Nữ sinh Kiến trúc xinh đẹp: 'Nghĩ đến những điều bất lợi để có động lực vượt qua'

0:00 / 0:00
0:00
Nữ sinh Kiến trúc xinh đẹp: 'Nghĩ đến những điều bất lợi để có động lực vượt qua'
SVVN - Nguyễn Thị Bích Ngọc (2000) là sinh viên năm 4 trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Khoa Quy hoạch Đô thị và Nông thôn. Cô gái sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, ngay từ năm nhất Ngọc đã xác định sẽ phấn đấu với ước mơ trở thành một Kiến trúc sư giỏi.

Trong học tập, nữ sinh Bích Ngọc từng tham gia nhiều cuộc thi khác nhau. Năm 2017 Ngọc đạt giải khuyến khích cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế trẻ toàn quốc của khoa tạo dáng công nghiệp, trường Đại học mở Hà Nội; Đạt Giải 3 Work shop city 4.0, mang chủ đề “Tư duy lại thành phố”- là cuộc thi do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đồng hành cùng Công ty CP Kiến trúc Đô thị Hà Nội – HAAD tổ chức. Ở trường, Bích Ngọc giữ vai trò Phó trưởng ban thiết kế, câu lạc bộ quy hoạch trẻ; và tham gia nghiên cứu khoa học do nhà trường cùng các khoa tổ chức. Đây là môi trường học tập nghiên cứu thường xuyên dành cho sinh viên.

Nữ sinh Kiến trúc xinh đẹp: 'Nghĩ đến những điều bất lợi để có động lực vượt qua' ảnh 1

Nguyễn Thị Bích Ngọc- sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nữ sinh Kiến trúc xinh đẹp: 'Nghĩ đến những điều bất lợi để có động lực vượt qua' ảnh 2
Nữ sinh Kiến trúc xinh đẹp: 'Nghĩ đến những điều bất lợi để có động lực vượt qua' ảnh 3

Khi là sinh viên Kiến trúc, thời gian làm việc và học tập vô cùng nhiều buộc Bích Ngọc phải biết cách sắp xếp thời gian sao cho hợp lý và làm việc một cách nghiêm túc, khoa học. Bởi trường Đại học Kiến trúc có nhiều câu lạc bộ và phong trào đa dạng, sinh viên vì thế cũng có cơ hội tham gia nhiều hoạt động và năng động hơn. Các chương trình hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình nguyện,... đến các workshop nghề nghiệp, kĩ năng, tạo môi trường học tập và phát triển thuận lợi cho sinh viên. Ngọc cho biết: “Quy hoạch là một khoa rất thú vị, nó bao gồm các vấn đề của kiến trúc, từ kiến trúc công trình, thiết kế nội thất đến thiết kế kiến trúc cảnh quan. Sinh viên sẽ được trực tiếp tiếp xúc luôn với nghề và làm những công việc của 1 kiến trúc sư thực thụ”.

Nữ sinh Kiến trúc xinh đẹp: 'Nghĩ đến những điều bất lợi để có động lực vượt qua' ảnh 4

Với Ngọc, Quy hoạch là một khoa rất thú vị.

Nữ sinh Kiến trúc xinh đẹp: 'Nghĩ đến những điều bất lợi để có động lực vượt qua' ảnh 5
Nữ sinh Kiến trúc xinh đẹp: 'Nghĩ đến những điều bất lợi để có động lực vượt qua' ảnh 6

Ngoài việc học ở trường, Bích Ngọc làm thêm với công việc thiết kế và diễn họa nội thất trong các khu dự án (tại một công ty kiến trúc nội thất thuộc chính dự án của chủ đầu tư). Ngọc coi đó điều may mắn, vì không phải sinh viên nào cũng có thể “cọ sát” gần với ngành đang học. Bởi vậy, sự khởi đầu có khó khăn với lương thấp hoặc thậm chí không lương để lấy kinh nghiệm là chuyện hết sức bình thường. Khi đã có đủ kiến thức và kinh nghiệm rồi Ngọc có thể làm việc độc lập được, như một freelancer. “Ở một số bạn bè của Ngọc, họ có những công việc làm thêm khác nhau, tiền kiếm được nhiều hơn nhưng thường dễ bị cuốn vào nó. Nhiều khi chính công việc đang làm lại không mang điều gì cho bản thân. Đây là điều các bạn tân sinh viên nên lưu ý để tập trung mục tiêu, tránh lãng phí thời gian. Mình mong là các bạn sinh viên hay những bạn đang mơ ước vào trường Kiến trúc sẽ luôn giữ vững ngọn lửa đam mê của mình, đừng vì những khó khăn trở ngại nhỏ trước mắt mà bỏ cuộc. Vì trái ngọt phía trước sẽ xứng đáng với công sức mà các bạn đã bỏ ra”.

Nữ sinh Kiến trúc xinh đẹp: 'Nghĩ đến những điều bất lợi để có động lực vượt qua' ảnh 7
Nữ sinh Kiến trúc xinh đẹp: 'Nghĩ đến những điều bất lợi để có động lực vượt qua' ảnh 8
Nữ sinh Kiến trúc xinh đẹp: 'Nghĩ đến những điều bất lợi để có động lực vượt qua' ảnh 9

Ngọc chăm chỉ luyện tập thể thao

Bận rộn với việc học tập và làm thêm nhưng Ngọc luôn giữ thói quen thể dục thể thao thường xuyên. Nhờ vậy, cô gái giữ được vóc dáng cân đối cũng như sức khỏe tốt. Ngọc cho hay: “Mình luôn tạo sự tích cực cho mọi người xung quanh nhưng nhiều khi chính mình lại là người không hay nghĩ tích cực ngay, mà nghĩ đến những điều bất lợi nhất có thể xảy ra trước khi làm một việc gì đó, để lấy nó làm vật cản cho mình có động lực bước qua, và nếu có kết quả tốt thì vui vẻ nhưng kết quả xấu cũng không bị mất tinh thần”. Một cách nghĩ có phần cẩn thận, lường trước tình huống xấu và biến nó thành nội lực phấn đấu, tránh rủi ro ở mức thấp nhất.

Nữ sinh Kiến trúc xinh đẹp: 'Nghĩ đến những điều bất lợi để có động lực vượt qua' ảnh 10

Sự nỗ lực trong những năm tháng sinh viên giúp Ngọc khẳng định bản thân và đến gần hơn với ước mơ. Trong tương lai Ngọc mong muốn trở thành một Kiến trúc sư giỏi và thiết kế nên những sản phẩm, công trình hữu ích.

Chúc cho Bích Ngọc- Kiến trúc sư tương lai nhiều may mắn và thành công!

Nữ sinh Kiến trúc xinh đẹp: 'Nghĩ đến những điều bất lợi để có động lực vượt qua' ảnh 11
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.