Nữ sinh người dân tộc với hành trình theo đuổi ước mơ nhiếp ảnh

0:00 / 0:00
0:00
Nữ sinh người dân tộc với hành trình theo đuổi ước mơ nhiếp ảnh
SVVN - K Joon Na (năm nhất, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) không chỉ gây ấn tượng bởi điểm số đầu vào đại học cao, giọng nói ngọt ngào mà cô bạn còn là một “nhiếp ảnh gia” trẻ từ những năm THPT.

Đại học là biển lớn, và mình là chú cá nhỏ”

Năm trước, cô bạn K Joon Na đã đậu khoa Báo chí và Truyền thông của trường ĐH KHXH&NV với số điểm 27.75. Rời Tây Nguyên đến với TP. HCM, từ nơi bình lặng đến trung tâm náo nhiệt, đã đem lại cho cô bạn cơ hội học tập trong môi trường năng động. Mới đầu, bạn bè cứ tưởng Joon Na đến từ Hàn Quốc bởi cái tên độc đáo của cô bạn, nhưng thật chất K Joon Na là người dân tộc Mạ ở vùng cao Tây Nguyên.

Được biết đến là một cô gái lạc quan, hết mình vì đam mê, tuy nhiên đôi lúc cô bạn người dân tộc “đa tài” này cũng cảm thấy hoang mang, lạc lõng khi bước vào môi trường mới. K Joon Na chia sẻ: “Mình cảm thấy bản thân như một chú cá nhỏ vừa ra biển khơi. Xung quanh mình có quá nhiều người giỏi, nhất là khi mình theo học ngành có điểm xét tuyển cao nhất trường thì áp lực phải cố gắng, nỗ lực để có thể theo kịp mọi người đôi lúc khiến mình mệt mỏi”.

Nữ sinh người dân tộc với hành trình theo đuổi ước mơ nhiếp ảnh ảnh 1
K Joon Na gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn và mái tóc xù đặc trưng.

Dù vậy, cô bạn đã vượt qua bằng cách chú trọng vào kế hoạch của bản thân mình. K Joon Na sở hữu giọng hát ngọt ngào, ấm áp thử tham gia vào các cuộc tuyển chọn thành viên và được CLB Guitar Nhân Văn đồng ý. K Joon Na còn là một phát thanh viên “chuyên nghiệp” của CLB Phát Thanh KTX ĐHQG TP. HCM, gây sốt bởi tài dẫn dắt câu chuyện duyên dáng, đúng chuẩn nữ sinh Nhân văn. “Một điều mình vừa được học gần đây là không nên so sánh mình với người khác, hãy so mình với ngày hôm qua. Vì mỗi người đều có ưu điểm, khuyết điểm riêng. Có thể mình dở cái này nhưng chắc chắn sẽ có cái mình làm tốt”, K Joon Na tâm sự.

Nữ sinh người dân tộc với hành trình theo đuổi ước mơ nhiếp ảnh ảnh 2
Những bức ảnh thơ mộng qua ống kính của K Joon Na.

Nhiếp ảnh vẫn là đam mê cháy bỏng nhất

Mặc dù thử sức ở nhiều vị trí, công việc, cô nàng thổ lộ rằng mỗi lúc cầm máy là những lúc bản thân cảm giác “tuổi trẻ sục sôi” nhất. Những ước mơ và hoài bão từ những năm tuổi học trò cứ cuốn lấy tâm trí cô nàng. Từ những năm THCS, K Joon Na đã bắt đầu thích chụp ảnh khi nhìn những bức ảnh lung linh của các thợ nhiếp ảnh kỷ yếu. Chia sẻ về quá trình theo đuổi nhiếp ảnh, cô bạn chia sẻ: “Mới đầu, mình chỉ đi chụp cho bạn bè rồi đăng lên trang facebook cho vui. Nhưng dần dần có nhiều bạn thích những bộ ảnh đó rồi tìm đến hỏi chụp. Nên mình mới nghĩ đến việc mở một “tiệm ảnh” nho nhỏ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mọi người”. Sau hai năm hoạt động, “tiệm ảnh” của cô bạn đã thu về cho mình 5.000 lượt theo dõi và hàng ngàn người “hâm mộ” với những bức ảnh xinh xắn.

Nữ sinh người dân tộc với hành trình theo đuổi ước mơ nhiếp ảnh ảnh 3

“Cứ làm thôi, phải làm mới thấy mình muốn gì, con tim mình cần gì, và mới biết được giá trị của bản thân”, K Joon Na chia sẻ.

Bên cạnh việc có thể nhận được một khoảng tiền tiêu vặt sau mỗi lần chụp, K Joon Na cho biết điều khiến cô bạn gắn bó hơn với nhiếp ảnh là những câu chuyện mà người khách chia sẻ. Mỗi người đều có một cuộc đời, một đam mê và hoài bão riêng và họ muốn thông qua những bức ảnh để thể hiện cá tính của bản thân. K Joon Na bày tỏ: “Mình rất vinh dự khi được là người lưu giữ giá trị và vẻ đẹp của mọi người. Có những bạn học sinh muốn chụp ảnh nhân ngày ra trường hay những đôi bạn thân tìm đến mình để kỷ niệm tình bạn của họ, thật sự khi nghe những chia sẻ đó, mình cảm thấy rất xúc động và phấn khởi”.

Cô bạn đã từng gặp khó khăn trong việc cân bằng thời gian giữa học tập và sở thích. Tuy nhiên, Joon Na đã vừa nỗ lực để đạt thành tích tốt trong học tập lẫn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, xã hội.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.