Nữ sinh lớp 12 giành giải nhất thi việt dã

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đam mê môn chạy việt dã, Hoàng Thị Bích Thủy (học sinh lớp 12, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) mang về nhiều giải cao tại các giải việt dã của huyện, tỉnh. Mới đây, Thủy tiếp tục ghi thêm vào bảng thành tích của mình với Huy chương Vàng nội dung chạy 2km nữ việt dã hội thi thể thao các dân tộc thiểu số Đắk Lắk lần thứ XVIII.

Ngày 8/4, tại nhà thi đấu tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức khai mạc "Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII năm 2022".

Nữ sinh lớp 12 giành giải nhất thi việt dã ảnh 1

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

Tham gia hội thi có 605 vận động viên đến từ 15 đoàn của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 7 môn thi đấu: Việt dã, bắn nỏ, đẩy gậy, bóng chuyền, bóng đá mini nam, cà kheo và kéo co.

Nữ sinh lớp 12 giành giải nhất thi việt dã ảnh 2

Hoàng Thị Bích Thủy (giữa) giành giải nhất việt dã 2km nữ

Giành giải nhất chạy việt dã 2km nữ, Hoàng Thị Bích Thủy (học sinh lớp 12, huyện Ea Kar) chia sẻ, qua những cuộc thi như thế này, bản thân em được giao lưu, học hỏi nhiều điều bổ ích. Thủy tranh thủ sáng sớm và chiều tập chạy, sắp xếp thời gian hợp lý nên không ảnh hưởng đến việc học.

“Trong nhà, bố và anh trai mê thể thao. Lúc nhỏ em thường theo bố và anh ra sân tập. Từ khi học cấp 1, bản thân tham gia hội thể thao của trường. Năm lớp 8 tham gia chạy việt dã được giải, từ đó đến nay, năm nào em cũng tích cực tham gia nhiều nội dung chạy do huyện và tỉnh tổ chức. Môn thể thao này giúp em rèn luyện sức khỏe tốt”, Thủy cho biết.

Nữ sinh lớp 12 giành giải nhất thi việt dã ảnh 3

Hoàng Văn Hơn (giữa) giải nhất việt dã 4km nam

Giành Huy chương Vàng chạy việt dã 4km nam, vận động viên Hoàng Văn Hơn (26 tuổi, xã Ea Wy, huyện Ea H’Leo) bộc bạch: “Hôm nay ngoài tôi còn có anh trai và anh họ giành giải nhì và ba. Trước đây, 2 anh đi tập tôi rất thích nên đi theo và bị các anh đuổi về vì khi đó tôi nhỏ quá, sau đó tự một mình đi tập. Được tham gia những cuộc thi này bản thân rất vui. Giải chỉ là một phần, quan trọng là được gặp gỡ, giao lưu với tất cả mọi người trong tỉnh. Bản thân mình được thỏa sức với đam mê, tinh thần rất sảng khoái”.

Nữ sinh lớp 12 giành giải nhất thi việt dã ảnh 4

Vận động viên tham gia chạy việt dã 4km nam

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk là giải thể thao truyền thống được tổ chức thường niên mỗi năm một lần. Các vận động viên tham gia là người đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống và làm việc tại địa phương. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hội thi năm 2021 bị gián đoạn đến năm nay.

Nữ sinh lớp 12 giành giải nhất thi việt dã ảnh 5

Vận động viên nữ tham gia việt dã 2km nữ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, đây là hoạt động thể thao có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng, nhà nước về công tác dân tộc.

Theo ông Hà, hội thi là dịp để sở đánh giá tuyển chọn các vận động viên đại diện cho tỉnh tham dự giải đẩy gậy, kéo co toàn quốc tại Lai Châu và Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực II tại Quảng Ngãi.

Hội thi bế mạc vào ngày 10/4/2022.

MỚI - NÓNG