Nữ sinh Ngoại Thương – Nhà lãnh đạo trẻ của 'nơi mọi trò chơi đều được tìm thấy’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Là sinh viên năm hai, song Đỗ Thị Hoan đã trở thành nhà đồng sáng lập, lãnh đạo Thư viện Trò chơi – tổ chức sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị của các trò chơi dân gian và hiện đại dưới hình thức Thư viện thông tin chuyên trang trực tuyến, hướng đến trở thành “Nơi mọi trò chơi đều được tìm thấy”.
Nữ sinh Ngoại Thương – Nhà lãnh đạo trẻ của 'nơi mọi trò chơi đều được tìm thấy’ ảnh 1

Đỗ Thị Hoan

Từ những năm còn học THPT, Hoan đã có nhiều thành tích học tập nổi bật như: Giải Nhì HSG Ngữ Văn Thành phố Hà Nội năm 2020, Danh hiệu Học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm 2020 và tốt nghiệp thủ khoa khối D14, Á khoa khối D01 trường THPT Chương Mỹ A. Nữ sinh chia sẻ: “Mình may mắn có cơ hội tiếp xúc và hoạt động xã hội cùng khá nhiều anh chị học Ngoại thương, các anh chị để lại cho mình một ấn tượng rất sâu đậm về những con người thông minh - chủ động - thân thiện và vô cùng tốt bụng. Sau đó mình cũng dành thời gian tìm hiểu thêm về trường, biết được rằng môi trường ở đây vô cùng năng động và thân thiện càng khiến mình có thêm sự quyết tâm theo đuổi ngôi trường mơ ước này.”

Nữ sinh Ngoại Thương – Nhà lãnh đạo trẻ của 'nơi mọi trò chơi đều được tìm thấy’ ảnh 2

Bằng những nỗ lực của bản thân, Hoan đã thành công trở thành sinh viên ngành Kinh tế của trường đại học Ngoại Thương. Nói về ngành học của mình, theo quan điểm và nhận thức của cá nhân Hoan thì đây là một ngành có thiên hướng xã hội, nó rộng và có nhiều hướng đi. Sau quá trình học tập và tự xem xét về bản thân, cô gái nhận thấy thiên hướng này phù hợp với điểm mạnh của mình. Vì vậy, trong quá trình học tập, Hoan không chỉ đạt được Học bổng Sinh viên xuất sắc của trường mà còn năng nổ tham gia nhiều phong trào, hoạt động và trở thành thành viên xuất sắc năm 2018 của Thư viện Hallo World - Thư viện cộng đồng; thành viên BĐH SBC Youth Community thuộc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU; Thành viên BĐH toàn quốc Mạng lưới lãnh đạo trẻ Việt Nam (Young Leaders Network);… Và đặc biệt, Hoan còn là Co-Founder, Leader của Thư Viện Trò Chơi.

Nữ sinh Ngoại Thương – Nhà lãnh đạo trẻ của 'nơi mọi trò chơi đều được tìm thấy’ ảnh 3

Nhà lãnh đạo trẻ của 'nơi mọi trò chơi đều được tìm thấy’.

Nữ sinh Ngoại Thương – Nhà lãnh đạo trẻ của 'nơi mọi trò chơi đều được tìm thấy’ ảnh 4

Đúng như tên gọi, Thư Viện Trò Chơi là một thư viện về trò chơi với sứ mệnh là “Phát huy giá trị văn hóa, giáo dục, giải trí và gắn kết của trò chơi vì sự phát triển của cộng đồng”. Thư Viện Trò Chơi có hai hoạt động chính là xây dựng thư viện trò chơi trực tuyến - thuvientrochoi.com - nơi hướng đến trở thành “Nơi mọi trò chơi đều được tìm thấy” và tổ chức trò chơi cho các sự kiện, các không gian trải nghiệm trò chơi miễn phí cho cộng đồng. Trò chơi mà Thư Viện Trò Chơi hướng đến không chỉ dừng lại ở trò chơi Việt Nam mà còn là các trò chơi nước ngoài, các trò chơi tương tác kết nối cộng đồng. Chính những trải nghiệm khi hoạt động ở nơi đây đã giúp Hoan có cơ hội phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, làm việc với đội nhóm,... Đồng thời, đây cũng là nơi khiến cô gái trẻ trưởng thành hơn, xác định được mình có những “quyền lực” nhất định và trên vai cũng có những áp lực đủ lớn đòi hỏi bản thân phải có trách nhiệm hơn, học hỏi và đổi mới không ngừng. Tất cả không chỉ vì chính mình mà còn vì những người đồng đội, vì tổ chức.

Nữ sinh Ngoại Thương – Nhà lãnh đạo trẻ của 'nơi mọi trò chơi đều được tìm thấy’ ảnh 5
Nữ sinh Ngoại Thương – Nhà lãnh đạo trẻ của 'nơi mọi trò chơi đều được tìm thấy’ ảnh 6

Trước khi gắn bó với Thư Viện Trò Chơi, Hoan đã từng làm cộng tác viên Nhân sự phụ trách mảng tuyển dụng. Cô gái trẻ tâm sự: “Trong khoảng thời gian thử sức ở vị trí này, dưới sự giúp đỡ của các anh chị HR rất có tâm thì mình có được những kiến thức cơ bản nhất về ngành Nhân sự. Đặc biệt nhất chính là mình có được cái nhìn thực tế về ngành này. Cá nhân mình là một người tương đối nóng tính, cái tôi cao và những điều này thì một người làm tuyển dụng cần phải tự tiết chế rất nhiều. Sau nhiều lần mắc những sai sót và thậm chí có cả những hậu quả nghiêm trọng thì bản thân mình đã có những bài học để đời. Đây thực sự là một dấu ấn lớn trong hành trình phát triển của bản thân mình.”

Nữ sinh Ngoại Thương – Nhà lãnh đạo trẻ của 'nơi mọi trò chơi đều được tìm thấy’ ảnh 7
Nữ sinh Ngoại Thương – Nhà lãnh đạo trẻ của 'nơi mọi trò chơi đều được tìm thấy’ ảnh 8

Yếu tố quan trọng nhất để đưa tổ chức phát triển chính là Nhân sự.

Tuy vậy, khi đồng hành cùng Thư Viện Trò Chơi, chính Hoan lại phải một lần nữa đối mặt với những vấn đề về nhân sự. “Sau những trải nghiệm cùng tổ chức của mình, mình đã nhận thức được rằng yếu tố quan trọng nhất để đưa tổ chức phát triển chính là Nhân sự. Việc tìm kiếm nhân sự thực sự phù hợp với văn hóa của tổ chức luôn là một bài toán khó. Đã có rất nhiều bạn đến với Thư Viện Trò Chơi nhưng số lượng những người phù hợp không nhiều. Sau khoảng gần 1 năm hoạt động, có đã giai đoạn mà các thành viên Founder phải thực hiện một cuộc tái cơ cấu tổ chức. Thực sự đó là một giai đoạn vô cùng khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và tâm huyết của những người ở lại. Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản Thư Viện Trò Chơi đã có sự ổn định nhất định, tất nhiên rằng sẽ còn cần đổi mới, đột phá hơn nữa nhưng cá nhân mình vô cùng tự hào và biết ơn những người cộng sự của mình. Tất cả những thành tựu mà Thư Viện Trò Chơi có được đều đến từ sự gắn kết của cả một đội ngũ!” – Thủ lĩnh trẻ bộc bạch.

Nữ sinh Ngoại Thương – Nhà lãnh đạo trẻ của 'nơi mọi trò chơi đều được tìm thấy’ ảnh 9

Thành tựu mà Thư Viện Trò Chơi có được đều đến từ sự gắn kết của cả một đội ngũ.

Là một người yêu thích sự mới mẻ, nữ sinh năm hai vẫn chưa định hướng mình sẽ gắn bó mới một nghề nghiệp nào cố định. Có thể sẽ là một cô giáo, một doanh nhân hoặc là một nhân viên bình thường,... nhưng bất kể là gì thì tất cả đều hướng về khát vọng, động lực của cuộc đời mình là có thể giúp đỡ người khác. Ở thời điểm hiện tại, Hoan đang rất hứng thú với Khởi nghiệp tạo tác động xã hội và cũng dành thời gian tìm hiểu thêm về các mô hình kinh doanh xã hội. Cô gái nhận thấy rằng với mô hình này mình có thể dung hòa được giữa việc làm kinh tế và giúp đỡ cộng đồng. Hoan bày tỏ: “Một sinh viên kinh tế, đam mê hoạt động xã hội và có thể một doanh nghiệp xã hội là nơi mình thuộc về!”

Nữ sinh Ngoại Thương – Nhà lãnh đạo trẻ của 'nơi mọi trò chơi đều được tìm thấy’ ảnh 10
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.