Nữ sinh lớp 7 sinh con trong phòng tắm

Phát hiện khi sinh con, gia đình đưa nữ sinh đến Trung tâm y tế huyện
Phát hiện khi sinh con, gia đình đưa nữ sinh đến Trung tâm y tế huyện
TPO - Chiều 12/1, lãnh đạo huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xác nhận với Tiền Phong thông tin nữ sinh lớp 7 ở xã Đá Bạc của huyện này sinh con trong phòng tắm là sự thật và cơ quan chức năng đang điều tra vụ xâm hại tình dục với trẻ em.

Trước đó, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức tiếp nhận một sản phụ cùng bé sơ sinh trong tình trạng sức khỏe khá yếu. Điều đáng nói là sản phụ chỉ mới học lớp 7 và vừa bước qua tuổi 15. Người nhà nữ sinh cho biết, sau khi phát hiện tiếng khóc của bé sơ sinh, gia đình mới tá hỏa khi biết con gái mình vừa tự sinh con trong phòng tắm của gia đình nên nhanh chóng đưa cả hai mẹ con đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức. Theo các bác sĩ, nữ sinh này đã tự cắt dây rốn cho con sau khi bé chào đời.

Chiều 12/1, báo cáo từ UBND xã Đá Bạc cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 3/1. Theo đó, nữ sinh được xác định là N.N.A.T. sinh năm 2006 đang học lớp 7 của trường THCS Võ Trường Toản, xã Đá Bạc. Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Đình Hảo- phó chủ tịch UBND xã Đá Bạc, cho biết bố mẹ của em T. đã ly hôn nên em T. sống với mẹ, cha dượng cùng em gái và ông bà ngoại. Ngày 3/1, người nhà phát hiện bé T. sinh con và đưa đến Trung tâm y tế huyện Châu Đức. “Trong quá trình nữ sinh này mang thai cả nhà trường và gia đình đều không biết đến khi sinh con mới phát hiện”- ông Hảo cho hay.

Còn một giáo viên của trường THCS Võ Trường Toản cho biết khả năng nữ sinh này có thai trong thời gian toàn trường nghỉ do ảnh hưởng dịch COVID-19. “Thời gian trở lại trường, nữ sinh này thường xuyên mang áo khoác nhưng vẫn tham gia tất cả các môn học, kể cả thể dục mà không có biểu hiện gì khác lạ”- giáo viên này thông tin.

Hiện thường trực Huyện ủy Châu Đức đã chỉ đạo công an địa phương tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc xâm hại tình dục ở trẻ em này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.