Nữ sinh phải vào viện tâm thần điều trị sau khi bị chọc ghẹo, xịt hơi cay bỏng mặt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một nữ sinh 15 tuổi, ở Hải Phòng, trên đường đi mua thuốc đã bị hai đối tượng ngồi quán nhậu chọc ghẹo, xịt hơi cay khiến cô gái này bị bỏng nặng. Sau vụ việc, nữ sinh này phải nghỉ học đi điều trị tại bệnh viện tâm thần do rối loạn tâm lý.

Viện KSND quận Đồ Sơn vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố bị can Trần Văn Thạch (SN 1995, trú huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cáo trạng thể hiện, tối 23/9/2021, nữ sinh Hoàng Thị Tường Vy (SN 2006, trú quận Đồ Sơn) đi qua nhà hàng Hoa Lan (thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) để mua thuốc thì Nguyễn Thanh Tùng (SN 2003 tuổi, trú huyện Kiến Thụy) đang ăn nhậu cùng bạn trêu ghẹo.

Ít phút sau, Tường Vy lái xe máy điện chở bạn di chuyển qua nhà hàng Hoa Lan thì tiếp tục bị Tùng trêu ghẹo, buông lời tục tĩu nên xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại.

Thấy vậy, Trần Văn Thạch (bạn Tùng, trú huyện Kiến Thụy) ra ô tô lấy bình xịt hơi cay xịt vào mặt, mắt Tường Vy. Sự việc khiến nữ sinh bỏng mặt, mắt được nhiều người dân địa phương đưa vào viện cấp cứu; còn Tùng và Thạch lên ô tô rời đi.

Nữ sinh phải vào viện tâm thần điều trị sau khi bị chọc ghẹo, xịt hơi cay bỏng mặt ảnh 1

Bị can Trần Văn Thạch tại cơ quan điều tra.

Kết quả giám định thể hiện, nữ sinh bị bỏng độ 1 vùng mặt (0,4%) và được điều trị khỏi. Tuy nhiên, thiếu nữ này sau đó bị rối loạn tâm lý, phải nghỉ học để đến Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng điều trị.

Chính quyền địa phương và Trường THCS Vạn Hương (nơi nữ sinh theo học) đã đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Thạch, Tùng.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Đồ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Thạch về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Thạch gây nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hình ảnh nữ sinh bị bỏng, phải nhập viện điều trị dài ngày lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Cáo trạng cũng thể hiện, trước khi gây án, bị can này có 2 tiền sự về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác” và đều chưa được xóa án tích.

Còn Tùng có dấu hiệu đồng phạm, tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án, Tùng chưa đủ 18 tuổi nên chỉ phạt hành chính.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.