Nữ sinh Học viện Nông nghiệp yêu 'Tài Nguyên' mê Đoàn - Hội

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nổi tiếng với “đặc sản thịt chua”, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Trần Thị Thuý Quỳnh, sinh năm 2000, được mọi người biết đến là một cô nàng duyên dáng, thân thiện, rất tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. 

Hiện Thúy Quỳnh đang là sinh viên năm 4 ngành Khoa học môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trần Thị Thuý Quỳnh đã rất tự tin khi lựa chọn ngành học này và coi đó là một đam mê cháy bỏng của bản thân.

 Nữ sinh Học viện Nông nghiệp yêu 'Tài Nguyên' mê Đoàn - Hội ảnh 1

Trần Thị Thuý Quỳnh

Nỗ lực chinh phục ngành học

Khi bước vào lớp 12 cũng chính là lúc Thúy Quỳnh phải chọn ngành, chọn trường phù hợp cho bản thân trong tương lai. Theo Quỳnh “để chọn cho mình một ngành học, điều đó bắt nguồn từ chính sự yêu thích, niềm đam mê, theo năng lực và định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường”. Là một người yêu tài nguyên thiên nhiên nên ngay sau khi tốt nghiệp THPT, Thuý Quỳnh đã chọn ngành Khoa học môi trường tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam để thực hiện được mong ước của chính mình.

 Nữ sinh Học viện Nông nghiệp yêu 'Tài Nguyên' mê Đoàn - Hội ảnh 2

Mới đầu khi theo học ngành này, Quỳnh đã gặp nhiều khó khăn vì chưa thích ứng được với môi trường học tập mới, lượng kiến thức chuyên môn cũng rất khác với bậc THPT. Nhưng bằng chính sự quyết tâm và luôn nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ tận tình của thầy cô, bạn bè, Quỳnh đã chiến thắng bản thân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để theo đuổi được đam mê của mình. Các kì học liên tiếp Quỳnh luôn cố gắng “học đến đâu, hiểu đến đó”, vận dụng trực tiếp kiến thức tiếp thu trên lớp để tham gia các buổi thực hành được tốt nhất, đạt số điểm cao, từ đó tích luỹ được kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn.

 Nữ sinh Học viện Nông nghiệp yêu 'Tài Nguyên' mê Đoàn - Hội ảnh 3

không phải cứ chọn “ngành hot”, “trường hot” mới là “xịn"

Theo quan điểm của Thuý Quỳnh, học đúng ngành mình yêu thích chính là chinh phục được ước mơ của lớn nhất của bản thân, không phải cứ chọn “ngành hot”, “trường hot” mới là “xịn”. Bởi tình yêu tài nguyên môi trường là rất lớn nên mong muốn của Quỳnh sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ lựa chọn cho mình được một công việc theo đúng chuyên môn ngành học này.

Say mê với công tác Đoàn - Hội

Ngay từ những ngày đầu bước vào cánh cổng đại học, Quỳnh đã xác định học tập nên kết hợp tham gia các hoạt động phong trào sẽ giúp bản thân được trưởng thành hơn. Vì vậy Quỳnh đã chọn và tham gia vào Liên chi Hội sinh viên Khoa Tài nguyên và Môi trường. Lúc đầu Thuý Quỳnh tham gia chỉ để có những trải nghiệm mới mẻ nhưng càng đến gần hơn Quỳnh lại thấy mình đã yêu Đoàn - Hội từ lúc nào rồi mà không hay biết và được coi là một phần thanh xuân. Đối với Thúy Quỳnh, các hoạt động, phong trào Đoàn – Hội giống như cái nôi giúp bản thân được hoàn thiện hơn, học hỏi được nhiều điều, gặp gỡ, giao lưu cùng nhiều người bạn. Đặc biệt sau mỗi trải nghiệm như thế, Quỳnh lại có thêm những kỷ niệm đẹp, những bài học quý giá.

 Nữ sinh Học viện Nông nghiệp yêu 'Tài Nguyên' mê Đoàn - Hội ảnh 4
 Nữ sinh Học viện Nông nghiệp yêu 'Tài Nguyên' mê Đoàn - Hội ảnh 5

Phong trào Đoàn – Hội giống như cái nôi giúp bản thân được hoàn thiện hơn

Theo Thuý Quỳnh, để cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động Đoàn - Hội thì phải xác định đến trường tham gia học tập nghiêm túc, tiếp thu kiến thức ngay tại giảng đường. Bởi vậy, Quỳnh có được khoảng thời gian dành cho các hoạt động xã hội để phát triển thêm các kỹ năng cho bản thân. Với những hoạt động nổi bật của mình, Quỳnh đã được Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam khen thưởng và nhận được nhiều danh hiệu nổi bật khác ở Khoa về công tác Đoàn trong các năm qua.

 Nữ sinh Học viện Nông nghiệp yêu 'Tài Nguyên' mê Đoàn - Hội ảnh 6

Cô bạn chia sẻ việc học và tham gia phong trào Đoàn - Hội đều quan trọng như nhau, vì thế mình luôn chủ động, tích cực và dành hết tâm huyết để có được kết quả tốt nhất. Đồng thời, không ngừng thử thách bản thân, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm, nâng cao kiến thức để sẵn sàng cho tương lai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.