Nữ sinh NEU và hành trình chinh phục nghiên cứu khoa học: Điều quan trọng là không từ bỏ

SVO - Trần Thị Ngọc Hoài (sinh năm 2002) là sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập “khủng”, năng nổ trong hoạt động ngoại khóa, Ngọc Hoài còn là tác giả của loạt bài bài nghiên cứu khoa học được đăng trên các hội thảo, tạp chí, báo quốc tế.

Bén duyên với việc làm nghiên cứu khoa học và viết những bài báo học thuật từ năm hai đại học, với Ngọc Hoài, nghiên cứu khoa học là niềm say mê của cô bạn từ rất sớm. Nữ sinh nhớ lại: “Nghiên cứu khoa học đã trở thành một niềm đam mê với mình từ khi mình còn học cấp ba. Ngay từ thời điểm đó, mình đã tò mò và bắt đầu tìm kiếm thông tin về những bước đi đầu tiên trong nghiên cứu khoa học. Mình còn nhớ, đề tài đầu tiên mà mình từng đọc và say mê nghiên cứu là về ảnh hưởng của giáo dục tiếng Trung trong việc giảm thiểu tình trạng buôn bán phụ nữ ở khu vực sát biên giới. Đề tài đó đã đánh thức trong mình mong muốn hiểu sâu hơn về những vấn đề xã hội và khơi nguồn cho đam mê nghiên cứu của mình”.

Nguyễn Thị Ngọc Hoài là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyễn Thị Ngọc Hoài là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thất bại là cơ hội để học hỏi

Thực hiện một nghiên cứu khoa học chưa bao giờ là việc dễ dàng. Con đường chinh phục nghiên cứu khoa học hay viết những bài báo học thuật của Ngọc Hoài cũng đã trải qua không ít những khó khăn. “Khi bắt đầu với nghiên cứu khoa học và viết báo, mình gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Một trong những trở ngại lớn nhất là việc bị từ chối nhiều bài báo. Những bài báo khoa học mình gửi đi thường bị từ chối với lý do chưa đạt yêu cầu về cấu trúc, chưa thuyết phục được người đọc hoặc không đáp ứng được tiêu chuẩn của tạp chí. Hay khi viết nghiên cứu khoa học, những khó khăn trong việc thu thập số liệu, phân tích dữ liệu và xây dựng các bài báo đã khiến mình phải tạm ngừng làm nghiên cứu. Mình thực sự tiếc nuối khi phải bỏ cuộc”, nữ sinh chia sẻ.

Những bài báo bị từ chối, những khó khăn khi bắt tay vào làm nghiên cứu đã khiến Ngọc Hoài không ít lần hoài nghi về khả năng của chính mình. Thế nhưng, nhận thức về tầm quan trọng và giá trị mà nghiên cứu khoa học mang lại cùng lời động viên từ giảng viên hướng dẫn, Ngọc Hoài đã quay lại với nghiên cứu khoa học cũng như viết báo. Lần này, cô bạn đã có cái nhìn rõ ràng, sâu sắc hơn về những gì mình đang thực hiện cùng với sự kiên trì, mạnh mẽ hơn trước. “Mình vẫn nhớ mãi lời động viên từ giảng viên hướng dẫn của mình, “chấp nhận bài báo giống như chuyện ăn uống vậy, có người thích mặn, có người thích nhạt. Việc bị từ chối không có nghĩa là chất lượng bài viết của em không tốt”. Sự kiên nhẫn và động lực từ câu nói ấy đã giúp mình học được cách đối diện với những thất bại, không ngừng cải thiện và phát triển các kỹ năng nghiên cứu của mình. Giờ đây, nghiên cứu khoa học không chỉ là một công việc học thuật của mình mà đã trở thành đam mê, thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống”, Ngọc Hoài chia sẻ.

Ngọc Hoài tại lễ trao giải cuộc thi Nghiên cứu khoa học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2023-2024.
Ngọc Hoài tại lễ trao giải cuộc thi Nghiên cứu khoa học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2023-2024.

Với cô bạn sinh năm 2002, những khó khăn gặp phải trên hành trình chinh phục nghiên cứu khoa học cũng chính là cơ hội để trưởng thành hơn về tư duy, học hỏi từ những nhận xét và tối ưu hóa những điều bản thân đang làm. “Thay vì coi những thất bại là điểm dừng, mình coi đó là cơ hội để học hỏi. Với những bài báo bị từ chối, mình chỉnh sửa theo phản hồi của biên tập viên, nghiên cứu cấu trúc, nội dung của những bài báo thành công và trao đổi với thầy cô, đồng nghiệp để hiểu rõ hơn yêu cầu của từng tạp chí và hoàn thiện kỹ năng viết. Với nghiên cứu khoa học, qua những sai sót vì thiếu kinh nghiệm từ ban đầu, mình đã hiểu được tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng ngay giai đoạn bắt đầu, biết cách thực hiện từng quá trình của việc nghiên cứu sao cho hiệu quả và thu được kết quả như mình mong muốn", nữ sinh nhấn mạnh.

Chính sự kiên trì, nhẫn nại, nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc đã giúp Ngọc Hoài đạt được những thành công “đáng kể” trong việc làm nghiên cứu khoa học và viết báo. Được biết, cô bạn đã đạt giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023-2024 và là tác giả của 04 bài báo được đăng trên tạp chí, hội thảo trong nước và quốc tế.

Một bài nghiên cứu tốt luôn là kết quả của nhiều lần sửa đổi

Nhớ lại về hành trình làm nghiên cứu khoa học và viết báo của bản thân, Ngọc Hoài kể: “Một kỷ niệm đáng nhớ của mình đó là khi chuẩn bị nộp bài nghiên cứu cho một hội thảo quan trọng. Khi thời hạn nộp bài đã đến gần, mình vẫn đang trong quá trình sửa chữa và hoàn thiện bản thảo. Trong đêm cuối trước hạn nộp, mình đã phải thức trắng để tiếp tục chỉnh sửa nội dung và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên, vào sáng sớm hôm sau, mình phát hiện ra rằng một số giấy tờ quan trọng còn thiếu. Mình đã phải chạy đi chạy lại giữa các phòng ban và làm việc với nhiều bộ phận để thu thập các tài liệu cần thiết”. Qua sự việc của bản thân, cô bạn cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn sinh viên “hãy luôn chỉnh chu, đảm bảo những giấy tờ quan trọng luôn sẵn sàng để trong mọi tình huống, bạn đều sẽ xử lý được công việc một cách nhanh chóng”.

Ngọc Hoài tại buổi sinh hoạt công dân đầu khóa trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Ngọc Hoài tại buổi sinh hoạt công dân đầu khóa trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho các bạn sinh viên đang tìm hiểu về nghiên cứu khoa học hay viết báo đăng các tạp chí, hội thảo học thuật, cô bạn chia sẻ: “Đầu tiên, các bạn nên chọn một đề tài mà mình thực sự đam mê và có kiến thức cơ bản về nó. Đam mê sẽ là động lực giúp các bạn vượt qua những khó khăn, còn kiến thức nền tảng giúp các bạn tự tin trong quá trình nghiên cứu. Mình muốn nhấn mạnh rằng, nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự kỹ lưỡng và kiên trì. Đừng vội vàng viết ngay khi chưa hiểu rõ về vấn đề mình đang nghiên cứu, hãy dành thời gian để đọc và tìm hiểu tài liệu thật cẩn thận. Bên cạnh đó, mình nghĩ rằng tư duy phản biện là yếu tố quan trọng trong quá trình nghiên cứu. Sự hoài nghi đúng chỗ sẽ dẫn các bạn đến những khám phá mới, giúp phát triển các ý tưởng sáng tạo và độc đáo. Về phần viết, một điều quan trọng không thể bỏ qua là cách trình bày rõ ràng và logic. Dù nội dung của các bạn có phong phú và sáng tạo đến đâu, nếu không được trình bày mạch lạc, bài viết sẽ khó thuyết phục người đọc. Mình khuyên các bạn nên tập trung vào việc viết sao cho dễ hiểu, tránh sử dụng quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành nếu không cần thiết. Ngoài ra, đừng bao giờ ngại nhận phản hồi từ người khác. Việc nhận được góp ý, dù là tích cực hay tiêu cực, đều là cơ hội để các bạn cải thiện bài viết của mình. Một bài nghiên cứu tốt luôn là kết quả của nhiều lần sửa đổi. Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ là sự kiên trì. Nghiên cứu khoa học có thể không mang lại kết quả ngay lập tức và đôi khi sẽ gặp phải những khó khăn, thậm chí là thất bại. Nhưng quan trọng là các bạn không từ bỏ. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu và không ngừng học hỏi từ những người đi trước, từ đó các bạn sẽ dần dần tiến bộ và có thể đạt được những thành công xứng đáng trong hành trình nghiên cứu của mình”.

Ngọc Hoài tại buổi sinh hoạt công dân đầu khóa trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngọc Hoài tại buổi sinh hoạt công dân đầu khóa trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngọc Hoài cũng chia sẻ thêm: “Mình khuyến khích các bạn nên bắt đầu tham gia vào nghiên cứu khoa học càng sớm càng tốt. Việc tham gia nghiên cứu từ sớm không chỉ giúp các bạn làm quen với quy trình nghiên cứu, mà còn giúp các bạn xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc trong tương lai. Khi đã bắt tay vào thực hiện một đề tài nào đó, dành phần lớn thời gian để nghiên cứu về nó là rất quan trọng. Khi các bạn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, các bạn sẽ có cơ hội để khám phá sâu hơn về đề tài, cải thiện kỹ năng phân tích và viết bài, và cuối cùng là tạo ra những kết quả có giá trị cao. Ngoài ra, kỷ luật cũng là yếu tố then chốt trong việc làm nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu không phải lúc nào cũng suôn sẻ và thường xuyên đòi hỏi các bạn phải làm việc với cường độ cao và theo đúng kế hoạch. Việc áp dụng kỷ luật cá nhân, bao gồm việc thiết lập mục tiêu rõ ràng, lên kế hoạch chi tiết và theo dõi tiến độ công việc, sẽ giúp các bạn duy trì động lực và đạt được kết quả tốt hơn. Với mình, việc bắt đầu nghiên cứu sớm, dành nhiều thời gian cho nó và duy trì kỷ luật là những yếu tố quan trọng giúp các bạn thành công trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học”.

Một số thành tích tiêu biểu của Ngọc Hoài trong việc làm nghiên cứu khoa học:

  • Giải Nhất nghiên cứu khoa học trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023-2024

  • Tác giả của báo quốc tế: Digital Literacy, Online Security Behaviors And E-Payment Intention. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity

  • Tác giả của bài hội thảo: Hội thảo khoa học Quốc tế: Việt Nam trong mối quan hệ đối tác với các quốc gia lớn: cơ hội và thách thức (Vietnam in partnership with giants: opportunities and challenges)

  • Tác giả của bài báo trên tạp chí Kinh tế và kinh doanh UEB: How Digital Literacy Affects Easy Of Use, Usefullness, And Shapes Consumer Retention In Financial Electronic Payment Methods

(Ảnh: NVCC)

Cùng chuyên mục

Nữ 'Sinh viên 5 tốt' ĐH Kinh tế Quốc dân cùng hành trình 'không tự giới hạn mình sau ánh đèn sân khấu'

Nữ 'Sinh viên 5 tốt' ĐH Kinh tế Quốc dân cùng hành trình 'không tự giới hạn mình sau ánh đèn sân khấu'

TPO - Lý Huyền Linh, cô học sinh Chuyên Anh, trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) năm nào giờ đã là sinh viên năm cuối, ngành Digital Marketing, ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU). Ngoài học tập, Huyền Linh còn theo đuổi công việc MC được 7 năm. Với cô, mỗi trải nghiệm đều là một cơ hội học hỏi, làm mới bản thân và bước xa hơn giới hạn.

Nam sinh mồ côi cha, đỗ trường quân đội, trở về báo tin cho những người ‘bố Biên phòng’

Nam sinh mồ côi cha, đỗ trường quân đội, trở về báo tin cho những người ‘bố Biên phòng’

Đạt 25,83 điểm khối A00 và trúng tuyển trường Sĩ quan Lục quân 1, Thò Bá Xa lập tức báo tin cho cô giáo chủ nhiệm rồi bắt xe từ Hải Phòng về Nghệ An. Với nam sinh người Mông mồ côi cha từ nhỏ, Đồn Biên phòng Nậm Càn là nơi có những người 'bố' đã chở che, nuôi dưỡng và tiếp sức cho nam sinh trên hành trình trưởng thành.

Nam sinh từng bị chê ‘làm màu’ vì học trong tiếng ồn trở thành á khoa đầu vào UEB.

Nam sinh từng bị chê ‘làm màu’ vì học trong tiếng ồn trở thành á khoa đầu vào của trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

TPO - Lê Trung Nguyên đạt 27,5 điểm ba môn xét tuyển, trong đó có điểm 10 Lịch sử và trở thành á khoa đầu vào, trường ĐH Kinh tế - UEB (ĐHQG Hà Nội). Trước kết quả này, Nguyên từng trượt trường chuyên vì thiếu 0,15 điểm và thử nhiều cách học để tìm hướng ôn tập phù hợp.

Từ 6 - 7 điểm môn Sinh học đến tân thủ khoa trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) với 29,18 điểm

Từ 6 - 7 điểm môn Sinh học đến tân thủ khoa trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) với 29,18 điểm

TPO - Từng lo lắng khi điểm môn Sinh học trong các kỳ thi thử chỉ ở mức 6 - 7 điểm, Đặng Nguyễn Ngọc Phương quyết định dành toàn lực cho môn học này ở giai đoạn cuối ôn thi. Kết quả, nữ sinh đạt 29,18 điểm và trở thành tân thủ khoa tuyển sinh, trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng).

Nữ thủ khoa đầu vào UEB đạt 28,83 điểm, giành giải Nhì và điểm 10 Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp

Nữ thủ khoa đầu vào UEB đạt 28,83 điểm, giành giải Nhì và điểm 10 Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp

TPO - Với 28,83 điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, Trần Thảo Nhi (sinh năm 2008) cựu học sinh trường THPT Xuân Trường B (Ninh Bình) trở thành thủ khoa đầu vào toàn trường, đồng thời là thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội - UEB). Trước đó, cô từng giành giải Nhì học sinh giỏi Lịch sử cấp Tỉnh và đạt điểm 10 môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thủ khoa Bách khoa công bố nghiên cứu tại hai hội nghị AI hàng đầu thế giới

Thủ khoa Bách khoa công bố nghiên cứu tại hai hội nghị AI hàng đầu thế giới

TPO - Lê Danh Vinh (sinh năm 2004) là thủ khoa tốt nghiệp Chương trình Tài năng Khoa học Máy tính, trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội, với điểm tổng kết 3,92/4. Trong thời gian học, Vinh có một bài báo với vai trò tác giả chính tại hội nghị khoa học quốc tế danh giá hàng đầu thế giới trong lĩnh vực học máy năm 2026 (ICML) và một bài đồng tác giả chính tại hội nghị hàng đầu thế giới về AI và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên năm 2026 (EMNLP).

Nữ sinh trường chuyên đạt IELTS 7.5, chinh phục SAT 1500 sau 7 lần thi, trở thành thủ khoa đầu vào UEB

Nữ sinh trường chuyên đạt IELTS 7.5, chinh phục SAT 1500 sau 7 lần thi, trở thành thủ khoa đầu vào UEB

TPO - Sở hữu IELTS 7.5, SAT 1500 và đạt 9,75 điểm môn Lịch sử, Tạ Thị Khánh Ly (sinh năm 2008) trở thành thủ khoa đầu vào toàn trường ĐH Kinh tế - UEB (ĐHQG Hà Nội), đồng thời dẫn đầu ngành Kinh tế quốc tế. Phía sau kết quả ấy là quá trình cô tự học, nhiều lần thi SAT chưa đạt kỳ vọng và lựa chọn kiên trì đến cùng với mục tiêu đã đặt ra.

Chàng sinh viên khiếm thị góp sức từ việc nhỏ, trở thành một trong 26 gương mặt ‘Tỏa sáng nghị lực Việt’ 2026

Chàng sinh viên khiếm thị góp sức từ việc nhỏ, trở thành một trong 26 gương mặt ‘Tỏa sáng nghị lực Việt’ 2026

TPO - Trần Văn Dũng (sinh năm 2000, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) là một trong 26 thanh niên được tuyên dương tại Chương trình ‘Tỏa sáng nghị lực Việt’ năm 2026. Với chàng trai khiếm thị, sự ghi nhận tiếp thêm động lực để học tập và đóng góp cho cộng đồng.

Nam sinh Công nghệ thông tin biến tình yêu với sách thành hành động

Nam sinh Công nghệ thông tin biến tình yêu với sách thành hành động

TPO - Đặng Anh Tài (năm thứ ba, ngành Công nghệ thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT) là Chủ nhiệm CLB Sách và Hành động PTIT. Từ những cuốn sách được tặng khi còn học THCS, sở thích đọc dần trở thành một phần hành trình đại học, đưa Tài đến với nhiều trải nghiệm ngoài chuyên ngành và môi trường xuất bản.

Nữ sinh Ninh Bình lựa chọn tự học theo cách riêng, trở thành thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh

Nữ sinh Ninh Bình lựa chọn tự học theo cách riêng, trở thành thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh

TPO - Nguyễn Diệu Linh (cựu học sinh trường THPT A Phủ Lý, Ninh Bình) trúng tuyển ngành Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), với 27,34 điểm khối C03. Trước khi bước vào giảng đường, nữ sinh từng có những ngày chật vật vì điểm số và tìm cách cân bằng bằng việc lắng nghe chính mình.

Sinh viên Xuất sắc toàn diện UED: Từ những sân khấu tuổi thơ đến giảng đường Sư phạm Âm nhạc

Sinh viên Xuất sắc toàn diện UED: Từ những sân khấu tuổi thơ đến giảng đường Sư phạm Âm nhạc

TPO - Nguyễn Thái Ninh An (năm thứ tư, ngành Sư phạm Âm nhạc, khoa Giáo dục Nghệ thuật - Thể chất, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng) duy trì thành tích học tập Xuất sắc, tích cực nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội và tình nguyện. Phía sau những kết quả ấy là tình yêu âm nhạc được nuôi dưỡng từ nhỏ và ảnh hưởng đặc biệt từ gia đình có cả bố và mẹ đều làm nghề giáo.

Nữ sinh ULIS học song bằng Pháp - Anh, mở rộng giới hạn qua những trải nghiệm mới

Nữ sinh ULIS học song bằng Pháp - Anh, mở rộng giới hạn qua những trải nghiệm mới

TPO - Lục Bình Nhi (năm thứ tư, khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp) đồng thời theo học bằng kép Ngôn ngữ Anh tại trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội (ULIS). Hành trình học tập cùng những trải nghiệm bên ngoài chuyên môn giúp Nhi mở rộng góc nhìn, học cách lựa chọn cơ hội và từng bước hiểu hơn về thế mạnh, sở thích của bản thân.

Nam sinh được tuyển thẳng vào trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng): Chọn ngành vì ‘full Vật lí’ và có học bổng

Nam sinh được tuyển thẳng vào trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng): Chọn ngành vì ‘full Vật lí’ và có học bổng

TPO - Đoạt giải Ba học sinh Giỏi quốc gia môn Vật lí, được tuyển thẳng vào chương trình Kĩ sư tài năng Kĩ thuật điện tử - viễn thông, Trần Hoàng Long thừa nhận, không ôn nhiều cho kì tuyển sinh và cho rằng “hên” là một trong những yếu tố giúp Long đạt được thành tích.

Nam sinh Cơ khí tìm thấy giá trị của tuổi trẻ qua hoạt động tình nguyện

Nam sinh Cơ khí tìm thấy giá trị của tuổi trẻ qua hoạt động tình nguyện

TPO - Nguyễn Trường Giang (năm thứ tư, khoa Cơ khí, trường ĐH Giao thông Vận tải) bắt đầu tham gia hoạt động tình nguyện từ năm thứ nhất, với mong muốn được gặp gỡ nhiều người và đóng góp sức trẻ. Qua từng hoạt động, Giang dần đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, trở thành Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện và có thêm những trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành trong công việc, cuộc sống.