Nữ sinh lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Nữ sinh lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới
SVVN - Phan Thùy Nhi (năm thứ tư, chuyên ngành Thiết kế đồ họa, trường ĐH Văn Lang) là một trong ba đại diện của Việt Nam tham dự vòng Chung kết cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới (ACAWC) 2021 diễn ra vào tháng Mười Một vừa qua.

Thùy Nhi bắt đầu nuôi dưỡng niềm đam mê với lĩnh vực hội họa ngay từ khi còn nhỏ. Đến cuối những năm học THPT, Nhi bắt đầu tìm hiểu về ngành Thiết kế đồ họa và quyết định đăng ký ngành này trong nguyện vọng đại học.

Đây là lần thứ hai, Nhi tham gia cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới, với tinh thần ôn luyện, củng cố kiến thức. Cô chia sẻ: “Trong năm thứ hai đại học, mình từng có thời gian mất tinh thần và quyết định đăng ký cuộc thi này để thay đổi tâm trạng. Đến năm nay, mình tham dự cuộc thi này vì được giảng viên ủng hộ”.

Nhi cho biết, mình đã trải qua ba vòng thi trước khi được đại diện Việt Nam tham gia vòng Chung kết cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới. Đầu tiên, cô phải thi offline tại trường ĐH Văn Lang để chọn ra 10 người trong thời gian là 45 phút. Sau đó, Nhi tiếp tục thi online vòng loại quốc gia với hai bài thi Photoshop. Ở vòng Chung kết quốc gia, Nhi phải thiết kế một poster theo yêu cầu trong vòng 8 tiếng.

Nữ sinh lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới ảnh 1

Thùy Nhi là một trong ba đại diện của Việt Nam tham dự vòng Chung kết cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam chung tay chống dịch COVID-19”, Thùy Nhi đã thiết kế một poster dễ hiểu, dễ tiếp cận với nhiều đối tượng, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam. Qua đó, cô mong muốn gửi gắm tinh thần tích cực, lan tỏa ý thức tự bảo vệ bản thân đến cộng đồng bằng việc sử dụng hình ảnh anh thanh niên với nụ cười lạc quan kết hợp cùng bộ vector về thông điệp “5K”. Ấn phẩm này đã giúp Nhi chinh phục thành công giải Quán quân bảng A - dành cho sinh viên đại học.

Nữ sinh lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới ảnh 2

Thùy Nhi từng đạt danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu” năm 2020.

Thùy Nhi thổ lộ: “Việc đoạt giải Quán quân ở vòng thi quốc gia và được đại diện Việt Nam đến đấu trường quốc tế là một vinh dự lớn của mình. Đây là một kỷ niệm khó quên trong đời của mình”. Qua các cuộc thi này, Nhi nhận ra mình có nhiều khả năng hơn và tự tin đối đầu với các thử thách trong tương lai. Bên cạnh đó, cô còn cải thiện được khả năng làm việc dưới áp lực và cách cân bằng công việc một cách hiệu quả.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thi đấu trực tuyến, Nhi bày tỏ: “Việc thi trực tuyến có rất nhiều rủi ro về đường truyền và môi trường, dẫn đến thời gian làm bài và nộp bài bị ảnh hưởng rất nhiều”.

Nữ sinh lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới ảnh 3

Trong tương lai, Nhi dự định sẽ ứng tuyển vào một công ty về lĩnh vực minh họa.

Theo Nhi, yếu tố quan trọng nhất khi tham gia các cuộc thi thiết kế là phải nắm được yêu cầu đề bài và xu hướng mà khách hàng muốn hướng đến. Ngoài ra, Nhi nghĩ rằng nên hạn chế sử dụng quá nhiều phong cách cá nhân vì có thể làm ảnh hưởng đến mục đích bài thi. Trước khi đến với cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa Thế giới, Nhi từng gặt hái nhiều giải thưởng trong các cuộc thi vẽ tại trường THPT. Nhi cũng từng đạt danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu” năm 2020 và nhận học bổng của trường trong tất cả học kỳ từ năm thứ nhất đến năm thứ ba.

Nữ sinh lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới ảnh 4

Thùy Nhi chinh phục thành công giải Quán quân bảng A - dành cho sinh viên đại học.

Trong tương lai, Nhi dự định sẽ ứng tuyển vào một công ty về lĩnh vực minh họa và cô hy vọng sẽ được làm công việc minh họa cho bìa sách.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.