Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân: Từ mơ ước đến hiện thực được ICAEW vinh danh toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Khánh Huyền, sinh viên năm 3 lớp CFAB3 của Viện Kế toán - Kiểm toán, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) vừa được Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) vinh danh toàn cầu. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng Huyền, của NEU, mà còn góp phần khẳng định tài năng của người trẻ Việt trên thế giới.
Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân: Từ mơ ước đến hiện thực được ICAEW vinh danh toàn cầu ảnh 1

Nguyễn Khánh Huyền (váy đỏ) cùng gia đình tại sự kiện vinh danh những học viên ICAEW CFAB có thành tích xuất sắc nhất tại Việt Nam

Đừng chỉ mơ ước, hãy hành động

Ấn tượng đầu tiên về Huyền là một cô gái mang những nét tính cách đặc trưng của Gen Z. Đó là thế hệ trẻ sống có ước mơ và lộ trình rõ ràng để chinh phục những mục tiêu mà mình mong muốn. Nhớ lại cách đây 3 năm, khi còn đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn cho mình một chuyên ngành, một trường đại học phù hợp với thế mạnh của bản thân, Huyền kể: “Năm 2019, em tham gia hội thảo tư vấn ngành nghề cho sinh viên của trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Khi đến gian tư vấn Chương trình cử nhân hệ chính quy bằng Tiếng Anh tích hợp Chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB do Viện Kế toán - Kiểm toán (SAA - NEU) hợp tác với ICAEW, em đã cảm thấy rất ấn tượng khi được nghe các cô tư vấn về kỹ năng, kiến thức chúng em sẽ được lĩnh hội. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp, chúng em sẽ được cấp hai bằng, gồm Bằng Cử nhân Kế toán bằng tiếng Anh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (ICAEW CFAB)”.

Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân: Từ mơ ước đến hiện thực được ICAEW vinh danh toàn cầu ảnh 2

Huyền cùng các bạn học tại lớp CFAB3, Viện Kế toán - Kiểm toán, trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Với nền IELTS 7.0 lúc đó, Huyền tự tin và quyết tâm phải chinh phục được kì thi tuyển và học chương trình này. “Đối với em, hai văn bằng đầu ra của Chương trình tích hợp này là vô cùng đắt giá và em khao khát được trực tiếp trải nghiệm chương trình học ICAEW CFAB. Em vẫn còn nhớ như in khi bạn bè xung quanh điền cả chục nguyện vọng, nhưng em chỉ điền đúng số lượng là 4, với nguyện vọng đầu tiên là Chương trình tích hợp này. Em đã vô cùng vui mừng khi đỗ kỳ thi, bởi điều này đồng nghĩa với ước mơ của em đã trở thành hiện thực”, Huyền vừa kể, vừa bồi hồi nhớ lại những ngày đầy quyết tâm của tuổi 18.

Bồi đắp giá trị bản thân để vươn xa hơn

Đạt được ước mơ, Huyền không ngừng bồi đắp giá trị bản thân để chuẩn bị cho tương lai sự nghiệp mà cô theo đuổi. Sau 3 năm trải nghiệm chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế giữa ICAEW và NEU, Huyền cho rằng, đây là sự lựa chọn vô cùng đúng đắn của mình cách đây 3 năm. “Trước hết, khi theo học lớp Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, chúng em được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực chuyên ngành theo chuẩn mực quốc tế với đội ngũ giáo viên giỏi, tận tâm. Chương trình trang bị cho chúng em rất nhiều kiến thức, kỹ năng đáng giá và hữu ích, không chỉ hiện tại mà cả tương lai tìm kiếm việc làm và hành nghề sau này.”

Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân: Từ mơ ước đến hiện thực được ICAEW vinh danh toàn cầu ảnh 3

Cô gái thế hệ GenZ xinh xắn, đa tài và không ngừng bồi đắp giá trị bản thân

Huyền cho biết, nhờ mạng lưới các đối tác doanh nghiệp lớn của ICAEW, sinh viên chương trình tích hợp được tham quan, tìm hiểu môi trường làm việc của các công ty kiểm toán Big4 trong cả quá trình học tập, giúp sinh viên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng cùng sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Nhiều sinh viên đã có cơ hội kiến tập, thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam và các quốc gia khác như Singapore, Malaysia và UK.

Ngoài ra, Huyền cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc học Kế toán bằng tiếng Anh sẽ tạo ra lợi thế rất lớn cho các bạn sinh viên để có thể ứng tuyển thành công vào các công ty lớn như Big4 hay làm việc ở nước ngoài. “Với nền tiếng Anh về chuyên ngành sẵn có, cùng việc vận dụng thành thạo kỹ năng kế toán theo chuẩn mực quốc tế mà ICAEW CFAB trang bị, đó là nền móng vững chắc cho các bạn sinh viên phát triển xa và cao hơn trong sự nghiệp”, Huyền khẳng định.

Tự hào được ICAEW vinh danh toàn cầu

Với nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân để hiện thực hóa từng mục tiêu trên hành trình xây dựng sự nghiệp, mới đây, Huyền đã đạt được thành tích vô cùng đáng nể với điểm số 99/100 môn Nguyên tắc Thuế (Principles of Taxation). Với điểm số gần như tuyệt đối, Huyền trở thành một trong bốn sinh viên Việt Nam được ICAEW vinh danh toàn cầu tại Lễ trao giải cho các học viên xuất sắc nhất đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. “Khi nhận được điểm số, em gần như không tin vào mắt mình. Bởi, các môn trong chương trình đều đòi hỏi nỗ lực lớn để tích lũy một lượng kiến thức khổng lồ trong khoảng thời gian không quá dài, nên em cảm thấy rất vui mừng vì thành quả mình đã đạt được.”

Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân: Từ mơ ước đến hiện thực được ICAEW vinh danh toàn cầu ảnh 4

Nữ sinh trường đại học KTQD là một trong những học viên ICAEW CFAB xuất sắc nhất tại Việt Nam

Được biết, lớp sinh viên khóa đầu tiên (K59 - CFAB1) của chương trình tích hợp đã nhận bằng tốt nghiệp Cử nhân Kế toán bằng tiếng Anh của NEU và chứng chỉ quốc tế CFAB do ICAEW cấp, hầu hết đều có việc làm tại các doanh nghiệp danh tiếng. Huyền cho rằng, hầu hết sinh viên đang theo học chương trình tích hợp đều có mong muốn được làm việc tại Big4. “Riêng về phần mình, em đặc biệt ấn tượng với môi trường làm việc tại EY ngay từ lần đầu đặt chân đến doanh nghiệp tham quan. Em vô cùng mong chờ được quay trở lại EY một lần nữa nhưng với tư cách là một nhân viên, mang những kiến thức lĩnh hội từ chương trình học Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB đóng góp cho doanh nghiệp ngày càng trở nên phát triển”, Huyền chia sẻ ước mơ của mình.

Lựa chọn đúng sẽ là khởi đầu thuận lợi đưa chúng ta chạm đến thành công. Điều này đã đúng với Huyền, bởi lựa chọn đúng chương trình học cách đây 3 năm đã giúp Huyền chinh phục được nấc thang thành công trong học tập. Với thành tích này, cơ hội biến ước mơ thứ hai của cô thành sự thật dường như cũng nằm trong tầm tay. “Đối với em, chương trình tích hợp Chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB giữa SAA - NEU hợp tác với ICAEW không chỉ là một chương trình học đơn thuần, mà còn là một cộng đồng. Ở nơi đó, chúng em được quan tâm, theo dõi và đồng hành trên từng chặng đường học tập, được động viên và khích lệ đạt những thành tích tốt và tạo điều kiện để có những cơ hội việc làm quý giá sau khi tốt nghiệp”, Huyền chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.