Nữ sinh huyện đảo đoạt giải nhất thi học sinh giỏi văn

Học sinh THPT Cần Thạnh. Ảnh: Mạnh Tùng.
Học sinh THPT Cần Thạnh. Ảnh: Mạnh Tùng.
Nhân Ái là học sinh duy nhất ở huyện đảo Cần Giờ giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm nay.

Trong danh sách hơn 2.200 học sinh giỏi cấp thành phố năm 2017-2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố chiều 13/3, Trương Hoàng Nhân Ái (lớp 12, THPT Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) đạt giải nhất môn Ngữ văn.

Cùng môn này, TP HCM có 64 giải nhất với phần lớn học sinh ở các trường chuyên hoặc có lớp chuyên như THPT Lê Hồng Phong, Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM), Trung học thực hành (Đại học Sư phạm TP HCM), THPT Gia Định...

"Lâu lắm rồi, từ ngày có học sinh đạt giải nhất môn Địa, trường mới có thêm giải nhất môn Văn. Chúng tôi vui lắm", Hiệu trưởng THPT Cần Thạnh Lê Hữu Hân chia sẻ.

Thầy Hân kể, Nhân Ái ở xã Long Hòa, là học sinh giỏi, chăm ngoan của trường. Mẹ của em là giáo viên dạy Văn cấp hai ở Cần Giờ.

Năm nay, trường THPT Cần Thạnh có 34 em tham gia kỳ thi học sinh giỏi thành phố, kết quả có 9 em được giải, gồm: một giải nhất, một giải nhì, còn lại giải ba.

Ngoài THPT Cần Thạnh, huyện Cần Giờ còn có hai trường THPT khác là An Nghĩa và Bình Khánh. Trong đó, THPT Cần Thạnh có phân hiệu mở tại xã đảo Thạnh An.

Ngày 7/3, hàng nghìn học sinh các trường THPT và các trường chuyên, năng khiếu đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi 12 năm học 2017-2018 TP HCM. Các môn thi học sinh giỏi gồm: Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG