Nữ sinh Điện Biên bị sát hại: Nghi can thứ 4 thừa nhận 2 lần hiếp dâm nạn nhân

Khác với Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng béo trắng sau gần 4 tháng bị bắt tạm giam, Phạm Văn Nhiệm nhìn tiều tụy, lo lắng khi diễn lại hành vi tội ác tại buổi thực nghiệm điều tra.

Chiều nay (17/7), đến lượt Phạm Văn Nhiệm được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đưa đến hiện trường thực nghiệm điều tra.

Khác với những đối tượng trước đó, Phạm Văn Nhiệm nhìn hốc hác, tiều tụy hơn lúc bị bắt. Anh ta tỏ ra lo lắng, hoang mang khi diễn lại hành vi tội ác.

Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, HKTT ở Đội 19, xã Thanh Nưa) có thâm niên nghiện ma túy hàng chục năm nay. Đáng chú ý, anh trai của Phạm Văn Nhiệm là Phạm Văn Dũng (SN 1972) cũng là đối tượng nghiện ma túy và tham gia băng nhóm tội ác này sát hại Cao Mỹ Duyên.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Nhiệm đã hai lần hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Một lần vào khoảng 21h tối 30 Tết (4/2) và một lần vào khoảng 20h ngày mùng 2 Tết (6/2).

Nữ sinh Điện Biên bị sát hại: Nghi can thứ 4 thừa nhận 2 lần hiếp dâm nạn nhân ảnh 1  KSV tham gia kiểm sát quá trình thực nghiệm điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi được Vì Văn Toán thuê bắt cóc Cao Mỹ Duyên, sáng 30 Tết, Bùi Văn Công đã dẫn Vương Văn Hùng ra chợ Mường Thanh chỉ mặt Mỹ Duyên. Tối 30 Tết, Vương Văn Hùng lừa Mỹ Duyên ship gà lên khu vực bản Mớ, phường Thanh Trường. 

Tại đây, Hùng dùng côn nhị khúc xích sắt siết cổ làm cô gái ngất đi, sau đó gọi Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả đến. Được biết, Phạm Văn Nhiệm là đối tượng có mặt trong cuộc bàn tính bắt cóc Cao Mỹ Duyên trước đó, cùng tham gia hiếp dâm, tham mưu đắc lực cho đối tượng cầm đầu vụ bắt cóc là Bùi Văn Công.

Sau khi cả nhóm cùng nhau khiêng Mỹ Duyên lên thùng xe của Công, Vương Văn Hùng điều khiển xe máy của nạn nhân đem đi cất giấu, còn lại Nhiệm và các đối tượng quay về nhà Công. Tại đây các đối tượng đã khống chế, giữ chân, tay sau đó lần lượt hãm hiếp nạn nhân ngay tại nhà Bùi Văn Công.

Nữ sinh Điện Biên bị sát hại: Nghi can thứ 4 thừa nhận 2 lần hiếp dâm nạn nhân ảnh 2 Phạm Văn Nhiệm diễn lại hành vi hiếp dâm nữ sinh Mỹ Duyên tối mùng 2 Tết.
Từ tối 30 Tết đến đêm 2 Tết Kỷ Hợi, nhóm đối tượng tiếp tục khống chế Cao Mỹ Duyên ở trong nhà, rồi thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân sau khi sử dụng chung ma túy và tiến hành sát hại. 

Sau khi thống nhất kế hoạch hành động, cả nhóm khiêng Mỹ Duyên ra sau nhà, tại đây Bùi Văn Công đã trực tiếp siết cổ nạn nhân đến tắt thở. Sau đó cả nhóm khiêng cô lên đặt ở khu chuồng chăn nuôi gia súc, nhà của chị gái Công ở cách đó vài trăm mét...

Trong quá trình thực nghiệm hiện trường với bị can Phạm Văn Nhiệm đã hé lộ sự xuất hiện của đối tượng cầm đầu Vì Văn Toán. Vào sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi), Vì Văn Toán đã chỉ đạo Vương Văn Hùng xuống nhà Bùi Văn Công kiểm tra việc giam giữ Cao Mỹ Duyên tại đây.

Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Vương Văn Hùng mới báo lại sự việc nạn nhân rất yếu với Vì Văn Toán. Thay vì giải thoát cho nạn nhân, Toán lại hẹn với Vương Văn Hùng chiều đón và tối xuống nhà Bùi Văn Công để tính toán "giải quyết" nạn nhân…

Có thể nhận thấy, không chỉ trực tiếp hiếp dâm nạn nhân nhiều lần, trong suốt quá trình nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội hầu hết luôn có sự xuất hiện của đối tượng Phạm Văn Nhiệm.
Nữ sinh Điện Biên bị sát hại: Nghi can thứ 4 thừa nhận 2 lần hiếp dâm nạn nhân ảnh 3  Lường Văn Lả (áo kẻ) và nhóm đối tượng (người đóng thế) đang diễn lại hành vi hiếp dâm nạn nhân.
Được biết Phạm Văn Nhiệm có vợ tên là Nguyễn Thị T. (43 tuổi). Vợ chồng anh ta có một con trai SN 2005.
Theo Theo Bảo vệ Pháp luật. Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG