Nữ sinh Ngoại thương không ngại ‘lăn xả’ để hoàn thiện bản thân

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tuy mới là sinh viên năm thứ hai nhưng Trần Mai Linh (chuyên ngành Tài chính Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương, Cơ sở 2) đã mạnh dạn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau và giành được không ít thành tích ấn tượng.

Cơ hội khẳng định bản thân

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề giáo, những năm học phổ thông, Linh luôn được biết đến là cô gái có thành tích học tập tốt, tham gia nhiều cuộc thi và đạt được những thành tích xuất sắc.

Đặt chân vào môi trường đại học, Mai Linh có thêm cơ hội để khẳng định bản thân.

Nữ sinh Ngoại thương không ngại ‘lăn xả’ để hoàn thiện bản thân ảnh 1

Mai Linh tham gia nhiều hoạt động khác nhau để có được những trải nghiệm cho bản thân. (Ảnh: NVCC)

Dù mới chỉ sinh viên năm thứ hai nhưng Mai Linh đang “dấn thân” với nhiều vai trò và vị trí khác nhau. Linh tham gia CLB Kỹ năng doanh nhân - ACTION Club và trở thành thành viên ban Đối ngoại, có cơ hội làm việc với các doanh nghiệp là đối tác của các dự án lớn trong CLB, để trao đổi cho quá trình hợp tác diễn ra suôn sẻ. “Làm việc với các doanh nghiệp giúp mình có cơ hội được tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp sớm, mở rộng mối quan hệ. Bên cạnh đó, việc tham gia CLB cũng rèn luyện những kĩ năng đàm phán, kĩ năng giao tiếp, rèn cho mình sự chuyên nghiệp và kỉ luật hơn”, Mai Linh chia sẻ.

Nữ sinh Ngoại thương không ngại ‘lăn xả’ để hoàn thiện bản thân ảnh 2

Mai Linh là một trong những sinh viên tiêu biểu của trường ĐH Ngoại thương, Cơ sở 2, được trường vinh danh 'Sinh viên 5 tốt'. (Ảnh: NVCC)

Mai Linh còn đảm nhiệm vị trí BCH Chi hội trực thuộc Hội Sinh viên trường ĐH Ngoại thương, Cơ sở 2, TP. HCM, là thành viên ban Nội dung của chuỗi chương trình “Tuyên dương 'Sinh viên 5 tốt' 2022”, thành viên ban Tài chính - Hậu cần chương trình “Xuân Tình Nguyện 2023”... Từ các hoạt động trên, nữ sinh có thêm được những kĩ năng mềm, kĩ năng teamwork, giải quyết vấn đề, tư duy logic phản biện.

Tuy chưa học qua các lớp chuyên môn, nhưng với sự tự tin và bản lĩnh của mình, cơ duyên đã đưa Linh đến với vai trò mới là người dẫn chương trình cho các sự kiện, chương trình lớn, các buổi training của CLB và nhận được rất nhiều sự tin tưởng từ phía mọi người. “Mình luôn có niềm đam mê cháy bỏng với vai trò là MC, những sự kiện có phần xử lý tình huống tốt và được mọi người khen, mình thấy vui và có động lực để cố gắng hơn nhiều”, Linh bày tỏ.

Nữ sinh Ngoại thương không ngại ‘lăn xả’ để hoàn thiện bản thân ảnh 3

Mai Linh còn thử sức mình ở lĩnh vực MC. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ năng nổ, nhiệt huyết tham gia các hoạt động, Mai Linh còn được nhiều người biết đến là một nữ sinh có thành tích học tập tốt. Nói về quá trình học tập, Linh thổ lộ: “Học ngành Tài chính Quốc tế với mình khá khó nên mình cũng chật vật và cố gắng rất nhiều để có thể duy trì GPA ở mức độ tốt với mong muốn của bản thân. Mình bắt đầu tham gia các cuộc thi học thuật, giải Business Case như Doanh nhân tập sự Warm Up 2023, SFR, IRC… Đó chính là cơ hội để thúc đẩy bản thân mình học hỏi, khẳng định bản thân nhiều hơn và biết thêm nhiều điều mình còn thiếu sót”.

Trong năm học 2022 - 2023, Mai Linh xuất sắc đạt được danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trường, đây là động lực to lớn để cô phấn đấu nhiều hơn nữa trong những năm học sắp tới.

Bí quyết cân bằng cuộc sống

Chia sẻ kinh nghiệm để thu được những “trái ngọt” như ngày hôm nay, Linh bày tỏ: “Mình nghĩ, rất khó để có thể ‘cân bằng’ tất cả mọi thứ, nên khi bắt đầu đảm nhiệm công việc gì, mình luôn nghiêm khắc với bản thân để hoàn thành công việc được hiệu quả, nhiệm vụ nào quan trọng và cần thiết sẽ ưu tiên lên hàng đầu, đôi khi bản thân cũng phải chấp nhận đánh đổi sức khoẻ, thời gian và những thú vui khác để đầu tư tập trung cho công việc”.

Nữ sinh Ngoại thương không ngại ‘lăn xả’ để hoàn thiện bản thân ảnh 4

Mai Linh (thứ hai, từ phải sang, hàng đứng) vẫn đang nỗ lực hết mình trong học tập và trong các hoạt động bên ngoài. (Ảnh: NVCC)

Tuy đảm nhiệm nhiều vai trò cùng một lúc nhưng cô gái nhỏ luôn phát huy hết khả năng, sắp xếp và phân bố thời gian hiệu quả để hoàn thành công việc. Với Linh, mỗi trải nghiệm đều sẽ mang lại những bài học to lớn. Mai Linh chia sẻ thêm: “Sau mỗi trải nghiệm, mình nhận ra hai chữ “phù hợp” rất quan trọng nên khi đứng trước những quyết định, mình đều suy nghĩ rất kĩ, xem bản thân có thực sự phù hợp và mong muốn vị trí đó không rồi mới đảm nhận”.

Trong thời gian sắp tới, Mai Linh vẫn sẽ tiếp tục theo sát các môn học trên trường, hoàn thành tốt vai trò Project Leader của một dự án tại CLB, các chương trình ở Hội Sinh viên và tham gia các cuộc thi học thuật để học hỏi và khẳng định bản thân nhiều hơn, bên cạnh đó là tiếp thu và học hỏi thêm các kỹ năng về dẫn chương trình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.