Nữ sinh Phú Yên tỏa sáng trong trang phục truyền thống Việt Nam

SVVN - Trương Văn Tú Tâm (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm hai trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Tú Tâm được biết đến với các thành tích nổi bật: giải Ba cuộc thi “Nữ sinh Duyên dáng - Tài năng tỉnh Phú Yên 2019”, Sinh viên tiêu biểu Phú Yên 2022,… Mới đây, nữ sinh tiếp tục đọ sắc tại cuộc thi “Miss UEF 2022 - Vẻ đẹp lan tỏa” và gây ấn tượng trong trang phục áo dài truyền thống.

Ngay từ nhỏ, Tú Tâm đã sớm yêu thích kinh doanh, buôn bán và mong muốn có được một tư duy tổng quan về các hoạt động kinh tế để hỗ trợ cho công việc trong tương lai cũng như việc phát triển bản thân, trở thành một công dân toàn cầu. Vì vậy, sau khi tìm hiểu và chọn lọc kỹ càng, Tâm quyết định theo học ngành Kinh doanh quốc tế của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Tú Tâm tin rằng với môi trường quốc tế năng động, cơ sở vật chất hiện đại và đặc biệt là chính sách học bổng hấp dẫn của UEF sẽ giúp bản thân phát triển một cách toàn diện và tạo động lực để nữ sinh phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập, hiện thực hóa ước mơ.

Nữ sinh Phú Yên tỏa sáng trong trang phục truyền thống Việt Nam ảnh 1

Trương Văn Tú Tâm (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm hai trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF).

Nhờ có định hướng, mục tiêu rõ ràng, Tú Tâm đã bước đầu gặt hái được những thành quả xứng đáng. Nữ sinh nhận được Học bổng tuyển sinh 50% và thành công trở thành tân sinh viên của ngôi trường mình mong muốn. Với nhiều thành tích trong học tập và hoạt động, Tú Tâm tiếp tục được vinh danh là Sinh viên tiêu biểu Phú Yên năm 2022. Với Tú Tâm, những thành quả này một phần là do may mắn nhưng phần lớn là do sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân mình. Cô gái trẻ cũng có đôi lúc nản lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến ơn sinh thành, chăm sóc và nuôi dạy của cha mẹ cùng công sức mình bỏ ra mỗi ngày, Tú Tâm lại tiếp tục phấn đấu.

Nữ sinh Phú Yên tỏa sáng trong trang phục truyền thống Việt Nam ảnh 2

Tú Tâm đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu Phú Yên năm 2022.

Nữ sinh Phú Yên tỏa sáng trong trang phục truyền thống Việt Nam ảnh 3

Nữ sinh chia sẻ: “Tâm tâm niệm rằng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, từ đó họ có sự nỗ lực khác nhau. Tâm may mắn sinh ra và lớn lên trong một môi trường đầy đủ, được yêu thương và giáo dục. Khó khăn Tâm gặp phải ở thời điểm hiện tại là làm sao để luôn giữ được động lực vươn lên, không dậm chân tại chỗ; đồng thời nhắc nhở mình phải vững tin, tự tin, khiêm tốn trước những khó khăn, cám dỗ mà tiến về phía trước.”

Nữ sinh Phú Yên tỏa sáng trong trang phục truyền thống Việt Nam ảnh 4

Bên cạnh việc học, Tú Tâm còn đặc biệt chú trọng tham gia các hoạt động để rèn luyện bản thân. Vì vậy, để nâng cao sự tự tin, khả năng giao tiếp cũng như kỹ năng sắp xếp kịch bản, từ cấp ba Tâm đã nhận lời làm MC của nhiều chương trình khác nhau trong môi trường học đường. Mỗi chương trình là một cơ hội để học tập cái mới bởi ngoài những kỹ năng nói trên, Tú Tâm còn được biết thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực mà mình dẫn.

Nữ sinh Phú Yên tỏa sáng trong trang phục truyền thống Việt Nam ảnh 5

Tú Tâm dẫn chương trình.

Là một người luôn hướng tới cái đẹp và tự nhận thấy mình may mắn có được chiều cao tương đối, ngoài thời gian học, Tú Tâm còn tham gia thử sức ở các cuộc thi nhan sắc hay các buổi casting người mẫu cho các show diễn thời trang do các trường Đại học trên địa bàn TP.HCM tổ chức.

Nữ sinh Phú Yên tỏa sáng trong trang phục truyền thống Việt Nam ảnh 6

Ở lĩnh vực này, nữ sinh từng đoạt danh hiệu Nữ sinh có hình thể đẹp nhất và giải Ba chung cuộc của cuộc thi Nữ sinh Duyên dáng - Tài năng tỉnh Phú Yên 2019. Viết tiếp hành trình ở các cuộc thi nhan sắc, Tú Tâm tiếp tục tham gia cuộc thi Miss UEF 2022 do trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức. Nữ sinh bày tỏ: “Miss UEF 2022 - Vẻ đẹp lan tỏa sẽ là một cột mốc đánh dấu tuổi 20 đầy màu sắc của mình. Đây sẽ là nơi để Tâm - một cô gái trẻ - giao lưu, học hỏi, từ đó khiến bản thân mình đẹp lên từng ngày không chỉ với vẻ đẹp ngoại hình, mà còn là vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp tri thức. Mong rằng Tâm sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người, tiến sâu vào vòng trong và ghi lại nhiều dấu ấn trong cuộc thi này.”

Nữ sinh Phú Yên tỏa sáng trong trang phục truyền thống Việt Nam ảnh 7

Phần thi Tài năng của Tú Tâm tại cuộc thi Nữ sinh Duyên dáng - Tài năng tỉnh Phú Yên 2019.

Nữ sinh Phú Yên tỏa sáng trong trang phục truyền thống Việt Nam ảnh 8

Nữ sinh Duyên dáng - Tài năng tỉnh Phú Yên 2019.

Với SBD 001, Tú Tâm cũng là thí sinh đầu tiên đăng ký dự thi trong mùa giải năm nay. Vừa qua, nữ sinh đã để lại nhiều ấn tượng tại vòng Sơ kết khi có phần thể hiện xuất sắc trong tà áo dài trắng – biểu tượng của vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam. Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, kinh nghiệm và sự duyên dáng, đằm thắm của Tú Tâm cũng là một điểm cộng lớn giúp cô gái trẻ “vượt ải” thành công.

Nữ sinh Phú Yên tỏa sáng trong trang phục truyền thống Việt Nam ảnh 9

Tú Tâm tại vòng Sơ kết Miss UEF 2022 - Vẻ đẹp lan tỏa.

Đây không phải là lần đầu tiên Tú Tâm tỏa sáng trong trang phục truyền thống. Không lâu trước đó, Tú Tâm đã có cơ hội góp mặt trong show diễn Hương sắc ngàn năm của trường Đại học FPT với vai trò là người mẫu của Chiêu Minh Các - NTK Dương Phạm Trí và NTK Huy Doãn.

Nữ sinh Phú Yên tỏa sáng trong trang phục truyền thống Việt Nam ảnh 10

Show diễn Hương sắc ngàn năm.

Tú Tâm chia sẻ: “Cả hai bộ sưu tập đều là những trang phục Việt Nam, mang những vẻ đẹp của từng thời kì và mang trí óc, thẩm mỹ nghệ thuật của cha ông. Tâm được vinh hạnh khoác lên bộ áo dài thướt tha mang tính thẩm mỹ truyền thống và hiện đại của NTK Huy Doãn, cùng bộ trang phục Diễn viên tuồng khác lạ với áo ngũ thân, mã tiên được phục dựng từ trang phục thời Nguyễn của NTK Dương Phạm Trí. Vừa được trình diễn, vừa được học hỏi về trăm năm giàu đẹp của nghệ thuật nước nhà, vừa được lan tỏa giá trị này đến đại chúng, quả thật đây là trải nghiệm đáng trân quý.”

Nữ sinh Phú Yên tỏa sáng trong trang phục truyền thống Việt Nam ảnh 11

Tú Tâm trong trang phục truyền thống - Việt phục.

Được biết, cô gái trẻ gốc Phú Yên luôn hướng đến hình ảnh một người phụ nữ hiện đại: tự do, độc lập, biết tạo ra của cải vật chất, đồng thời cũng biết hưởng thụ, thưởng thức cái đẹp. Tú Tâm hy vọng bản thân mình sẽ phát triển cả về vật chất lẫn tâm hồn một cách toàn diện để có thể cảm thông, chia sẻ, đồng hành cùng lợi ích của gia đình và xã hội, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống này.

Hiện tại, Tú Tâm đã xuất sắc lọt vào Top 20 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết Miss UEF 2022 - Vẻ đẹp lan tỏa. Sau phần thể hiện đầy tự tin, cuốn hút trong đồng phục trường và trang phục dạ hội ở vòng Bán kết, Tú Tâm hứa hẹn sẽ là một trong những gương mặt tiềm năng cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.