Nữ sinh Huế ‘bén duyên’ với những show trình diễn cổ phục Việt

0:00 / 0:00
0:00
Nữ sinh Huế ‘bén duyên’ với những show trình diễn cổ phục Việt
SVVN - Lần đầu “thử sức” cùng áo dài qua cuộc thi “Đại sứ Quốc học Huế”, Nguyễn Thị Anh Thư - cựu học sinh chuyên Văn (trường Quốc học Huế) đã lọt vào Top 3 chung cuộc. Từ đó, Anh Thư đã trở thành một trong những gương mặt quen thuộc trong các chương trình liên quan đến cổ phục Việt và áo dài do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Mới đây, Anh Thư góp mặt trong chương trình nghệ thuật “Áo dài và điện ảnh”, nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, diễn ra tại Huế. Vừa tròn 18 tuổi nhưng đã được “chọn mặt gửi vàng” cho một sự kiện lớn, Anh Thư vừa mừng nhưng lại vừa lo: “Đối với chương trình “Áo dài và điện ảnh”, mình cảm thấy đó là một “cơ may” thực sự”. Trong sự kiện lần này, Anh Thư đã xuất sắc vượt quá rất nhiều gương mặt nổi bật khác để được trình diễn trang phục của những nhà thiết kế áo dài nổi tiếng.

Chia sẻ về cảm xúc khi được góp mặt trong một chương trình “tầm cỡ”, Anh Thư cho biết: “Sau khi tham gia và được tiếp xúc với các nhà thiết kế lớn, được trở thành một phần đại diện cho Huế, được tái hiện văn hóa Việt qua những tà áo dài, mình cảm thấy rất biết ơn vì cơ hội tham gia chương trình lần này. Đó không chỉ là một công việc, mà còn là dịp để mình tiếp tục đào sâu, khai phá những góc góc nhìn mới về văn hóa Huế nói riêng, cũng như văn hóa Việt nói chung”, cô khẳng định.

Nữ sinh Huế ‘bén duyên’ với những show trình diễn cổ phục Việt ảnh 1

Được góp mặt trong sự kiện "Áo dài và điện ảnh" đối với Anh Thư là một niềm vui lớn.

Là một người trẻ sớm được tiếp xúc với các hoạt động văn hóa và bảo tồn văn hóa, Anh Thư đã nuôi dưỡng trong mình tình yêu đối với những “nét đẹp xưa cũ” của người Việt. Cô chia sẻ: “Mình luôn tin, văn hóa vẫn luôn chảy trong dòng máu của mỗi người, chỉ cần ta nhận ra điều đó để đủ tin, đủ yêu”.

Nữ sinh Huế ‘bén duyên’ với những show trình diễn cổ phục Việt ảnh 2

Chính vì vậy, mỗi lúc khoác lên mình bộ áo dài truyền thống, Anh Thư luôn ý thức rằng bản thân cần phải lan tỏa những thông điệp về văn hóa Việt Nam đến với các bạn trẻ. Hiện nay, Anh Thư đã xây dựng một trang blog riêng để chia sẻ những nội dung thú vị về văn hóa mà cô thu nhặt được trong quá trình học hỏi. Qua đó, cô nữ sinh xứ Huế mong muốn có thể truyền tải đến các bạn trẻ rằng: Bất cứ ai cũng có thể đóng góp xây dựng, gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc, chỉ cần chúng ta muốn, chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Anh Thư còn nói đùa rằng: “Mình vẫn hay nói với các bạn ngoại tỉnh của mình một điều mình tự hào: Mình là Huế, và Huế cũng là mình”.

Nữ sinh Huế ‘bén duyên’ với những show trình diễn cổ phục Việt ảnh 3

Trong tương lai, Anh Thư cũng đã ấp ủ một số dự án để có thể tiếp tục lan tỏa tình yêu đối với những tinh hoa dân tộc đến với nhiều bạn trẻ hơn: “Dự định trong tương lai của mình là thực hiện ước mơ lớn nhất đời mình: Xây dựng một chương trình văn hóa quy mô về Huế, tại Huế”.

Nữ sinh Huế ‘bén duyên’ với những show trình diễn cổ phục Việt ảnh 4

Anh Thư "thử sức” cùng áo dài qua cuộc thi “Đại sứ Quốc Học Huế” và đã gặt được thành tích ấn tượng.

Không lựa chọn tiến đến những “vùng đất mới”, Anh Thư quyết định ở lại mảnh đất Cố đô vì tin rằng, những mong ước ban sơ về một chương trình xây dựng văn hóa chắc chắn sẽ là “hoa tiêu” dẫn đường.

Anh Thư tâm sự: “Mình còn nhớ lời của một giảng viên mình yêu thích, rằng mình có nhiều chọn lựa cho tương lai; khi chọn Huế, tức là mình cần Huế, và Huế cũng cần mình như vậy”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.