Nữ sinh Ngoại giao 'đa nhiệm' với thành tích siêu khủng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đặng Ngọc Phương, một cô gái sở hữu tới hai chữ “đa”: đa nhiệm, đa tài với không chỉ nhiều thành tích tốt trong học tập, học bổng xuất sắc mà còn vô cùng nổi trội trong vai trò MC song ngữ, Chủ nhiệm CLB MC Học viện Ngoại giao.

Ngọc Phương từng đạt giải Nhất Quốc gia và người tranh tụng xuất sắc nhất trong cuộc thi Diễn án Luật nhân đạo Quốc tế (IHL Moot Court Competition Vietnam năm 2020) và đã trở thành đại diện Việt Nam tham gia Vòng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2021. Tuy mới chỉ là sinh viên năm ba, Ngọc Phương sở hữu nhiều thành tích vô cùng xuất sắc như Quán quân MC song ngữ Roseway Awards, Top 35 Toàn quốc cuộc thi tìm kiếm MC Đài truyền hình Việt Nam “Đường tới cầu vồng 2020”, Top 6 cuộc thi tìm kiếm tài năng MC – MC Sparkling, Chủ nhiệm Câu lạc bộ MC Học viện Ngoại giao. Đặc biệt, gần đây nhất, Ngọc Phương còn nhận được học bổng Nguyễn Cơ Thạch dành cho Sinh viên Đặc biệt xuất sắc.

Nữ sinh Ngoại giao 'đa nhiệm' với thành tích siêu khủng ảnh 1

Đặng Ngọc Phương - cô gái đa tài, đa nhiệm của Học viện Ngoại giao

Ảnh: NVCC

Chia sẻ về quan điểm phát triển bản thân của mình, Ngọc Phương cho biết bản thân là một người thích được trải nghiệm và luôn biết cách cân đối các hoạt động của bản thân.

“Mình nghĩ điều quan trọng không phải là việc chúng ta cứ luôn cố gắng cân bằng mọi thứ mà quan trọng là ở trong những thời điểm nhất định thì chúng ta sẽ dành thời gian và sự ưu tiên cho cái gì hơn.”

Nữ sinh Ngoại giao 'đa nhiệm' với thành tích siêu khủng ảnh 2

Ảnh: NVCC

Mặc dù, trong thời điểm hiện tại Phương cảm thấy mình khá bận rộn vì luôn phải xử lí và cân đối nhiều công việc trong cùng một lúc nhưng Phương vẫn luôn nghiêm túc nỗ lực làm với 200% sức lực của mình để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Phương hiểu rằng bản thân luôn nên có những sự ưu tiên nhất định cho những điều quan trọng hơn. Vì vậy, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng việc học vẫn luôn là điều Phương đặt lên hàng đầu.

Nữ sinh Ngoại giao 'đa nhiệm' với thành tích siêu khủng ảnh 3

Ảnh: NVCC

“Vậy nên ở thời điểm hiện tại, mình nghĩ rằng chúng ta nên có những ưu tiên cho bản thân và đừng bắt bản thân giỏi tất cả mọi thứ. Điều quan trọng hãy luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc và đừng trì hoãn làm những điều mình yêu thích.”

Cô bạn chia sẻ rằng chính mình cũng đôi lúc gặp khó khăn gặp phải khi vừa là một MC song ngữ, vừa là một thực tập sinh ngành Luật, vừa là một sinh viên bận rộn với việc học, nhưng bản thân lại là người thích cảm giác được bận rộn hơn sự rảnh rỗi. Vì vậy Phương luôn biết tìm cách vừa làm việc vừa tận hưởng niềm vui trong công việc.

Phương còn là một người cực kì hướng ngoại, thích tham gia các hoạt động ngoại khóa từ khi còn bé và cực kì dạn dĩ khi đứng trước đám đông, đó cũng chính là điều giúp cho cô nàng luôn có sự tự tin như hiện tại và là điều giúp bản thân có thể bén duyên với nghề MC ngay từ năm nhất đại học. Sau khi may mắn có được tấm vé vàng để trở thành thành viên của MIC - CLB MC Học viện Ngoại Giao, Ngọc Phương luôn được các thành viên trong CLB giúp đỡ rất nhiều, đồng thời bản thân Phương vẫn luôn cố gắng trau dồi và tham gia rất nhiều cuộc thi dành cho MC để được cọ xát và học hỏi nhiều hơn.

Kể về câu chuyện cuộc thi đầu tiên giúp Phương bắt đầu có nhiều cơ hội tiếp cận hơn với nghề MC, Phương cho biết bản thân luôn cảm thấy mình rất may mắn bởi vì tại thời điểm thi, Ngọc Phương mới chỉ là một sinh viên năm nhất và ghi tên mình vào Top 35 – một thành tích khá ấn tượng.

“Mặc dù đối với nhiều người sẽ thấy rằng Top 35 không phải điều gì quá lớn lao, nhưng đối với mình ở thời điểm đó thì đây lại là bước ngoặt lớn, bởi mình đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức và có thể vượt qua rất nhiều thí sinh để lọt Top 35.”

Nữ sinh Ngoại giao 'đa nhiệm' với thành tích siêu khủng ảnh 4
Ảnh: NVCC

Phương cho rằng việc là một MC đã hỗ trợ rất nhiều cho cô bạn không chỉ trong ngành học của mình mà còn trong đời sống, công việc hàng ngày.

“Khi tham gia vào cuộc thi Diễn án Luật nhân đạo Quốc tế, kĩ năng nói đã giúp đỡ mình rất nhiều. Bởi khi tranh tụng trước tòa thì bên cạnh kiến thức về Luật, mình cũng cần có kĩ năng sử dụng giọng nói bằng tiếng Anh. Đó cũng là công cụ bổ trợ rất nhiều cho công việc hiện tại của mình bởi giao tiếp với mọi người, với đồng nghiệp và các anh chị xung quanh là điều rất cần thiết.”

Nói về dự định tương lai, Ngọc Phương cho biết, bản thân mong rằng sẽ có thể tiếp tục “nâng cấp” những kiến thức và kinh nghiệm của bản thân để luôn hoàn thành tốt công việc. Đồng thời Phương cũng mong rằng, trong năm 2022 sẽ có thể phát triển thật tốt để xứng đáng với những kì vọng của mọi người.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.