Nữ sinh GenZ yêu môn Lịch sử, chia sẻ cách học Sử không bị nhàm chán

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Hoàng Ngân sinh năm 2005, hiện đang là học sinh lớp 11 Sử trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Cô bạn được nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập xuất sắc cùng nhiều giải thưởng cao với môn Lịch sử.

Trong suy nghĩ của nhiều người, môn Lịch sử từ trước đến nay chỉ được coi là môn học thuộc, nhiều học sinh cảm thấy nhàm chán, không có hứng thú, thậm chí còn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm gì đến môn học này. Nhưng vẫn có nhiều người yêu Sử và có rất nhiều cách học thú vị. Nguyễn Hoàng Ngân (lớp 11 Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam) chia sẻ về đam mê với môn Lịch sử và cách học tốt bộ môn này mà không phải ai cũng biết.

Nữ sinh GenZ yêu môn Lịch sử, chia sẻ cách học Sử không bị nhàm chán ảnh 1

Cơ hội được theo đuổi đam mê với môn Lịch sử

Hoàng Ngân bắt đầu có đam mê với môn Sử từ khi học cấp 2 một cách rất tình cờ. Cô bạn chia sẻ: “Trong một lần chọn đội tuyển đi thi cuộc học sinh giỏi các môn văn hóa, mình bị cho nhầm vào danh sách đi thi môn Sử. Cũng nhờ cuộc thi này, mình cảm thấy môn Sử rất thú vị nên quyết định xin cô giáo cho cơ hội để tiếp tục được học và tham gia thi. Khi tìm hiểu về môn học này, mình biết được những gì mà cha ông ta đã trải qua, trân trọng những công sức của họ để cho mình có cuộc sống tươi đẹp như hôm nay.”

Nhờ môn Sử, Ngân càng biết ơn hơn cuộc sống hiện tại và tiếp tục đóng góp để xã hội phát triển hơn nữa. Đây cũng chính là động lực để cô học sinh GenZ gặt hái nhiều thành công trong nhiều cuộc thi. Cô bạn đã giành giải Nhì môn Lịch sử trong kỳ thi Olympic vào năm lớp 8, giải Nhì kỳ thi HSG cấp quận và cấp thành phố năm lớp 9. Chưa dừng lại ở đó, trong cuộc thi tuyển sinh vào 10 năm học 2019 – 2020, Ngân đã đạt được 8,75 môn Sử chuyên, xếp hạng 24 trong kỳ thi tuyển sinh và đỗ vào 2 trường chuyên đó là trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân Văn, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Nữ sinh GenZ yêu môn Lịch sử, chia sẻ cách học Sử không bị nhàm chán ảnh 2

Trước những kì thi đó, Ngân cảm thấy khá áp lực, sự ủng hộ của gia đình, thầy cô và bạn bè chính là động lực giúp cô bạn vượt qua tất cả và hoàn thành tốt các cuộc thi. Đạt được những thành tích trên, Ngân cũng cảm thấy vô cùng tự hào, bởi lẽ, cô bạn đã tin vào bản thân và vượt qua được chính mình.

Mỗi khi căng thẳng, Ngân thường vẽ tranh và hát. Ở trường, cô bạn tham gia các câu lạc bộ Hanoi Ams – Art Team, Hanoi Ams Rock Club. Đặc biệt, với khả năng hùng biện thuyết phục, kiến thức phong phú trong môn Sử, cô bạn sinh năm 2005 còn làm diễn giả của dự án Pandorams 2020.

Quan điểm sống của Ngân cũng rất rõ ràng: “Bản thân mình thay vì chạy đua theo ý của người khác, sống theo mong muốn của họ thì hãy học cách yêu và phát triển bản thân. Và mình đang đi theo đúng hướng mà bản thân muốn”.

Nữ sinh GenZ yêu môn Lịch sử, chia sẻ cách học Sử không bị nhàm chán ảnh 3
Nữ sinh GenZ yêu môn Lịch sử, chia sẻ cách học Sử không bị nhàm chán ảnh 4

Cách học tốt môn Lịch sử của Ngân?

Chia sẻ về cách học môn Lịch sử, Ngân cho biết: “Thực ra học môn Lịch sử không hề “khó nhằn” như nhiều người nghĩ. Mình không chỉ học môn Lịch sử qua sách giáo khoa, mà còn có thể tìm kiếm được rất nhiều thông tin về Lịch sử qua phim ảnh, phim tài liệu cũng như sách, truyện,... Cùng với đó, mình học những từ khóa quan trọng. Từ những từ khóa ấy, các diễn biến, sự kiện lịch sử sẽ hiện lên trong đầu. Đây là một cách học cực dễ nhớ mà khiến mọi người không bị nhàm chán”.

Nữ sinh GenZ yêu môn Lịch sử, chia sẻ cách học Sử không bị nhàm chán ảnh 5

Hoàng Ngân mong muốn các bạn học sinh bây giờ hãy cố gắng mở lòng hơn với môn Sử, tìm hiểu nó bằng tấm lòng, tình cảm của mình, tìm phương pháp học mới thay vì chỉ nhồi nhét kiến thức vào đầu.

Dù chưa có dự định gì trong tương lai, hay có làm nghề liên quan hay không liên quan đến môn Sử, Ngân khẳng định rằng vẫn sẽ giữ sở thích và tìm hiểu về Lịch sử.

Thành tích của cô bạn chuyên Sử Nguyễn Hoàng Ngân nói riêng và các bạn theo đuổi môn Sử nói chung chính là “trái ngọt” của tình yêu đối với môn Lịch sử và tình yêu quê hương, đất nước.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.