Nữ sinh là thủ khoa khối C, vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng từ THPT

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hoàng Thị Thái Bảo (sinh năm 2001), quê Nghệ An, là Thủ khoa khối C năm 2019 và trở thành sinh viên lớp CLCK69, khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Không chỉ sở hữu nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong học tập và hoạt động ngoại khóa, cô còn vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay từ THPT. Hiện cô là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Ngữ văn 3 của trường.

Năng động và chăm chỉ, Thái Bảo từng xuất sắc giành số điểm học tập tốt và được khen thưởng trong Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Trường. Xuất thân trong gia đình có mẹ và bác làm giáo viên, từ nhỏ, cô gái trẻ đã dành tình yêu đặc biệt với nghề bảng phấn.

Ấn tượng về cô giáo dạy Văn hồi THCS, Bảo quyết tâm thi vào lớp chuyên Văn của tỉnh (trường THPT chuyên Phan Bội Châu) để nuôi dưỡng đam mê với môn học này.

Nữ sinh là thủ khoa khối C, vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng từ THPT ảnh 1

Nữ thủ khoa tâm sự: “Đối với môn Văn, mình sử dụng tài liệu là bài giảng của cô giáo ở trường và học thêm, tuyệt đối không đọc văn mẫu, tránh “mất chất”. Sau đó, mình kết hợp với phương pháp học đọc hiểu văn bản và tổng hợp trong sách giáo khoa để nắm chắc ý chính. Tương tự, hai môn Địa lý và Lịch sử cũng trở nên dễ dàng hơn khi tiếp thu từ sách giáo khoa đến ôn các dạng đề mở rộng”.

Với Bảo, thủ khoa đại học là cột mốc quan trọng nhưng cô không vì thế mà chủ quan: “Mình khá bất ngờ và tự hào khi nhận được tin. Đó vừa là sự cố gắng của bản thân, vừa là sự đồng hành của gia đình và thầy cô giáo. Đại học là một hành trình mới đòi hỏi mình phải cố gắng hơn. Thủ khoa vừa là áp lực, nhưng cũng là động lực để mình tiến bộ”.

Vóc người nhỏ nhắn nhưng lại rất mạnh mẽ và dẻo dai, Thái Bảo cũng là một người chơi thể thao rất cừ. Cô cho rằng, tập luyện thể thao là cách tốt để giảm áp lực trong học tập và cuộc sống. Cô đã từng giành được giải Nhất cấp thành phố môn đá cầu năm lớp 11, tham gia các hội thao do nhà trường và thành phố tổ chức. Hiện tại, Bảo cũng đang là một thành viên trong đội tuyển bóng chuyền của khoa.

Cô gái đa tài này còn có năng khiếu hát, múa và nhảy hiện đại. Từ những năm THPT, Thái Bảo đã phụ trách dàn dựng các tiết mục văn nghệ của lớp đoạt giải Nhất, Nhì toàn trường. Lên đại học, dù mới là sinh viên năm thứ nhất nhưng Thái Bảo cũng là một gương mặt nổi bật trong CLB Nghệ thuật khoa Ngữ văn và CLB GLEE Musical_HNUE. Cô cũng nhận được nhiều giấy khen của trường và khoa khi tham gia hoạt động Đoàn, Hội rất tích cực.

Thái Bảo luôn muốn tập trung trau dồi bản thân để trở thành người có năng lực cả về chuyên môn lẫn các hoạt động thể chất. Tâm niệm câu nói: “Học ở đâu không quan trọng, quan trọng là thái độ của bản thân mình thế nào, ra sao”, nữ thủ khoa luôn ý thức và trách nhiệm để cố gắng từng ngày. Cô cũng mong muốn sau này có thể trở về quê hương để thực hiện giấc mơ nghề giáo và lan tỏa lối sống tích cực của mình đến mọi người xung quanh.

MỚI - NÓNG