Nữ sinh Ngoại giao hiện thực hóa ước mơ thuở nhỏ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Võ Khánh Linh, hay còn được biết tới với biệt danh Linh Mốc, hiện đang là sinh viên năm 2 khoa Truyền thông Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Ấp ủ ước mơ trở thành một Youtuber từ khi còn bé, hiện tại, Linh đã sở hữu cho mình một kênh Youtube riêng với gần 7000 người theo dõi.
Nữ sinh Ngoại giao hiện thực hóa ước mơ thuở nhỏ ảnh 1
Võ Khánh Linh ( Ảnh: NVCC)

Bên cạnh việc là một sinh viên năm 2, Khánh Linh ở thời điểm hiện tại vẫn vô cùng chăm chỉ khi đảm nhiệm thêm vai trò là một gia sư tiếng Anh. Đồng thời, cô nàng vẫn cực kì năng động khi còn đang bắt đầu với công việc sáng tạo nội dung trên kênh Youtube “mốc.” với gần 7000 subcribers và kênh Tiktok “@mochappylife” với gần 8000 followers. Bên cạnh đó, trong thời gian là sinh viên năm 2, Khánh Linh đã từng là thực tập sinh tại Báo Dân Trí và Live & Learn Environmental Education - một Tổ chức phi chính phủ nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và hành động với sự phát triển bền vững của con người và môi trường.

Nói về cái duyên bắt đầu với việc làm Youtube, Linh chia sẻ rằng mình đã xem Youtube từ khi còn rất bé và còn thường xem nhiều video về mảng Beauty, sau đó bắt đầu dần dần nuôi ước mơ làm Youtuber chuyên về mảng làm đẹp. Tuy nhiên sau này khi lớn dần thì định hướng của Linh càng rõ ràng hơn.

Nữ sinh Ngoại giao hiện thực hóa ước mơ thuở nhỏ ảnh 2

“Mình xem rất nhiều kênh của các anh chị người nước ngoài, có rất nhiều kênh truyền cảm hứng cho mọi người về mảng học tập. Còn ở Việt Nam tại thời điểm hiện tại, so với những nội dung khác trên Youtube thì về mảng này thì vẫn còn chưa quá mạnh như tiềm năng mà nó có thể. Nên mình đã quyết định sẽ định hướng làm về mảng Giáo dục và xây dựng nội dung truyền cảm hứng trên Tiktok và Youtube. Hơn nữa, mình là một người đã trải qua khá nhiều khoảng thời gian khó khăn với chuyện học tập, vì vậy ở thời điểm này, khi mình đã hoàn toàn vượt qua được và nhìn lại cả quả trình đó thì mình thực sự muốn chia sẻ câu chuyện của mình tới mọi người để giúp cho tất cả những ai đang gặp tình trạng giống như mình ngày trước có thể tìm ra được lối đi mới cho bản thân.”

Nữ sinh Ngoại giao hiện thực hóa ước mơ thuở nhỏ ảnh 3

Trong quá trình bắt đầu với công việc sáng tạo nội dung, Linh cũng đã gặp khá nhiều khó khăn. Vì việc phải duy trì không chỉ việc học mà còn công việc riêng, Linh luôn cần phải biết cách cân bằng tất cả mọi thứ, nhất là không để việc học bị sa sút vì mục tiêu của Linh vẫn là hoàn thành việc học.

“Nhiều lúc deadlines nhiều, bài tập nhiều khiến cho công việc của mình bị trì hoãn và ngược lại. Từ đó công việc hay học tập đôi khi cũng có những kết quả không tốt như mình mong muốn. Mình đã từng gặp kha khá khó khăn trong việc sắp xếp thời gian sao cho mình vừa có thể đi làm thêm, đi thực tập, làm sáng tạo nội dung và cả việc học nữa và cũng đã mất một khoảng thời gian khá dài để có thể cân bằng và sắp xếp công việc sao cho thuận lợi nhất có thể” - Linh chia sẻ.

Để có thể cân bằng công việc của bản thân, Linh thường lên kế hoạch cụ thể cho từng việc một để biết mình cần phân chia thời gian như thế nào. Bởi vậy, Linh thường sẽ lập thời gian biểu cụ thể cho một ngày theo từng khung giờ để kỷ luật hơn trong việc theo dõi công việc. Đồng thời, Linh cũng luôn cố gắng đưa bản thân buộc phải theo lịch trình mà mình đã sắp xếp để có thể đảm bảo được tiến độ và sự chỉn chu cho tất cả mọi thứ mà cô nàng cần làm trong ngày.

Nữ sinh Ngoại giao hiện thực hóa ước mơ thuở nhỏ ảnh 4

Không chỉ gặp khó khăn với việc cân bằng thời gian, Linh cho biết rằng bản thân cô cũng không quá thành thạo với việc chỉnh sửa video. Vì vậy nên khi bắt đầu học cách làm hậu kỳ cho các video thì Linh đều mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu và tự tìm tòi học hỏi.

Chia sẻ về dự định trong tương lai, Linh cho biết rằng, trong năm tới, cô nàng sẽ tập trung xây dựng một thêm kênh trên nền tảng mới là podcast để có thể chia sẻ với mọi người nhiều hơn.

“Ở kênh Youtube, mình đang làm thiên về chủ đề học tập; ở Tiktok là về đời sống thường ngày. Vì vậy, mình thấy còn thiếu một nơi mà mình có thể chia sẻ tất cả mọi thứ một cách sâu sắc hơn với các bạn. Bởi vậy mình nghĩ podcast sẽ là một nền tảng rất phù hợp để mình có thể làm điều đó.”

Không chỉ vậy, Khánh Linh còn dự định sẽ dành nhiều thời gian phát triển thêm nội dung mới và đa dạng hơn, không chỉ hạn định nó trong việc ôn thi THPTQG nữa mà có thể sẽ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống đại học hoặc những điều xung quanh cuộc sống của Linh.

Nữ sinh Ngoại giao hiện thực hóa ước mơ thuở nhỏ ảnh 5

Ngoài ra, Linh còn cho biết rằng cô nàng vẫn còn có nhiều điều muốn thử sức hơn nữa trong năm mới. Với niềm yêu thích với việc chụp ảnh, Linh mong muốn rằng, cô nàng có thể dành thêm thời gian để ghi lại cuộc sống của bản thân và chia sẻ với mọi người những khoảnh khắc ấy. Đồng thời, Khánh Linh cũng mong muốn năm 2022 sẽ đánh dấu những sự thay đổi tích cực hơn của bản thân để cuộc sống của Linh trở nên thật vui vẻ và thoải mái hơn.

Đầu xuân năm mới, Khánh Linh muốn gửi tới mọi người lời chúc bình an, sức khỏe và hạnh phúc. Chúc cho mọi nhà có một năm mới vạn sự như ý!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.