Nữ sinh Huế đạt 9 học bổng Mỹ danh giá

0:00 / 0:00
0:00
Nữ sinh Huế đạt 9 học bổng Mỹ danh giá
SVVN - Dù đạt được những thành tích “đáng nể” trong quá trình học tập nhưng Hồ Xuân Thảo Nguyên vẫn luôn không ngừng cố gắng từng ngày. Trong năm vừa qua, cô đã giành được 9 học bổng của những ngôi trường đại học hàng đầu tại Mỹ.

Vào những năm cuối THPT, Thảo Nguyên đã nộp hồ sơ vào 11 trường đại học của Mỹ và trúng tuyển vào 9 trường hàng đầu, bao gồm: Dickinson College, Northeastern University, Syracuse University, University of Miami – Florida, Fordham University, University of Minnesota – Twin Cities, Temple University, Emerson College, Depauw University. Trước đó, Nguyên tìm trường dựa trên định hướng tương lai, đặc biệt là ngành nghề mà cô đang theo đuổi. “Việc nghiên cứu các trang web như Usnews và Niche cũng là một cách giúp mình xác định được ngôi trường phù hợp”, Thảo Nguyên cho biết.

Mặc dù luôn đạt được thành tích cao khi theo học tại ngôi trường THPT Chuyên Quốc học Huế nhưng Thảo Nguyên chưa từng kỳ vọng quá nhiều khi nộp hồ sơ: “Mình cố gắng hết sức để đầu tư vào quá trình, cũng không suy nghĩ quá nhiều về kết quả. Vì mình sợ sẽ tự tạo áp lực cho bản thân”, Nguyên chia sẻ.

Nữ sinh Huế đạt 9 học bổng Mỹ danh giá ảnh 1

Khi nộp hồ sơ học bổng, Thảo Nguyên không kỳ vọng quá nhiều.

Hiện tại, Thảo Nguyên đã quyết định chọn Dickinson College làm nơi dừng chân tiếp theo. Thảo Nguyên lựa chọn vì mong muốn được trải nghiệm giáo dục khai phóng tại trường. Được biết, chương trình giáo dục tại đây rất phù hợp với phong cách học tập của Thảo Nguyên khi những lớp học được xây dựng với quy mô nhỏ (khoảng từ 17 đến 25 sinh viên/ lớp). Điều này giúp cho những buổi thảo luận và làm việc nhóm trở nên hiệu quả và gắn kết hơn. Ngoài ra, một điểm đặc biệt tại Dickinson College chính là chương trình Study Abroad. “Mình rất thích chương trình Study Abroad của Dickinson College, cho phép sinh viên du học ở một thành phố khác ở Mỹ hay thậm chí ở một đất nước khác để làm giàu trải nghiệm quốc tế", Thảo Nguyên chia sẻ về chương trình học đặc biệt này.

Nữ sinh Huế đạt 9 học bổng Mỹ danh giá ảnh 2

Vì tình hình dịch bệnh nên Thảo Nguyên đã nhập học tại Dickinson College sau một năm. Lúc này, Thảo Nguyên đã được xem như sinh viên năm thứ hai. Chia sẻ về những khó khăn khi bắt đầu chương trình học mới, cô bộc bạch: “Khó khăn ban đầu đối với mình chính là việc phải làm quen với môi trường học tập mới, nhất là việc khuôn viên trường khá rộng và không gian học tập có phần khác biệt. Với cách giảng dạy, mình đã khá quen qua năm học online vừa rồi nên khi bắt đầu học trực tiếp thì mình không gặp quá nhiều trở ngại”.

Ngoài việc cố gắng trong học tập, Thảo Nguyên còn thường xuyên chia sẻ những bài viết về “bí kíp” để có một CV đẹp cũng như hướng dẫn những bước đầu tiên trong quá trình nộp hồ sơ du học. Khác với suy nghĩ “giữ làm của riêng”, Thảo Nguyên cho biết mình mong muốn có thể chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn trẻ mới vừa bắt đầu: “Đơn giản chỉ là vì mình mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm mà mình có được cho các em, các bạn biết”, Thảo Nguyên nói.

Nữ sinh Huế đạt 9 học bổng Mỹ danh giá ảnh 3
Thảo Nguyên sẵn sàng chia sẻ với các bạn trẻ có nguyện vọng du học.

Thảo Nguyên cho biết, cô cảm thấy may mắn khi có cơ hội được làm việc với các thầy cô cố vấn tại TP. HCM trong ba tháng để cùng nhau xây dựng hồ sơ. Với những kinh nghiệm này, cô hy vọng có thể giúp đỡ những bạn trẻ, nhất là tại Huế - nơi mà đa số các bạn phải tự mày mò để tìm hiểu khi có nguyện vọng du học.

Nói về những bí quyết để luôn duy trì được thành tích cao trong học tập, Thảo Nguyên bày tỏ: “Mình sẽ có động lực học tập nếu cảm thấy những gì mình đang học có ý nghĩa và giúp mở mang tầm nhìn”.

Một trong những thói quen để Nguyên luôn giữ cho bản thân nghiêm túc với việc học là lập kế hoạch hằng ngày. Thảo Nguyên luôn lên kế hoạch một ngày và viết nó ra vào mỗi buổi sáng, trước khi đến trường. Cô đã áp dụng phương pháp chỉ tập trung vào tối đa 6 công việc trong một ngày, ưu tiên thứ tự theo mức độ quan trọng và sẽ hoàn thành tất cả công việc trong ngày đó.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.