Nữ sinh ngành Luật đam mê ca hát, quyết tâm giảm 10kg để không bị body shaming

SVVN - Lưu Ly sinh ra và lớn lên ở Yên Bái. Nữ sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân từng nổi lên như một hiện tượng mạng khi cầm bút cover ca khúc "Chạm đáy nỗi đau". Ngoài ra, nhờ nỗ lực giảm 10kg càng khiến cô nàng thêm phần tự tin trong hoạt động âm nhạc của mình.

Khi được hỏi sao lại chọn khoa Luật của trường ĐH Kinh tế Quốc dân để học tập, cô nàng 10X chia sẻ: “Đây là ngôi trường đào tạo Kinh tế top đầu trong cả nước, bản thân mình thì thích học cả Luật nữa nên mình đã lựa chọn ngành Luật Kinh tế. Ngoài ra, vào đây mình vẫn được thể hiện bản thân với đam mê âm nhạc”

Dù là nữ sinh học Luật nhưng Lưu Ly lại không hề cứng nhắc, khô khan mà trái lại cô nàng lại rất dịu dàng với giọng hát ngọt ngào, bay bổng. Ngay từ khi còn là học sinh lớp 11, Lưu Ly đã nổi lên như một hiện tượng mạng với các bản cover đình đám.

Nữ sinh ngành Luật đam mê ca hát, quyết tâm giảm 10kg để không bị body shaming ảnh 1
Nữ sinh ngành Luật đam mê ca hát, quyết tâm giảm 10kg để không bị body shaming ảnh 2
Nữ sinh ngành Luật đam mê ca hát, quyết tâm giảm 10kg để không bị body shaming ảnh 3

Thời điểm cái tên Lưu Ly được cộng đồng mạng biết đến nhiều nhất là khi cô nàng đang bắt đầu bước vào lớp 12. Từ một học sinh cấp 3 cầm bút ngồi trước bục giảng và ngân nga những bài hát mình yêu thích nữ sinh 10X được cộng đồng mạng ưu ái đặt cho cái tên “Cô gái cầm bút hát”.

Sau khi tung ra bản cover Chạm đáy nỗi đau (Erik), đa phần khán giả đều đồng tình rằng Lưu Ly sở hữu một giọng hát không phải thuộc hàng “đỉnh” nhưng lại đốn tim người nghe bởi sự ngọt ngào, trong trẻo và gương mặt mộc vô cùng đáng yêu.

Nữ sinh ngành Luật đam mê ca hát, quyết tâm giảm 10kg để không bị body shaming ảnh 4

Gây được hiệu ứng tốt với bản cover đầu tiên, nữ sinh Yên Bái tiếp tục cho ra mắt hàng loạt các sản phẩm âm nhạc và nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ phía cộng đồng mạng. Không chỉ đăng tải các video âm nhạc mà các vấn đề về giảm cân, makeup, học tập cũng được cô nàng chia sẻ rất nhiều.

Những video mà Lưu Ly đăng tải luôn có số lượng người xem lớn trên Youtube và đặc biệt được chia sẻ rất nhiều trên các trang MXH. Rất nhanh chóng, Lưu Ly đã có được nút bạc của Youtube.

Nữ sinh ngành Luật đam mê ca hát, quyết tâm giảm 10kg để không bị body shaming ảnh 5
Khi được hỏi về cơ duyên trở thành 1 người cover các ca khúc, “Cô gái cầm bút hát” cho biết: "Ban đầu vì mình thích 1 bản cover trên mạng xã hội quá nên mình cover lại. Bài Chạm đáy nỗi đau là mình quay để đăng ký tham gia Cover Contest của anh Erik mà tiếc quá mình không được vào. Nhưng chính sau ca khúc ấy thì Ly lại nhận những hiệu ứng tốt từ cộng đồng mạng, Ly coi đó như động lực nên khi rảnh Ly chọn những bài mọi người yêu cầu để cover tiếp”

Nếu theo dõi trang cá nhân và kênh Youtube của Lưu Ly sẽ dễ dàng nhận thấy những sản phẩm âm nhạc gần đây được cô nàng đầu tư khá công phu và chuyên nghiệp.

Lưu Ly chia sẻ: “Mình hát là do đam mê và cũng có một chút năng khiếu chứ bản thân chưa được đào tạo qua bất kỳ trường lớp nào từ việc học thanh nhạc, thu âm, quay video,… Những video có đầu tư gần đây từ khâu thu âm, đến việc chuẩn bị outfit sao cho hợp với bài hát rồi chọn view, góc quay mình đều được các anh chị, bạn bè hỗ trợ”

Nữ sinh ngành Luật đam mê ca hát, quyết tâm giảm 10kg để không bị body shaming ảnh 6

Lưu Ly cover ca khúc Chạm đáy nỗi đau khi chưa giảm cân

Có thể thấy, trong những bản cover đầu tiên thay vì đầu tư makep up để quay clip thì nữ sinh 2k1 lại luôn để mặt mộc mũm mĩm bởi giọng hát mới là thứ Lưu Ly hướng đến. Và các Fan của cô nàng cũng vô cùng thích thú với vẻ hồn nhiên, đáng yêu này.

Nhưng gần đây, cô nàng đã bắt đầu chăm chút cho ngoại hình nhiều hơn để xây dựng hình tượng đẹp trong mắt mọi người.

Nữ sinh ngành Luật đam mê ca hát, quyết tâm giảm 10kg để không bị body shaming ảnh 7
Không chỉ nhờ giọng hát, cô nàng 10X còn khiến bao người tròn mắt thán phục khi giảm thành công 10kg. Từ một cô nữ sinh mũm mĩm, Lưu Ly hoàn toàn lột xác sau quá trình giảm cân.
Lưu Ly tâm sự: "Trước đây, vì không kiểm soát được cân nặng, bản thân mình đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Khi đi diễn, mình mặc đồ không được đẹp, bạn bè trêu đùa lại càng làm mình cảm thấy tự ti hơn. Mình đã thử rất nhiều cách nhưng mãi mới tìm ra một phương pháp giảm cân phù hợp. Thực sự thì giảm cân rất khó, nhưng khi làm được bạn sẽ thấy quá trình tìm lại vóc dáng ấy không hề vô nghĩa".
Nữ sinh ngành Luật đam mê ca hát, quyết tâm giảm 10kg để không bị body shaming ảnh 8
Nữ sinh ngành Luật đam mê ca hát, quyết tâm giảm 10kg để không bị body shaming ảnh 9
Đối với cô nàng Yên Bái, việc giảm cân đã làm cô thay đổi rất nhiều cả về ngoại hình, sức khỏe và tinh thần. Lưu Ly tự tin chia sẻ lên kênh Youtube của mình những phương pháp, kinh nghiệm giảm cân hiệu quả, truyền động lực cho những người bạn có vóc dáng chưa được đẹp. Video này đã thu về gần 1,5 triệu lượt xem.
Nhờ quyết tâm giảm cân thành công 10kg, cô nàng ngày càng tự tin ngồi trước máy quay để cover lại các ca khúc và tỏa sáng trên sân khấu.
Nữ sinh ngành Luật đam mê ca hát, quyết tâm giảm 10kg để không bị body shaming ảnh 10

Ngoài niềm đam mê với âm nhạc, từ khi còn là học sinh, cô nàng 10X còn tham gia vào một nhóm nhảy và được mời đi diễn ở rất nhiều các sự kiện lớn tại Yên Bái. Hiện giờ, khi lên đại học nữ sinh ngành Luật tiếp tục là thành viên các CLB âm nhạc trong và ngoài trường.

Nữ sinh ngành Luật đam mê ca hát, quyết tâm giảm 10kg để không bị body shaming ảnh 11

Lưu ly cùng những người bạn trong nhóm nhảy (ảnh: NVCC)

Đối với “Cô gái cầm bút hát”, nếu có duyên cô nàng nhất định sẽ thử tham gia một cuộc thi âm nhạc để thỏa niềm đam mê và có thêm nhiều trải nghiệm.

Ngoài ra nữ sinh Yên Bái sẽ duy trì chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thường xuyên để tiếp tục cải thiện vóc dáng. Giọng hát ngọt ngào, khả năng vũ đạo tốt, được gia đình ủng hộ hết mình chắc chắn Lưu Ly sẽ còn tiến xa hơn nữa với đam mê của mình.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.