Nữ sinh ở Hà Tĩnh mất tích sau bữa cơm tối, tin nhắn gửi về khiến mọi người rơi nước mắt

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau bữa ăn tối, nữ sinh 16 tuổi ở Hà Tĩnh bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Gia đình đã tìm kiếm và cố liên lạc nhưng không có kết quả, chỉ có đoạn tin nhắn được cho là từ nữ sinh này gửi về đã khiến ai nấy đọc đều rơi nước mắt xót xa.

Người được gia đình thông báo mất tích là nữ sinh C.T.N.A. (sinh năm 2006, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Đến sáng 16/3, gia đình nữ sinh N.A. cho biết hiện vẫn chưa liên lạc được với cô bạn.

Nữ sinh ở Hà Tĩnh mất tích sau bữa cơm tối, tin nhắn gửi về khiến mọi người rơi nước mắt ảnh 1

Nữ sinh N.A. và dòng tin nhắn được cho là của cô bạn gửi về trong đêm mất tích.

Trước đó, theo thông tin trên Dân Trí, ngày 15/3, sau khi đi học về, nữ sinh N.A vẫn ăn cơm tối cùng với gia đình. Sau đó, nữ sinh bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Gia đình đã ngay lập tức tìm kiếm và liên lạc với N.A. nhưng không được. Khoảng 20h53' cùng ngày, gia đình nhận được những dòng tin nhắn đau lòng được cho là của N.A. gửi về.

Tin nhắn có nội dung như sau: "Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này, thì có lẽ con không còn ở đây nữa".

Theo chia sẻ của gia đình, N.A. đang học lớp 10, cô bạn mắc bệnh thận, gia đình đang thu xếp đưa N.A. đi điều trị. Trước khi xảy ra sự việc nữ sinh này không có biểu hiện gì khác thường.

Trao đổi với Vietnamnet, bà Lê Thị Hồng (sinh năm 1968), mẹ của nữ sinh N.A. cho hay, A. là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em. Lên 4 tuổi, A. có triệu chứng của bệnh thận, gia đình đưa đi khám thì bác sĩ cho biết A. bị tắc nghẽn thận, thận yếu. Bản thân A. cũng vừa khỏi COVID-19.

"A. bị F0 mới cách ly, điều trị xong. Sau đó, trên người A. phát ban, nổi mẩn đỏ. Tôi bảo với con gái đợi bớt dịch bệnh sẽ đưa con đi khám lại xem thận đã ổn định chưa. Nhưng chưa kịp đưa con đi khám thì con đã bỏ đi và để lại dòng tin nhắn đau lòng như vậy. A. thấy người phát ban đỏ nên hoảng sợ nghĩ rằng bệnh đã trở nặng rồi. Mong A. hãy nghĩ lại mà trở về nhà với mẹ. Đêm qua tôi không thể nào ngủ được vì lo và thương con", bà Hồng nói.

Sự việc nữ sinh N.A bỗng nhiên mất tích khiến gia đình rất lo lắng. Hiện tại, gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng nhanh chóng hỗ trợ để tìm kiếm nữ sinh.

Nữ sinh ở Hà Tĩnh mất tích sau bữa cơm tối, tin nhắn gửi về khiến mọi người rơi nước mắt ảnh 5
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?