Nữ sinh ngành Quan hệ quốc tế cùng niềm đam mê hết mình với Văn học

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trần Ngọc Minh Phương (sinh năm 2003, Trà Vinh) hiện đang là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM. Minh Phương không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ mà còn bởi niềm đam mê hết mình dành cho Văn học.

Cơ duyên đưa Phương đến với môn Văn có lẽ là xuất phát từ những năm THCS. Ban đầu, khi được góp mặt vào đội tuyển Văn của trường, Phương dường như chỉ xem đó là sự may mắn nên không có ý định gắn bó lâu dài. Nhưng cả bốn năm THCS đều đạt giải Học sinh Giỏi (HSG) đã khiến nữ sinh dần thay đổi nhận thức, tin tưởng vào bản thân. Chính vì thế, Phương đã quyết định thi vào chuyên Văn của trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành (tỉnh Trà Vinh).

 Nữ sinh ngành Quan hệ quốc tế cùng niềm đam mê hết mình với Văn học ảnh 1

Trần Ngọc Minh Phương - cô tân sinh viên tài năng.

Minh Phương cho biết, những năm tháng THPT đã mài giũa mình rất nhiều, từ học tập đến tính cách: “Trước hết, mình học cách thích nghi với môi trường này từ sớm, bắt đầu chăm chỉ học tập hơn để tự kiếm tìm một sân khấu tỏa sáng cho riêng mình”.

Suốt những năm THPT, Phương liên tục “gặt hái” được rất rất nhiều thành tích. Năm 2019, cô giành Huy chương Đồng Olympic 30/4, Huy chương Vàng Trại Hè phương Nam và giải Nhì Kỳ thi HSG tỉnh Trà Vinh. Không những thế, cô còn đoạt giải Khuyến Khích trong cuộc thi viết "Tấm gương nhà giáo tâm huyết, gương mẫu". Đặc biệt, nhờ những nỗ lực không ngừng, Phương đã đoạt giải Khuyến Khích trong Kỳ thi HSG quốc gia năm 2020.

Được trở thành thành viên của đội tuyển HSG quốc gia là một vinh dự rất lớn đối với Minh Phương. Tuy nhiên, thời gian đầu khi ôn luyện, Phương cũng không tránh khỏi cảm giác áp lực nhưng nhờ thầy cô luôn động viên, cô đã dần tự tin hơn.

 Nữ sinh ngành Quan hệ quốc tế cùng niềm đam mê hết mình với Văn học ảnh 2
Nhờ những thành tích xuất sắc, Phương đã được nhận được học bổng "Odon Vallet".

Với Minh Phương, để có thể học thật hiệu quả thì không gì ngoài việc tập luyện: “Đối với môn Văn, mình phải xây dựng thói quen đọc sách và nghiên cứu tài liệu để góp phần trau dồi vốn từ và cách hành văn. Một bước vô cùng quan trọng mà không thể thiếu ở bộ môn này đó là luyện viết thường xuyên. Viết cũng chính là cách giúp mình nâng cao khả năng ghi nhớ những điều mà mình đã tìm tòi, học hỏi”.

 Nữ sinh ngành Quan hệ quốc tế cùng niềm đam mê hết mình với Văn học ảnh 3
Mỗi giải thưởng đều là lời cảm ơn chân thành nhất mà Phương muốn gửi đến các thầy cô giáo của mình.

Chia sẻ về việc đồng cảm với nhân vật trong một tác phẩm, Phương nghĩ cách tốt nhất là phải đặt mình vào chính nhân vật đó: “Chỉ khi sống thật với tâm trạng, suy nghĩ của nhân vật thì mình mới có thể hiểu hơn thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. Từ đó, ta có thể phát hiện những góc khuất mới theo sự quan sát, cảm nhận của riêng mình mà không sai lệch tư tưởng của tác phẩm”.

 Nữ sinh ngành Quan hệ quốc tế cùng niềm đam mê hết mình với Văn học ảnh 4
Minh Phương luôn cân bằng giữa việc học và chơi sao cho phù hợp để bản thân không cảm thấy áp lực.

Là một học sinh chuyên Văn, Phương càng hứng thú với việc đọc sách, bởi nó là cách hữu hiệu để nâng cao trình độ cảm thụ văn học của bản thân. Phương cho biết: “Sách chính là nơi giúp ta mở rộng và nâng cao vốn từ cũng như cách hành văn độc đáo. Mình còn góp nhặt được vô số những kiến thức mới và dẫn chứng thuyết phục về nhiều lĩnh vực”.

Văn học quả thực góp một phần không nhỏ trong quá trình Phương theo học ngành Quan hệ quốc tế. Đây vốn là nhóm ngành liên quan đến ngoại giao nên đòi hỏi người học cần có tính nhạy bén, chính xác và văn học là nền tảng cung cấp cho cô rất nhiều kỹ năng cần có. “Nhờ gắn bó với văn học, mình có thể tư duy nhanh hơn và khoa học hơn, mạnh dạn hơn trong những lần thuyết trình và tự tin hơn khi làm các bài luận”, Phương tâm sự.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.