Nữ sinh Ngoại thương đa tài là Người sáng lập dự án dạy tiếng Anh cho học sinh khiếm thị

SVO - Lê Thị Thùy Trang, sinh năm 2004 tại Thái Nguyên, là sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế Trường Đại học Ngoại thương. Cô đang giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn, Trưởng ban R&D của SBC Youth Community và sáng lập dự án NAVEEclass+ dạy tiếng Anh cho học sinh khiếm thị. Với thành tích học tập xuất sắc, Thùy Trang đã giành học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất sắc với GPA 4.0/4.0 và danh hiệu Sinh viên tiêu biểu năm học 2023-2024.

Chọn ngành học mở ra nhiều cơ hội trong tương lai

Thùy Trang chia sẻ, trái với hình mẫu “phụ huynh châu Á” điển hình, bố mẹ cô khá thoải mái, để cô tự quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Dù bố muốn cô theo ngành Dược, mẹ lại mong cô học Sư phạm, nhưng cả hai đều tôn trọng quyết định khi cô chọn ngành Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương. Cô chọn ngành này vì đam mê kinh doanh và thấy đây là lĩnh vực rộng, tạo nền tảng kiến thức vững chắc, mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.

Thuỳ Trang nhận danh hiệu sinh viên tiêu biểu FTU 2023-2024.

Thuỳ Trang nhận danh hiệu sinh viên tiêu biểu FTU 2023-2024.

Nữ sinh cho biết, năm nhất tại Trường Đại học Ngoại thương là giai đoạn khó khăn nhất với cô. Đây là thời điểm Thùy Trang gặp nhiều thử thách khi chuyển đến Hà Nội và phải đối mặt với môi trường học tập hoàn toàn mới, cùng những phương pháp học khác biệt. Khoảng thời gian này mang đến nhiều căng thẳng, nhưng thay vì so sánh bản thân với người khác, nữ sinh tập trung vào việc hiểu rõ chính mình. Cô tự đánh giá những điều chưa hiệu quả và từ đó dần tìm ra giải pháp để vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện bản thân.

Môi trường học tập tại Trường Đại học Ngoại thương đã thực sự giúp cô "bước ra khỏi vùng an toàn" của bản thân. Từ một cô gái nhút nhát và tự ti trong những năm cấp 3, Thùy Trang không ngờ rằng mình có thể trở thành trưởng nhóm dự án thi khởi nghiệp hay mạnh dạn ứng cử vào vị trí Bí thư Chi đoàn.

Thùy Trang cùng nhóm sinh viên đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp trường.

Thùy Trang cùng nhóm sinh viên đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp trường.

Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên bản thân thử sức ở một cuộc thi chuyên môn khởi nghiệp VSIC, nơi cô may mắn đạt giải Á quân Toàn quốc. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả giải thưởng là cơ hội được thử thách bản thân ở vị trí Leader, đứng trước hàng trăm khán giả để thuyết trình. Chính những trải nghiệm quý giá này đã giúp Thùy Trang dần trở nên tự tin và bản lĩnh hơn trong học tập cũng như cuộc sống.

Trường Đại học Ngoại thương không chỉ mang lại cho Thùy Trang cơ hội gặp gỡ những thầy cô tận tâm, giàu kinh nghiệm mà còn giúp cô kết nối với những người bạn vô cùng xuất sắc. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của cô trong năm thứ hai là khi tham gia nghiên cứu khoa học. Dù lần đầu tham gia còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, nhóm của Thùy Trang đã may mắn đạt giải Nhất cấp trường.

Thùy Trang tham gia khóa học MC tại ST LightHouse.

Thùy Trang tham gia khóa học MC tại ST LightHouse.

Cô cho rằng, dù thành công hay thất bại, tất cả những trải nghiệm tại FTU đều giúp cô trưởng thành và học hỏi thêm nhiều điều mới. Trên chặng đường hơn một năm học tập còn lại, Thùy Trang hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm, thử thách bản thân, để hình ảnh của mình trở nên đa dạng hơn, không bị bó buộc trong bất kỳ "vòng an toàn" nào.

Khai phá tài năng từ các cuộc thi học thuật

Với nhiều cố gắng trong học tập, năm học 2023-2024, Thùy Trang đã đạt được GPA 4.0/4.0 và nhận học bổng khuyến khích học tập loại Xuất sắc của Trường Đại học Ngoại thương. Bên cạnh việc học, cô còn tham gia nhiều cuộc thi chuyên môn và khởi nghiệp, gặt hái những thành tích như giải Nhì cuộc thi SCIC, giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp trường và Quán quân chương trình ​​”Doanh nhân thế hệ Z” - EZ Impact Bootcamp.

Thùy Trang cùng nhóm sinh viên giành Á quân toàn quốc cuộc thi VSIC 2023.

Thùy Trang cùng nhóm sinh viên giành Á quân toàn quốc cuộc thi VSIC 2023.

“Dù biết rằng trong môi trường ưu tú như FTU, những thành tích này chưa phải là xuất sắc nhất, nhưng với mình đó là sự ghi nhận và là nguồn động lực để cố gắng hơn nữa”, nữ sinh bày tỏ.

Khi nói về phương pháp học tập, Thùy Trang cho biết bản thân không có bí quyết gì đặc biệt, cô chỉ luôn tự nhắc mình rằng “có thể không là người giỏi nhất, nhưng nhất định phải là người nỗ lực nhất”. Trên lớp, cô tập trung lắng nghe và ghi chép kỹ lưỡng để thuận lợi cho việc ôn tập sau này. Khi có vấn đề chưa hiểu, cô luôn chủ động hỏi thầy cô ngay, tránh để thắc mắc tích tụ lâu ngày gây cảm giác chán nản và mất động lực học tập.

Thùy Trang chia sẻ rằng, sau khi đạt giải Nhì tại Cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo Sinh viên SCIC 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, cô đã có cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ nhiều giáo sư, chuyên gia về khởi nghiệp và công nghệ. Đây là một cơ hội quý báu, giúp cô thử sức ở môi trường mới, nơi có sự hướng dẫn của những người am hiểu sâu rộng về lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật. Việc tham gia cuộc thi không chỉ giúp Trang mở rộng kiến thức mà còn kết nối với các chuyên gia để phát triển thêm dự án của mình.

Thùy Trang tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương.

Thùy Trang tham gia cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương.

Khi nói về yếu tố quyết định thành công của một dự án, Thùy Trang nhấn mạnh rằng yếu tố then chốt chính là con người. Với vai trò là Founder của dự án, bên cạnh việc có ý tưởng sáng tạo, cô luôn chú trọng đến việc tìm kiếm những đồng đội phù hợp. Mỗi nhóm cần có sự đa dạng các lĩnh vực để mỗi thành viên đảm nhận một vai trò khác nhau, cùng bổ trợ lẫn nhau.

Thêm vào đó, sự gắn kết giữa các thành viên cũng vô cùng quan trọng, đặc biệt khi cô có mong muốn hiện thực hóa ý tưởng sau cuộc thi. Để đạt được điều đó, Thùy Trang cần những người đồng đội nhiệt huyết và đam mê, sẵn sàng đồng hành cùng nhau trong hành trình phát triển dự án.

Vinh dự khi nhận danh hiệu sinh viên tiêu biểu năm học 2023-2024 của FTU, Thùy Trang cho biết đây không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua mà còn là động lực để cô tiếp tục cố gắng, phấn đấu hơn nữa trong tương lai.

Người sáng lập dự án dạy tiếng Anh cho học sinh khiếm thị NAVEEclass+

Không chỉ là sinh viên tài năng, Thùy Trang còn là Người sáng lập dự án dạy tiếng Anh cho học sinh khiếm thị mang tên NAVEEclass+. Đây là chuỗi lớp học tiếng Anh dành cho các bạn học sinh khiếm thị ở độ tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông. Dự án này bắt nguồn từ startup NAVEE, với mục tiêu không chỉ giúp các bạn học sinh khiếm thị có môi trường học tập và luyện giao tiếp hiệu quả mà còn là cách để nhóm phát triển và hoàn thiện phương pháp "âm thanh hóa" – tức là học và ghi nhớ bằng âm thanh thay vì hình ảnh như người sáng mắt. Phương pháp này sẽ được tích hợp vào ứng dụng mà nhóm đang phát triển.

Nhóm của Thuỳ Trang đoạt giải Nhì cuộc thi SCIC 2024 tại Đại Bách khoa Hà Nội.
Nhóm của Thuỳ Trang đoạt giải Nhì cuộc thi SCIC 2024 tại Đại Bách khoa Hà Nội.

Thùy Trang cho biết, NAVEEclass+ là một phần quan trọng trong việc tiếp cận khách hàng mục tiêu và xây dựng cộng đồng học tiếng Anh tích cực cho người khiếm thị. Hiện tại, nhóm đang tiến hành giảng dạy thử nghiệm cho một số bạn học sinh khiếm thị và đã hoàn thiện cơ cấu nhân sự với khoảng 20 người. Dự kiến, vào đầu tháng 11, dự án sẽ mở các lớp học quy mô lớn hơn.

Dù dự án có thu học phí nhưng ở mức rất thấp, nhằm tạo điều kiện cho các bạn khiếm thị tiếp cận dễ dàng hơn. Số tiền thu được chủ yếu dùng để duy trì hoạt động của dự án và thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Bên cạnh đó, dự án cũng xây dựng các chính sách học bổng để hỗ trợ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng ham học. Thùy Trang nhấn mạnh rằng học phí không nhằm mục đích lợi nhuận mà là cách để các bạn cam kết và có trách nhiệm hơn với việc học của mình.

Bên cạnh các dự án cá nhân, cô còn tham gia vào lĩnh vực MC. Nhiều người thường nghĩ rằng chỉ những ai sẵn có sự tự tin mới có thể làm MC, nhưng Thùy Trang lại cho rằng đây chính là cơ hội để rèn luyện sự tự tin. Cô vừa dẫn chương trình vừa tham gia các khóa học MC tại các học viện kỹ năng mềm, nhằm cải thiện kỹ năng xử lý tình huống và tự tin hơn khi đứng trước đám đông. Những kỹ năng này không chỉ giúp cô trong vai trò MC mà còn hỗ trợ rất nhiều trong các bài thuyết trình trên lớp và trong các môn học diễn thuyết.

Đại diện dự án startup sinh viên tham gia Ngày hội Đổi mới sáng tạo thủ đô lần thứ II.
Đại diện dự án startup sinh viên tham gia Ngày hội Đổi mới sáng tạo thủ đô lần thứ II.

Thuỳ Trang chia sẻ rằng, cô không dám khẳng định mình đã hoàn toàn cân bằng giữa các công việc. Đôi khi, cô cũng cảm thấy mệt mỏi hoặc có ý định từ bỏ. Tuy nhiên, sau cùng, Thuỳ Trang luôn chọn cách tiếp tục và cố gắng phân bổ thời gian một cách hợp lý. Để quản lý công việc, cô thường lập danh sách ưu tiên rõ ràng. Hiện tại, học tập là ưu tiên hàng đầu, sau đó là Nghiên cứu khoa học, tiếp đến là các cuộc thi chuyên môn, và cuối cùng là công việc làm thêm.

Thuỳ Trang tham gia chương trình Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến trên địa bàn Thành phố.
Thuỳ Trang tham gia chương trình Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến trên địa bàn Thành phố.

Thuỳ Trang chia sẻ rằng, giống như nhiều bạn trẻ khác, cô cũng đang trên hành trình tìm kiếm bản thân và khám phá thế giới. Trong thời gian tới, cô hy vọng sẽ có thể sống hết mình với những đam mê, yêu thích của mình, được đi nhiều nơi và thử sức ở nhiều lĩnh vực để trưởng thành hơn. Cô cũng nhắn nhủ tới các bạn trẻ rằng: "Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó". Thuỳ Trang tin rằng, ai cũng có những rào cản riêng, nhưng hy vọng rằng các bạn sẽ dũng cảm đối diện để vượt qua và khám phá phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.

(Ảnh: NVCC)

Cùng chuyên mục

Nữ sinh ĐH Văn hóa Hà Nội trưởng thành từ hành trình kết nối và sẻ chia

Nữ sinh ĐH Văn hóa Hà Nội trưởng thành từ hành trình kết nối và sẻ chia

TPO - Chu Thị Vương Khánh (năm thứ tư, trường ĐH Văn hóa Hà Nội) là Liên chi Hội trưởng Liên chi Hội khoa Du lịch, kiêm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Qua quá trình tham gia công tác Hội và những chuyến tình nguyện vì cộng đồng, Khánh từng bước trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ và nâng cao ý thức trách nhiệm với tập thể, xã hội.

Phạm Lê Ái Linh trước Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Mong lan tỏa yêu thương từ những điều nhỏ bé

Phạm Lê Ái Linh trước Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Mong lan tỏa yêu thương từ những điều nhỏ bé

TPO - Bước vào top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026, Phạm Lê Ái Linh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) mong có cơ hội chia sẻ sự quan tâm dành cho trẻ em ở những vùng còn nhiều khó khăn. Trước đêm Chung kết, nữ sinh tin rằng, những hành động nhỏ xuất phát từ trái tim thì điểm đến cũng sẽ là trái tim.

Từ nỗi sợ trượt đại học đến tân thủ khoa, gieo ước mơ trở thành bác sĩ thú y

Từ nỗi sợ trượt đại học đến tân thủ khoa, gieo ước mơ trở thành bác sĩ thú y

TPO - Trong những ngày ôn thi, Nguyễn Xuân Huy cùng hai người bạn thường xuyên học nhóm và từng lo lắng khi nghĩ đến khả năng không có tên trong danh sách trúng tuyển. Vượt qua áp lực nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô và các anh chị đi trước, Xuân Huy đạt 29,33 điểm và trở thành tân thủ khoa đầu vào trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế).

Nam sinh NEU và hành trình trưởng thành toàn diện từ phong trào tình nguyện đến nghiên cứu khoa học

Nam sinh NEU và hành trình trưởng thành toàn diện từ phong trào tình nguyện đến nghiên cứu khoa học

TPO - Tạ Nhật Minh (năm thứ ba, chuyên ngành Luật Kinh tế) đồng thời theo học song ngành Marketing tại ĐH Kinh tế Quốc dân - NEU, ghi dấu ấn trong hoạt động Đoàn - Hội và nghiên cứu khoa học. Qua những trải nghiệm tình nguyện, hoạt động phong trào và quá trình học tập, nghiên cứu, nam sinh 2K6 từng bước hoàn thiện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

Nam sinh PTIT chọn sống hết mình với những điều có ích

Nam sinh PTIT chọn sống hết mình với những điều có ích

TPO - Hồ Ngọc Minh (năm thứ ba, ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT) hiện đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện PTIT. Qua những chiến dịch tình nguyện, hoạt động cộng đồng, Minh dần bước ra khỏi vùng an toàn, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành hơn trong cách làm việc, giao tiếp cũng như nhìn nhận cuộc sống.

Chủ động tìm cơ hội, nữ sinh Học viện Ngoại giao hướng tới chặng đường mới tại Pháp

Chủ động tìm cơ hội, nữ sinh Học viện Ngoại giao hướng tới chặng đường mới tại Pháp

TPO - Nguyễn Thị Phương Nga (năm thứ tư, ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao) chủ động bước ra khỏi môi trường quen thuộc để tìm hiểu cách các quốc gia kết nối và hợp tác. Qua những trải nghiệm tại các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và diễn đàn thanh niên, Nga từng bước định hình hướng đi gắn với truyền thông đối ngoại và nghiên cứu quan hệ quốc tế.

Nữ sinh đạt điểm 10 môn Toán và lựa chọn Kinh tế quốc tế từ thế mạnh tư duy, ngoại ngữ

Nữ sinh đạt điểm 10 môn Toán và lựa chọn Kinh tế quốc tế từ thế mạnh tư duy, ngoại ngữ

TPO - Đạt điểm 10 môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, từng giành giải Ba học sinh giỏi Toán cấp Tỉnh, Trần Thị Hồng Duyên (cựu học sinh trường THPT C Nghĩa Hưng) trở thành á khoa đầu vào trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHà Nội (VNU-UEB). Nữ sinh lựa chọn ngành Kinh tế quốc tế để phát huy thế mạnh tư duy logic và ngoại ngữ.

Thành công là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Thành công là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

TPO - Bên cạnh vai trò lớp trưởng và thành tích học tập xuất sắc, Nguyễn Mỹ Hạnh (năm thứ tư, ngành Digital Marketing, ĐH Kinh tế Quốc dân) có ba đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải, được công bố trên tạp chí quốc gia và hai hội thảo quốc tế. Từ nghiên cứu khoa học đến trải nghiệm truyền thông thực tế, Hạnh từng bước hiểu rõ hơn điều mình cần học và hoàn thiện bản thân.

Nữ sinh trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng lan tỏa giá trị sống đẹp bằng tri thức và trách nhiệm

Nữ sinh trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng lan tỏa giá trị sống đẹp bằng tri thức và trách nhiệm

TPO - Nguyễn Trần Hoài Nhi (ngành Kiến trúc, trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng) đã ghi dấu ấn qua nhiều hoạt động học thuật và tình nguyện, nổi bật là dự án phục dựng di ảnh liệt sĩ. Đồng thời, nữ sinh còn đóng góp tích cực cho phong trào sinh viên với vai trò cộng tác viên Văn phòng Đoàn trường và xuất sắc đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố.

Từ những câu hỏi về chính mình, nữ sinh ULIS tìm thấy động lực theo đuổi nghiên cứu

Từ những câu hỏi về chính mình, nữ sinh ULIS tìm thấy động lực theo đuổi nghiên cứu

TPO - Từng tự ti về ngoại hình, Nguyễn Thị Mai (tân cử nhân, ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) tìm đến nghiên cứu khoa học hành vi để hiểu hơn về chính mình. Từ đề tài đầu tiên về lòng tự trắc ẩn, Mai dần bước ra khỏi sự tự ti, có 8 bài báo khoa học trong nước, 6 công trình quốc tế và giành giải Nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2026.

Nữ 'Sinh viên 5 tốt' ĐH Kinh tế Quốc dân cùng hành trình 'không tự giới hạn mình sau ánh đèn sân khấu'

Nữ 'Sinh viên 5 tốt' ĐH Kinh tế Quốc dân cùng hành trình 'không tự giới hạn mình sau ánh đèn sân khấu'

TPO - Lý Huyền Linh, cô học sinh Chuyên Anh, trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) năm nào giờ đã là sinh viên năm cuối, ngành Digital Marketing, ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU). Ngoài học tập, Huyền Linh còn theo đuổi công việc MC được 7 năm. Với cô, mỗi trải nghiệm đều là một cơ hội học hỏi, làm mới bản thân và bước xa hơn giới hạn.

Nam sinh mồ côi cha, đỗ trường quân đội, trở về báo tin cho những người ‘bố Biên phòng’

Nam sinh mồ côi cha, đỗ trường quân đội, trở về báo tin cho những người ‘bố Biên phòng’

Đạt 25,83 điểm khối A00 và trúng tuyển trường Sĩ quan Lục quân 1, Thò Bá Xa lập tức báo tin cho cô giáo chủ nhiệm rồi bắt xe từ Hải Phòng về Nghệ An. Với nam sinh người Mông mồ côi cha từ nhỏ, Đồn Biên phòng Nậm Càn là nơi có những người 'bố' đã chở che, nuôi dưỡng và tiếp sức cho nam sinh trên hành trình trưởng thành.

Nam sinh từng bị chê ‘làm màu’ vì học trong tiếng ồn trở thành á khoa đầu vào UEB.

Nam sinh từng bị chê ‘làm màu’ vì học trong tiếng ồn trở thành á khoa đầu vào của trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

TPO - Lê Trung Nguyên đạt 27,5 điểm ba môn xét tuyển, trong đó có điểm 10 Lịch sử và trở thành á khoa đầu vào, trường ĐH Kinh tế - UEB (ĐHQG Hà Nội). Trước kết quả này, Nguyên từng trượt trường chuyên vì thiếu 0,15 điểm và thử nhiều cách học để tìm hướng ôn tập phù hợp.