Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên hướng đến ‘Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn’ và công tác Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Như Quỳnh đang là sinh viên ngành Luật của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Luôn hướng đến khẩu hiệu và nuôi dưỡng con người “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, cùng đam mê công tác Đoàn, ước mơ của Như Quỳnh là trở thành người truyền cảm hứng đến các đoàn viên trẻ và là giảng viên trong tương lai gần.

Mình là Nguyễn Như Quỳnh (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên năm ba ngành Luật của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Mình sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh – một vùng đất được ví như Việt Nam thu nhỏ, nơi có cả biển, đảo, đồng bằng, trung du, đồi núi, biên giới và tài nguyên khoáng sản,... Với sở thích và đam mê tham gia các hoạt động đoàn thể, công tác thiện nguyện tại các vùng khó khăn và hùng biện. Ước mơ của mình là trở thành một người truyền cảm hứng tới đoàn viên trẻ và trở thành giảng viên trong tương lai gần.

Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên hướng đến ‘Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn’ và công tác Đoàn ảnh 1
Nguyễn Như Quỳnh (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên năm ba ngành Luật của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Đến với hoạt động Đoàn như một cơ duyên, thanh xuân của mình trở nên tươi đẹp nhờ gắn bó với Đoàn. Rất may mắn cho mình khi được học tập và hoạt động tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam – một môi trường rất tốt cho các cán bộ Đoàn viên trẻ, được sự hỗ trợ ủng hộ sát sao của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Do vậy, các hoạt động tại nơi đây đều vô cùng thiết thực, tạo nhiều cảm hứng cho thanh niên. Mình là một trong số những thanh niên như vậy. Việc được tham gia các hoạt động Đoàn ý nghĩa, giúp đỡ các Đoàn viên khác và hỗ trợ cộng đồng đã khiến mình cảm thấy sự cống hiến tuổi trẻ của mình thật xứng đáng. Dần dần qua các hoạt động ấy, mình có thêm kinh nghiệm tổ chức cũng như những cảm hứng nhất định. Để rồi ở những hoạt động sau này, không những mình có thể tổ chức cho các bạn Đoàn viên khác thực hiện, mình còn có thể khuyến khích động viên các bạn cùng tham gia đông đảo hơn. Những điều trên càng khiến mình tự hào hơn về Học viện, về bản thân mình.

Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên hướng đến ‘Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn’ và công tác Đoàn ảnh 2
Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên hướng đến ‘Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn’ và công tác Đoàn ảnh 3

Đam mê tham gia các hoạt động đoàn thể, công tác thiện nguyện tại các vùng khó khăn và hùng biện, ước mơ của Như Quỳnh là trở thành một người truyền cảm hứng tới đoàn viên trẻ và trở thành giảng viên trong tương lai gần.

Là một đoàn viên giàu hoài bão, nhiệt huyết, đam mê với công tác đoàn và thiện nguyện, song song là niềm đam mê với ngành luật. Vì vậy, mình quyết định lựa chọn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là nơi gắn bó trong suốt 4 năm đại học, để có thể vừa hoạt động trong công tác Đoàn sôi nổi, vừa được theo đuổi ngành học mà bản thân yêu thích. Được học tập tại đây, không chỉ giúp mình có thêm kiến thức về chuyên ngành mà còn giúp mình có thêm những kỹ năng hoạt động trong công tác Đoàn, Hội, Đội và có cơ hội đi trải nghiệm nhiều hoạt động đoàn bổ ích như: Điều phối đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII, tình nguyện tại trường mầm non Song Khủa Sơn La, được vào Ban tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,...

Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên hướng đến ‘Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn’ và công tác Đoàn ảnh 4
Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên hướng đến ‘Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn’ và công tác Đoàn ảnh 5

Đến với hoạt động Đoàn như một cơ duyên, thanh xuân của Như Quỳnh trở nên tươi đẹp nhờ gắn bó với Đoàn.

“Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” là dòng khẩu hiệu được mình đặt ngay trên trang Facebook cá nhân, để tạo động lực, nhắc nhở bản thân cố gắng hơn mỗi ngày. Ngay từ lúc vào trường, mình đã bị ấn tượng bởi 7 từ đó, cũng là dòng khẩu hiệu được đặt trang trọng chính giữa Học viện. “Tâm trong” là luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cao cả trong cuộc sống, luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện, từ đó khởi nguồn cho những hành động có ích cho cộng đồng và đất nước. “Trí sáng” thể hiện trí tuệ của người thanh niên thời kỳ mới, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản như: Có tri thức, giỏi kỹ năng, giàu sáng tạo, khỏe thể chất và tinh thần, có ý thức tự học, cầu thị,...“Hoài bão lớn” của thanh niên thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Nói đi đôi với làm; Có khát vọng, dấn thân, vươn lên; Sống có lý tưởng, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật; Có tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến cho đất nước,...

Đối với mình, 26/3 là ngày “Tết” của Thanh niên Việt Nam. Tháng 3 là tháng thanh niên phấn đấu, tích cực rèn luyện thi đua, đạt thành tích cao trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Mình thường nói với các bạn của mình rằng: “Tháng thanh niên là tháng không ngủ”. Vì hoạt động một cách bùng cháy, nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện. Trong tháng này, mình quyết tâm sẽ hoạt động sôi nổi, ghi dấu ấn bằng nhiều dự án cộng đồng, an sinh xã hội để có một ngày 26/3 nói riêng và “Tháng thanh niên” nói chung thật ý nghĩa và trọn vẹn nhất.

Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên hướng đến ‘Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn’ và công tác Đoàn ảnh 6
Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên hướng đến ‘Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn’ và công tác Đoàn ảnh 7

Trong quá trình hoạt động Đoàn và học tập, mình cũng gặt hái được những thành quả cho bản thân bằng sự nỗ lực như: Top 6 Siêu thủ lĩnh 2022; Người đẹp thứ ba và người có hình thể đẹp nhất Duyên dáng Đầm Hà; Học bổng Khuyến khích học tập loại Giỏi và Xuất sắc nhiều kỳ liên tiếp; Giấy khen có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2021; Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Bí thư Đoàn Học viện; Trưởng ban nội dung Câu lạc bộ Luật gia trẻ VYA; Giấy chứng nhận tình nguyện của Bí thư Đoàn Công an tỉnh Sơn La; Á khôi 2 và Miss nhân ái Duyên dáng nữ sinh trường Đại học Luật Hà Nội 2022 (Charm of law),...

Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên hướng đến ‘Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn’ và công tác Đoàn ảnh 8
Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên hướng đến ‘Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn’ và công tác Đoàn ảnh 9
Trong quá trình hoạt động Đoàn và học tập, Như Quỳnh đã gặt hái được cho mình nhiều thành quả bằng sự nỗ lực.

Có lẽ khó khăn nhất chính là sự cân bằng giữa việc học tập trên lớp và tham gia các hoạt động Đoàn thể trong và ngoài học viện. Bởi lẽ như mọi người cũng biết, thực tế ngành Luật của mình vốn có một khối lượng kiến thức trên lớp khá lớn, việc đáp ứng các môn học cũng cần đầu tư nhiều thời gian và công sức để đạt được kết quả. Ngoài ra, Học viện mình đang theo học có rất nhiều hoạt động Đoàn, là lá cờ đầu trong triển khai các hoạt động thanh niên của Trung ương Đoàn. Việc cân bằng giữa hai hoạt động trên đã là rào cản rất lớn của mình từ những năm đầu là sinh viên, mình đã rất bối rối. Tuy nhiên, qua 2 năm theo học và dần thích nghi với môi trường. Để vượt qua trở ngại ấy, mình đã học cách sắp xếp thời gian để phù hợp hơn với bản thân, mà vẫn đáp ứng được các hoạt động đoàn thể.

Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên hướng đến ‘Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn’ và công tác Đoàn ảnh 10
Nữ sinh Học viện Thanh thiếu niên hướng đến ‘Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn’ và công tác Đoàn ảnh 11
Là một đoàn viên giàu hoài bão, nhiệt huyết, đam mê với công tác đoàn và thiện nguyện, song song là niềm đam mê với ngành luật, Như Quỳnh không ngừng học hỏi, không ngừng vươn lên.

Hiện tại, mình đang theo học Ngành Luật tại Học viện, một chuyên ngành mình cảm thấy phù hợp với bản thân và có ích tới cộng đồng. Vậy nên mình mong rằng, trong tương lai gần, mình sẽ tiếp tục con đường theo đúng chuyên ngành mình chọn, cống hiến những hiểu biết của bản thân, giúp cho xã hội thêm công bằng, bình đẳng và cống hiến những giá trị tốt đẹp khác.

Một câu nói yêu thích của bản thân mình: “Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.