Nữ sinh Hòa Bình được bố mẹ hướng theo học múa nhưng lại đam mê hip hop

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phạm Ngọc Nhi (Bongplaybang), được biết đến là một cô nàng hot TikTok sở hữu hàng trăm ngàn lượt theo dõi với những điệu hip hop dance hot trend của giới trẻ hiện nay. Thế nhưng, ít ai biết rằng cô gái mạnh mẽ, cá tính này lại sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tây Bắc, nơi nổi tiếng với điệu múa xòe duyên dáng, dịu dàng của các cô gái Thái.

Hiện tại, Nhi đang theo học ngành Biên tập Truyền hình tại khoa Truyền hình Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. “Mình may mắn là sinh viên có điểm số cao thứ 2 của khoa trong kỳ thi Đại học; Đến thời điểm hiện tại tuy đam mê hip hop nhưng mình vẫn luôn phân bổ thời gian hợp lý, ưu tiên việc học lên đầu” -Cô chia sẻ.

Nhi rất vui vì được học tại một ngôi trường khá tốt cùng với một tập thể lớp sôi nổi, đam mê với nghề nên càng khiến cô có thêm động lực với ngành học hiện tại.

Nữ sinh Hòa Bình được bố mẹ hướng theo học múa nhưng lại đam mê hip hop ảnh 1

Nhi sinh ra trong gia đình truyền thống theo nghệ thuật. Bố mẹ cô hiện là biên đạo múa tại Trung tâm nghệ thuật Hòa Bình vậy nên ngay từ khi còn học lớp 2 cô đã được bố mẹ hướng theo học lớp múa. Tuy gia đình có truyền thống theo nghề múa nhưng cô lại đặc biệt không thích múa.

Nhi tâm sự: “Ngày đầu tiên mẹ đưa đi học múa, vừa đến trung tâm mình đã có suy nghĩ: “Học gì mà khó thế?”. Ngày đó mình vừa sợ vừa ghét học, trong suốt khoảng thời gian từ lớp 2 đến lớp 3 khi cứ phải học một bộ môn mà mình ghét khiến bản thân luôn cảm thấy chán nản, học mãi mà không thể vào đầu. Cho đến một ngày mình được sang nhà anh trai trên Hà Nội chơi, tình cờ xem được mấy nhóm nhạc Kpop nhảy, trong đầu mình lúc ấy kiểu bị “bỏ bùa”, cứ xem họ nhảy một cách say đắm. Từ đấy, ngày nào mình cũng xem Kpop rồi một mình tự học nhảy theo, càng học càng cuốn, càng thấy đam mê.”

May mắn thay, khi biết con gái thích dance bố mẹ Nhi không những không cấm mà còn hết sức ủng hộ vậy nên càng ngày Nhi càng có thêm nhiều động lực để bản thân thực hiện đam mê.

Nữ sinh Hòa Bình được bố mẹ hướng theo học múa nhưng lại đam mê hip hop ảnh 2
Nữ sinh Hòa Bình được bố mẹ hướng theo học múa nhưng lại đam mê hip hop ảnh 3
Nữ sinh Hòa Bình được bố mẹ hướng theo học múa nhưng lại đam mê hip hop ảnh 4

Tuy có niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn hip hop nhưng mãi đến khi học năm 2 Đại học cô mới bắt đầu nghiêm túc tham gia lớp học nhảy đầu tiên. “Sau thời gian kiên trì luyện tập và nhờ sự giúp đỡ, chỉ dẫn của các anh chị đi trước mà mình đã đạt được một số giải thưởng lớn nhỏ như: “Quán quân giải Wonder Summer Vol.3, Freestyle Newbie 1vs1, Á quân giải Yêu Nữ Female, Freestyle 1vs1, Top16 giải Red Bull Hiphop 2vs2”. Bản thân mình cảm thấy rất biết ơn mọi người, các anh chị trong team vì đã luôn ủng hộ, động viên, giúp đỡ mình trong mọi thời điểm.”

Hiện tại, Nhi là một hip hop dancer hoạt động trong team Fire Junior thuộc Last Fire Creaw và cũng là một giáo viên dạy hip hop cho các bạn trẻ. Ngoài ra, cô còn xuất sắc có được những video nhảy tạo hot trend trên TikTok như: 16 Typh On The Mic, Cô Nàng Khác Người, Chán Gái 707, Tay To. Sau khi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người trên mạng xã hội Nhi đã cảm thấy rất hạnh phúc và có thêm nhiều hơn những cơ hội trong cuộc sống.

“Mình thấy bản thân khá may mắn bởi thường thường mọi người tham gia TikTok họ sẽ đặt nặng vấn đề về like, follow nhưng mình thì không. Mình chơi TikTok đúng nghĩa là để cho cuộc sống thêm vui, tất cả những video nhảy mình chỉ có ý định đăng cho vui nhưng không ngờ được nhiều bạn quan tâm và ủng hộ đến vậy. Nhờ sự quan tâm ấy, gần đây mình đã may mắn được góp mặt trong MV Harder của rapper Wxrdie và MV Walk On Da Street của 16typh và 16 Brt với hơn 1 triệu lượt xem cho tới thời điểm hiện tại” - cô vui vẻ nói.

Nữ sinh Hòa Bình được bố mẹ hướng theo học múa nhưng lại đam mê hip hop ảnh 5
Nữ sinh Hòa Bình được bố mẹ hướng theo học múa nhưng lại đam mê hip hop ảnh 6
Nữ sinh Hòa Bình được bố mẹ hướng theo học múa nhưng lại đam mê hip hop ảnh 7

Đứng giữa biết bao những dancer khác ở Việt Nam nhưng Nhi vẫn luôn tạo cho mình một màu sắc riêng, không đại trà bởi cô cho rằng: “Không phải ai cũng thích xem đi xem lại một thứ dù nó có hay đến đâu đi chăng nữa”. Từ những trend nhảy hip hop bên nước ngoài, cô luôn là người đầu tiên tạo hot ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại.

Nhi chia sẻ: “Có những bài từ mấy năm trước, mình nghe được và tự biên tập, quay, nhảy rồi đăng lên TikTok. Từ những bài hát cực cực ít người biết đến cho đến khi mình nhảy thì lại được kéo view rất cao. Đôi lúc, lướt thấy nhiều bạn nhảy theo những trend mà mình tạo ra, cảm giác của mình khi ấy thật sự hạnh phúc lắm vì không ngờ lại nhiều người biết đến như vậy.”

Nữ sinh Hòa Bình được bố mẹ hướng theo học múa nhưng lại đam mê hip hop ảnh 8
Nữ sinh Hòa Bình được bố mẹ hướng theo học múa nhưng lại đam mê hip hop ảnh 9
Nữ sinh Hòa Bình được bố mẹ hướng theo học múa nhưng lại đam mê hip hop ảnh 10

Tương lai cô sinh viên Phạm Ngọc Nhi mong muốn bản thân có thể phát triển thêm nhiều hơn nữa, cô luôn tâm niệm: “Cuộc đời giống như một bộ phim không có trailer, không có điều gì có thể biết trước. Thước phim đó hay hay dở chính là do bản thân tạo ra, vậy nên hãy sống hết mình để từng phân đoạn dùa là vui, là buồn thì cuối cùng cũng tạo lên bộ phim hoàn hảo về chính cuộc đời của bạn.”

Nữ sinh Hòa Bình được bố mẹ hướng theo học múa nhưng lại đam mê hip hop ảnh 11
Nữ sinh Hòa Bình được bố mẹ hướng theo học múa nhưng lại đam mê hip hop ảnh 12
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.