Nữ sinh RMIT sở hữu IELTS 7.5 Nguyễn Phương Anh: 'Hoa hậu Việt Nam không chỉ sống cho riêng mình'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nữ sinh RMIT Nguyễn Phương Anh bày tỏ suy nghĩ về danh xưng 'Hoa hậu Việt Nam': “Sức ảnh hưởng và tiếng nói của một Hoa hậu sẽ là tiềm lực to lớn để một cô gái nhỏ bé có thể thực hiện được nhiều trọng trách, giúp đỡ được nhiều người”.

Là cô gái lọt vào Top 35 của Hoa hậu Việt Nam 2022, Nguyễn Phương Anh nói về danh xưng mà cuộc thi danh giá này mang lại cho các cô gái trẻ: “Hoa hậu là một danh hiệu cao quý, sẽ mang một cô gái trở thành tâm điểm của sự quan tâm. Tuy nhiên, điều mà mình khát khao và trân quý nhất ở danh hiệu này là những cơ hội được đi trải nghiệm và tiếp xúc với nhiều người trong xã hội. Sức ảnh hưởng và tiếng nói của một Hoa hậu sẽ là tiềm lực to lớn để một cô gái nhỏ bé có thể thực hiện được nhiều trọng trách, giúp đỡ được nhiều người. Cứ thế, hành trình sống của cô ấy, sẽ ý nghĩa và có sức lan tỏa hơn rất nhiều lần”.

Nữ sinh RMIT sở hữu IELTS 7.5 Nguyễn Phương Anh: 'Hoa hậu Việt Nam không chỉ sống cho riêng mình' ảnh 1

Vừa tròn 20 tuổi, cô gái Hải Phòng Nguyễn Phương Anh đang theo học năm thứ ba, ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, trường ĐH RMIT Hà Nội. Cô nàng được gia đình ủng hộ rất nhiều khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022. Dù cũng có nhiều lo lắng nhưng bố mẹ luôn theo dõi sát sao từng hành động của con gái và luôn mong muốn con gái giữ gìn phẩm chất, tinh thần trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nữ sinh RMIT sở hữu IELTS 7.5 Nguyễn Phương Anh: 'Hoa hậu Việt Nam không chỉ sống cho riêng mình' ảnh 2

Tiến đến vòng Chung kết, bản thân Phương Anh tự đặt thêm những yêu cầu cao hơn. Áp lực một phần đến từ những tình cảm yêu mến, hy vọng của mọi người, một phần lớn đến từ tính cầu toàn của bản thân. Nữ sinh này luôn đòi hỏi bản thân phải tốt hơn so với ngày hôm qua. Và với lịch trình dày đặc sắp tới, cùng những phần thi phụ liên tiếp, hy vọng cô nàng sẽ có thật nhiều tinh thần và sức khỏe để hoàn thành thật tốt.

Nữ sinh RMIT sở hữu IELTS 7.5 Nguyễn Phương Anh: 'Hoa hậu Việt Nam không chỉ sống cho riêng mình' ảnh 3

Sở hữu bằng IELTS 7.5, Nguyễn Phương Anh tự tin với khả năng ngoại ngữ. Cô nàng là một trong số các thí sinh có điểm ngoại ngữ ấn tượng tại cuộc thi năm nay. Với nữ sinh gen Z này, đây là tín hiệu tốt vì nó chứng tỏ Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam cũng như công chúng đã ngày càng coi trọng vẻ đẹp tri thức của thí sinh.

Nữ sinh RMIT sở hữu IELTS 7.5 Nguyễn Phương Anh: 'Hoa hậu Việt Nam không chỉ sống cho riêng mình' ảnh 4

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mà cuộc thi đang tôn vinh cũng là hình ảnh mà Phương Anh đang hướng tới, một cô gái nồng hậu, dịu dàng nhưng tự tin và đầy hoài bão, một cô gái biết làm đẹp cho mình và làm đẹp cho đời. Tìm kiếm cơ hội tại Hoa hậu Việt Nam, ‘người đẹp gen Z’ thẳng thắn: “Việc những cô gái vận dụng mọi thế mạnh của bản thân để đi tìm những cơ hội tốt một cách chính đáng chẳng có gì sai. Điều đó còn thể hiện tinh thần vượt khó, không chịu khuất phục và đồng thời cũng là minh chứng cho ý nghĩa của cuộc thi Hoa hậu, nơi tìm ra những viên ngọc trong đá”.

Nữ sinh RMIT sở hữu IELTS 7.5 Nguyễn Phương Anh: 'Hoa hậu Việt Nam không chỉ sống cho riêng mình' ảnh 5

Nguyễn Phương Anh là một trong các thí sinh có bảng thành tích học tập ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2022:

- Á khoa đầu vào khối chuyên Văn, trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng.

- Giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh Giỏi miền Duyên hải Bắc bộ, năm 2018.

- Giải Nhì học sinh Giỏi cấp Thành phố, môn Ngữ văn, năm 2019.

- Giải Nhì học sinh Giỏi cấp Quốc gia, môn Ngữ văn, năm 2020.

- Ngoài ra, cô nàng đã đạt IELTS 6.5 từ khi học lớp 11 và hiện đang sở hữu IELTS 7.5.

- Về hoạt động ngoại khóa, Nguyễn Phương Anh là thành viên của SIFE - câu lạc bộ thực hiện những dự án cộng đồng nhằm đưa ra các giải pháp cho các vấn đề xã hội hoặc quyên góp giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Nữ sinh RMIT sở hữu IELTS 7.5 Nguyễn Phương Anh: 'Hoa hậu Việt Nam không chỉ sống cho riêng mình' ảnh 6

Nguyễn Phương Anh cho rằng, các cô gái thể hệ Z có thể chưa hoàn hảo nhưng tôn trọng vẻ đẹp không khuôn mẫu và chủ động phát huy những thế mạnh bản thân. Gen Z là một thế hệ năng động, tự tin và tự chủ. Khi đã trở thành Hoa hậu, cô gái ấy không chỉ sống cho chính mình, còn phải đại diện cho một cộng đồng, một quốc gia. Khi nhìn vào cô ấy, người ta có quyền tìm kiếm những nét đẹp đặc trưng của quê hương cô ấy.

Nữ sinh RMIT sở hữu IELTS 7.5 Nguyễn Phương Anh: 'Hoa hậu Việt Nam không chỉ sống cho riêng mình' ảnh 7

Với Phương Anh, nếu như giảng đường là nơi trao truyền những lý thuyết, nâng cao nhận thức của sinh viên thì cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ là nơi để thực hành và gom góp kinh nghiệm sống quý giá. Đây là một môi trường rèn luyện con người, không chỉ về mặt đạo đức, tư duy mà còn cả cung cách sinh hoạt và khả năng thích nghi, ứng biến với mọi vấn đề. Khi hành trình Hoa hậu Việt Nam kết thúc, mỗi cô gái sẽ trở lại giảng đường, cuộc sống với một phong thái chuyên nghiệp, tư duy rộng mở và một tâm thế tự chủ, tự tin nhiều hơn.

Nữ sinh RMIT sở hữu IELTS 7.5 Nguyễn Phương Anh: 'Hoa hậu Việt Nam không chỉ sống cho riêng mình' ảnh 8

Cô nàng chia sẻ về mong muốn tại Hoa hậu Việt Nam: “Mình muốn thể hiện hình ảnh một cô gái tích cực và nhiệt thành với tất cả những gì đang làm, bao gồm cả việc phát triển bản thân và thực hiện những dự án cộng đồng. Mình biết những điểm yếu của bản thân. Tuy nhiên, mình chưa bao giờ coi điều đó là bước cản, biến nó thành động lực để phát huy điểm mạnh của bản thân. Bên cạnh đó, mình cũng muốn thực hiện nhiều dự án nhân ái, đến được những vùng xa xôi hơn nữa, cứu giúp được những mảnh đời khó khăn".

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.