Nữ sinh ĐH Phòng cháy chữa cháy đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phạm Thị Lê Dung sinh năm 2001, học viên khóa D35 đã không còn là gương mặt xa lạ với sinh viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy nhờ những thành tích rất đáng tự hào.

Khi còn là học sinh Trung học phổ thông, Lê Dung đã rất vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi vừa mới 18 tuổi. Chia sẻ về thành tích này, Lê Dung tâm sự: “Đây là điều mình tự hào nhất trong quá trình học tập, phấn đấu, rèn luyện ở những năm học cấp 3.”

Nữ sinh ĐH Phòng cháy chữa cháy đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2021 ảnh 1

Lê Dung đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2021.

Ngoài thành tích này, khi trở thành học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Lê Dung đã tham gia khá nhiều các cuộc thi và hoạt động phong trào. Tính đến thời điểm hiện tại, cô gái đến từ Kon Tum đã đạt được “kha khá” thành tích.

Một số thành tích Lê Dung tự hào nhất

- Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2021

- Đạt giải trong cuộc thi Lập trình quốc tế ICPC miền Bắc

- Đạt giải trong cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên

- Giấy khen của Cục trưởng Cục Đào Tạo: “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập – rèn luyện tốt các học viện, trường Công an nhân dân, giai đoạn 2019-2021”

- Giải Ba Hội thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam năm học 2019-2020

- Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021”

- Giấy khen của Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị: “Đã có nhiều thành tích trong huấn luyện, tập luyện duyệt đội ngũ phục vụ Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII năm 2020”

- Giải Nhì viết Đề tài khoa học sinh viên năm học 2020-2021

- Giải Nhì cuộc thi Báo tường toàn trường năm học 2020-2021

- Giải Khuyến khích Hội thi Dân vũ quốc tế trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy năm học 2020-2021.

Xem bảng thành tích của cô bạn, chắc chắn rằng bất kể ai cũng sẽ nhìn Lê Dung với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lê Dung chia sẻ về việc học và đam mê với nghề: “Ở trường, mình được học rất nhiều môn, mỗi môn có một cái hay riêng. Nhưng với mình, mình thích học nhất là những môn liên quan đến chuyên ngành. Mặc dù phải vác cuộn vòi dài nặng chạy vòng quanh sân trường, phải vác thang, vượt tường cao đến 2m hay thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy,... nhưng mình thấy học những môn này khiến mình càng yêu ngành mình chọn hơn.

Bản thân mình nói riêng, sinh viên Phòng cháy chữa cháy nói chung và kể cả những người lính cứu hỏa, chúng mình không làm nghề này để được vinh danh, càng không chờ mong rằng mọi người sẽ biết ơn. Sứ mệnh của chúng mình chỉ đơn giản là dốc hết lòng để bảo vệ tính mạng, tài sản, bảo vệ sự an toàn và bình yên cho mỗi người người dân, ngôi nhà, con phố...”

Nữ sinh ĐH Phòng cháy chữa cháy đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2021 ảnh 2
Nữ sinh ĐH Phòng cháy chữa cháy đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2021 ảnh 3

Lê Dung cùng các bạn tại buổi học thực hành ngoài trời.

Với những phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, năm 2021 Lê Dung đã xuất sắc đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương. Đối với Lê Dung hay bất kể sinh viên nào, đây không phải là điều dễ dàng có được. Mỗi sinh viên phải đạt đủ 5 tiêu chí: Đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập. Có được danh hiệu Sinh viên 5 tốt đồng nghĩa với việc phải trải qua quá trình gian nan, thử thách, phải rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt. Bản thân Lê Dung đã gặp khá nhiều khó khăn và cũng có những lúc thấy nản, muốn từ bỏ. Nhưng thật may mắn, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, cô bạn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của BGH nhà trường, Đoàn Thanh niên, thầy cô, gia đình và bạn bè.

Dung chia sẻ: “Sau khi đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, bản thân mình đã học được rất nhiều điều. Đầu tiên là cách lên kế hoạch để chinh phục các tiêu chí của danh hiệu Sinh viên 5 tốt. Mình rèn luyện được ý thức tự giác, chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học, có khả năng sắp xếp thời gian hợp lý thông qua việc cân đối giữa học và tham gia các hoạt động xã hội, có thêm sự tự tin, chuyên nghiệp khi giao tiếp với mọi người.”

Nữ sinh ĐH Phòng cháy chữa cháy đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2021 ảnh 4
Nữ sinh ĐH Phòng cháy chữa cháy đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2021 ảnh 5

Lê Dung và các bạn trong CLB Võ Takewondo.

Ngoài việc học, Lê Dung còn hoạt động trong nhiều câu lạc bộ, đoàn hội với những chức vụ như: Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông T06; Ủy viên Ban Điều hành Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu trường ĐH Phòng cháy chữa cháy; Thành viên Câu lạc bộ Võ thuật Taekwondo trường ĐH Phòng cháy chữa cháy. Không những thế, Lê Dung còn nằm trong BTC và nhận giấy chứng nhận từ chương trình CKT Connectionday 2020 và Lòng Xuân 2020.

Với Lê Dung, cô bạn luôn tâm niệm rằng, cơ hội luôn chia đều cho tất cả mọi người. Và để chạm đến thành công, trước tiên mình phải dám thử và có trách nhiệm với mục tiêu của bản thân. “Lời khuyên mà mình thấy phù hợp với tất cả mọi người là phải xác định được mục tiêu và lên kế hoạch thực hiện mục tiêu đó. Việc lên kế hoạch sẽ giúp mình chủ động hơn về thời gian và cân bằng được giữa học tập và tham gia các hoạt động.

Ngoài việc học tập, mỗi chúng ta cũng nên chọn ít nhất một CLB - Đội- Nhóm theo đúng sở thích để tham gia. Bởi các hoạt động này sẽ mang lại nhiều giá trị và những kỹ năng quan trọng, giúp ta học hỏi được nhiều kinh nghiệm và rèn luyện cho bản thân ngày một tốt hơn.”

Nữ sinh ĐH Phòng cháy chữa cháy đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2021 ảnh 6
Nữ sinh ĐH Phòng cháy chữa cháy đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm 2021 ảnh 7

Trong thời gian sắp tới, Lê Dung vẫn sẽ phấn đấu, cố gắng hết sức để xứng đáng với danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, trau dồi thêm những kỹ năng, kiến thức cần thiết để phục vụ cho học tập cũng như công việc sau này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.