Nữ sinh Ninh Bình đạt điểm 10 Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT là Đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Từng có suy nghĩ chỉ ôn Tiếng Anh để 'chống liệt', nhưng Bùi Thị Thu Phương đã xuất sắc ‘ẵm’ ngay điểm 10 môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Thu Phương chia sẻ, trong suốt mười hai năm học, cô nàng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Bắt đầu từ đầu năm lớp 10, Thu Phương định theo khối A00 (Toán, Lý, Hóa) nhưng cảm thấy bản thân không tập trung học được môn Hóa nên đã chuyển sang khối A01. Từ đó, cô nàng tập trung ôn luyện ba môn chính là Tiếng Anh, Toán và Vật Lý.

Điểm số của kỳ thi THPT như quả ngọt sau quá trình trau dồi và học tập của cô nàng suốt những năm tháng qua. Ngày được công bố điểm thi, Thu Phương đã 'ẵm' ngay điểm 10 tròn trịa môn tiếng Anh, 8.8 điểm môn Toán và 8.75 điểm môn Vật Lý.

Nữ sinh Ninh Bình đạt điểm 10 Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT là Đảng viên ảnh 1
Chân dung nữ sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh trong kỳ thi THPT 2021.
Nữ sinh Ninh Bình đạt điểm 10 Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT là Đảng viên ảnh 2

Vẻ đẹp xinh xắn của cựu học sinh trường Nho Quan B, Ninh Bình.

Khi hỏi về kinh nghiệm ôn thi của mình, nữ sinh Ninh Bình cho biết, cô đã bắt đầu tập trung ôn luyện từ đầu năm lớp 12 để không bỏ lỡ bất kỳ bài học và kiến thức nào. Thu Phương đã xây dựng mục tiêu cá nhân ngay từ đầu, ghi vào giấy nhớ và dán khắp góc học tập để tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực và cố gắng.

Đối với cô nàng, chăm chỉ là yếu tố hàng đầu và quan trọng nhất trong suốt quá trình ôn thi. Bên cạnh đó, Thu Phương luôn quan tâm tới sức khỏe của mình, vì theo suy nghĩ của cô, nếu sức khỏe bị ảnh hưởng sẽ làm mất rất nhiều thời gian phục hồi và gián đoạn lịch trình ôn luyện.

“Trong quá trình ôn thi, mình đã làm một quyển sổ để ghi các lỗi sai trong mỗi lần luyện đề. Sau đó, mình sẽ tìm cách để giải các lỗi sai ấy, ghi nhớ thật kỹ và không mắc sai lầm trong những lần giải bài tiếp theo”, Thu Phương chia sẻ.

Nữ sinh Ninh Bình đạt điểm 10 Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT là Đảng viên ảnh 3

Thu Phương bên bố của mình trong Lễ Tốt nghiệp lớp 12.

“Con đường thành công không bao giờ trải thảm hoa hồng” là câu nói mà Thu Phương tâm đắc nhất và lấy nó làm động lực cho chính mình. Khi nhắc về kỉ niệm trong quá trình ôn thi, Thu Phương nhớ nhất lần thi thử THPT Quốc gia ở trường. Điểm số của cô nàng thấp nhất trong số các bạn thi khối A01, điều này làm Thu Phương rất 'sốc' và suy sụp tinh thần. Sau lần đó, nữ sinh Ninh Bình đã quyết tâm học tập hăng say hơn nữa để có được kết quả tốt nhất.

Để có được một điểm số đáng tự hào như ngày hôm nay, Thu Phương không quên kể về sự dìu dắt, chỉ bảo của thầy cô; sự chăm sóc, lo lắng của bố mẹ dành cho mình: “Dịch bệnh COVID-19 không thể cản được sự tâm huyết của các thầy cô trường THPT Nho Quan B, tỉnh Ninh Bình. Có những buổi tối thầy cô mở lớp học online hơn 3 tiếng để dạy chúng em. Bên cạnh đó, trong suốt thời gian ôn thi, bố mẹ luôn là người động viên và lo lắng cho em. Hiểu được sự quan tâm của bố mẹ và thầy cô dành cho mình, em ý thức được bản thân phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mọi người.”

Nữ sinh Ninh Bình đạt điểm 10 Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT là Đảng viên ảnh 4

Thu Phương và bạn bè ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên những cô giáo của mình.

Nữ sinh Ninh Bình đạt điểm 10 Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT là Đảng viên ảnh 5

Thu Phương cùng cả lớp 12A, trường THPT Nho Quan B chụp hình cùng thầy giáo chủ nhiệm.

Không chỉ là một nữ sinh học giỏi, Thu Phương còn xuất sắc trở thành một Đảng viên gương mẫu khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ban đầu khi học lớp Đảng viên mới, Thu Phương cảm thấy rất bỡ ngỡ vì kiến thức khá trừu tượng, nhưng với sự thông minh của mình, cô nàng đã nhanh chóng tiếp thu và học tập rất tốt. Hiện giờ Thu Phương đã là Đảng viên.

Ngoài việc là một cô học sinh giỏi và gương mẫu, Thu Phương là một người rất thích chụp ảnh. Cô nàng chia sẻ, khi hết dịch bệnh sẽ cùng bạn thân đi chơi khắp tỉnh Ninh Bình, chụp thật nhiều ảnh để làm kỷ niệm và xả stress sau kỳ thi quan trọng vừa rồi.

Với điểm số của mình, Thu Phương đã đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa Marketing của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và nguyện vọng 2 vào trường Đại học Thương mại. Chúc Thu Phương đỗ tất cả các nguyện vọng và học tập thật tốt ở mái trường Đại học nhé!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.