Nữ sinh Hàng không ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020

TPO - Thí sinh Nguyễn Ngọc Yến Phi, sinh năm 1999, đến từ Cần Thơ. Cô hiện là sinh viên năm 4 chuyên ngành Quản trị Vận tải Hàng không tại Học Viện Hàng không Việt Nam.
Nữ sinh Hàng không ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1

Yến Phi cho biết, cô chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào vì chưa đủ tự tin.

Yến Phi đạt thành tích học sinh giỏi trong 12 năm và đang cố gắng để chinh phục điểm giỏi tại trường đại học.

Nữ sinh Hàng không ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2  

Yến Phi cho biết, cô chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào vì chưa đủ tự tin. Đó cũng là lý do khiến cô cảm thấy mình sẽ không có nhiều thế mạnh như những thí sinh khác. Tuy nhiên, Yến Phi bộc bạch, cô là người hoà đồng, vui vẻ, ham học hỏi và dễ thích nghi với môi trường mới.

Nữ sinh Hàng không ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3  Yến Phi sở hữu chiều cao 1m72.

 “Cho tới thời điểm này, em muốn thử sức xem giới hạn của mình ở đâu và trải nghiệm những điều mới. Bản thân em từ trước tới nay vốn là người khá nhút nhát, nhưng lần này với chủ đề của cuộc thi là “Thập kỷ hương sắc”, em muốn bứt phá và khẳng định vẻ đẹp hiện đại của người phụ nữ Việt Nam”- Yến Phi nói.

Nữ sinh Hàng không ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4  

Yến Phi thổ lộ, cô đến với cuộc thi với mong muốn hoàn thành tốt mọi phần thi và học hỏi để trau dồi bản thân. “Bên cạnh đó, em muốn mình có cơ hội để giúp đỡ nhiều hơn những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống, nhưng do vẫn còn đang theo học nên không thể tự mình thực hiện những dự án nhân ái đó”- Yến Phi nhấn mạnh thêm.

Nữ sinh Hàng không ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 5  
Với vẻ ngoài giống cặp song sinh Nam Anh- Nam Em, Yến Phi cảm thấy thích thú. Nữ sinh Hàng không cho biết, lúc đầu cô có chút bối rối nhưng rất hạnh phúc khi được mọi người khen ngợi.
Nữ sinh Hàng không ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 6
 

Yến Phi là ứng viên thứ 4 của Học viện Hàng không Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô khẳng định, mỗi người sẽ có thế mạnh và tài năng riêng nên không thể đem lên bàn cân để so sánh. “Nhưng đến với cuộc thi là để học hỏi, trải nghiệm, thử thách bản thân nên em tin là cả 4 người sẽ đều cố gắng hết sức để có thể mang lại vinh dự cho trường”- Yến Phi nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.