Nữ sinh Đảng viên Đại Học Đà Nẵng “mê” hoạt động Đoàn với chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đào Thị Thanh Trà, sinh viên năm 4, ngành Đông phương học, khoa Quốc tế học, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại Học Đà Nẵng, là đảng viên trẻ xuất sắc, có bảng thành tích học tập khủng và luôn đi đầu các hoạt động Đoàn – Hội, là tấm gương sáng để các sinh viên khóa sau noi theo.

Sinh ra trong gia đình thuần nông với đông anh chị em, còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Thanh Trà lại khiến rất nhiều người nể phục với tinh thần vượt khó vươn lên, bằng bảng thành tích học tập vô cùng xuất sắc, đồng thời là Đảng viên trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đi đầu trong các hoạt động tình nguyện. Ngoài việc đi học, Trà còn đi làm thêm để đỡ đần gia đình trang trải cuộc sống và chi phí học tập.

Hiện Trà đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Hãy cùng trò chuyện với cô sinh viên trẻ, xinh đẹp và đầy tài năng này.

Nữ sinh Đảng viên Đại Học Đà Nẵng “mê” hoạt động Đoàn với chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ ảnh 1

Để có được thành công như hôm nay, Thanh Trà có thể chia sẻ một chút về người mà bạn chịu ảnh hưởng nhiều nhất không?

Để nói về một cá nhân có sức ảnh hưởng đối với mình và là tấm gương để mình học tập trong cuộc sống thì rất nhiều. Mình không lấy hình mẫu một người làm “kim chỉ nam” mà luôn học tập những điều tốt đẹp, tiến bộ từ mọi điều xung quanh để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn nhưng có lẽ các thầy cô giáo trong suốt chặng đường dài học tập và rèn luyện chính là những hình ảnh chân thực nhất mà mình chịu ảnh hưởng.

Từng tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện ở rất nhiều nơi khác nhau, bạn có thể chia sẻ hành trình trở thành một tình nguyện viên tích cực như vậy không? Những chuyến đi thiện nguyện đó giúp bạn tích luỹ những gì cho tương lai?

Quả thực, mình là một người rất đam mê với hoạt động tình nguyện. Đó là cơ hội để mình bày tỏ tấm lòng và khao khát sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh và trải nghiệm những ngày tháng tuổi trẻ đầy ý nghĩa khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với bản thân mình, hành trình trở thành một tình nguyện viên tích cực rất đơn giản, mình chỉ có một trái tim và một tinh thần cống hiến, cứ như vậy mình sẵn sàng xung phong đến bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào mà Đoàn cấp trên hay các địa phương kêu gọi.

Các chuyến đi tình nguyện đã mang lại cho mình rất nhiều điều và đó cũng chính là những thứ mà mình cần phải trang bị cho tương lai như kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng sinh tồn, kiến thức về con người, văn hóa, địa lý… của những vùng miền mà mình được đặt chân đến hay cả những điều thú vị trong tất cả những chặng đường mà mình đã trải qua.

Nữ sinh Đảng viên Đại Học Đà Nẵng “mê” hoạt động Đoàn với chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ ảnh 2

Thanh Trà là tấm gương tiêu biểu, luôn đi đầu các hoạt động của trường và tình nguyện xã hội.

Thanh Trà có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình trong các chương trình Đoàn - Hội từng tham gia?

Bén duyên với các hoạt động Đoàn – Hội từ rất sớm với rất nhiều hoạt động, nhưng có lẽ với mình kỷ niệm lần đầu tiên đứng ra tổ chức Chương trình chào đón tân sinh viên, trên cương vị là Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Quốc tế học chính là hoạt động đáng nhớ nhất. Đây là sự kiện lớn thường niên của Khoa mỗi năm học, chính vì vậy mình hết sức lo lắng trước trọng trách Trưởng Ban Tổ chức. Với nhiều điều còn bỡ ngỡ, tưởng chừng như mình không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này nhưng với sự cố gắng và khả năng “trường tồn với deadline” mà mọi người hay đặt tên cho mình cùng sự hỗ trợ của tất cả thành viên trong Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Quốc tế học, chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn cho tất cả các bạn sinh viên. Sự thành công của chương trình đầu tiên mình phụ trách chính là niềm hạnh phúc và động lực to lớn để mình nỗ lực hơn nữa cho những hoạt động tiếp theo.

Là một trong 102 sinh viên được nhận giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp trung ương năm 2020, Thanh Trà có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc đó? Bí quyết nào giúp bạn có thể cân bằng giữ việc học tập và tham gia các công tác Đoàn - Hội?

Mình rất vinh dự khi được là một trong 102 gương mặt cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm 2020 – một giải thưởng đáng mơ ước của tất cả sinh viên Việt Nam. Giải thưởng cũng là minh chứng cho một chặng đường dài mình nỗ lực, phấn đấu không ngừng. Không thể tả nổi niềm vui sướng và thỏa mãn khi được nhìn thấy tên mình trong danh sách quyết định trao thưởng, bởi lẽ những gì mà bản thân mình cố gắng để có thể chạm tay đến giải thưởng này là không hề ít ỏi, đó là sự nỗ lực gấp nhiều lần và rất nhiều thử thách. Tuy nhiên, với sự sắp xếp hợp lý giữa thời gian học tập và tham gia các hoạt động Đoàn – Hội mình đã vượt qua tất cả.

Nữ sinh Đảng viên Đại Học Đà Nẵng “mê” hoạt động Đoàn với chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ ảnh 3

Thanh Trà rất tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện xã hội.

Bí quyết để mình có thể giữ được sự cân bằng này chính là một thời gian biểu hàng ngày. Mình là một người rất hay lo xa nên khi nắm được lịch hoạt động của thời gian sắp tới, mình sẽ lập trình ngay trong đầu thứ tự thời gian của những thứ mình cần làm. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mình nằm suy nghĩ dự kiến diễn biến các hoạt động vào ngày mai và đặt nhắc nhở điện thoại những điều cần làm để tránh trường hợp để sót.

Thanh Trà có lời khuyên nào đối với những bạn sinh viên có mong muốn nhận được giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cao quý này?

Các bạn sinh viên nên có một kế hoạch hoạt động và học tập rõ ràng để đảm bảo sự ưu tiên cho việc học để đạt kết quả cao nhất và cũng không lơ là các nhiệm vụ của hoạt động Đoàn – Hội. Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” chỉ đến duy nhất một lần trong đời sinh viên nên các bạn hãy cố gắng hết sức, phấn đấu đáp ứng được các tiêu chí của giải thưởng để không bỏ lỡ cơ hội đáng quý này nhé!

Được biết Thanh Trà đã vinh dự được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố và trung ương, theo bạn để trở thành "Sinh viên 5 tốt" có khó không?

Theo quan điểm của mình, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương là một danh hiệu cao quí nhất, đòi hỏi sự toàn diện về mọi mặt của một sinh viên nhưng không vì vậy mà trở thành một điều khó. Bởi lẽ, năm tiêu chí của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương là năm yếu tố cần và đủ để sinh viên hoạt thiện bản thân mình, bất cứ sinh viên nào cũng có thể làm được và đạt được. Tuy nhiên, có một điều quan trọng và quyết định đòi hỏi ở các bạn sinh viên mong muốn đạt được danh hiệu cao quí này là làm thế nào để hài hòa được cả năm yếu tố trên.

Nữ sinh Đảng viên Đại Học Đà Nẵng “mê” hoạt động Đoàn với chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ ảnh 4

Với cương vị Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Quốc tế học, Trà đứng ra tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên.

"Sinh viên 5 tốt" là danh hiệu cao quý và đã trở thành “thương hiệu” để sinh viên phấn đấu. Bạn có thể chia sẻ quá trình học tập, rèn luyện của bản thân để đạt được danh hiệu cao quý nhất đời sinh viên này được không?

Mình biết đến danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” khi mình còn là sinh viên năm thứ nhất và bắt đầu theo đuổi danh hiệu, lấy đó làm “kim chỉ nam” trong suốt quãng đường phía trước và là niềm mơ ước, một trong những mục tiêu mình muốn đạt được. Chính vì vậy, bước sang năm thứ 2 tại giảng đường, mình bắt đầu tăng tốc vượt lên trong học tập và tích cực hơn nữa trong hoạt động Đoàn – Hội. Mình có một danh sách các hoạt động mình cần làm và chinh phục từng hoạt động. Cứ như vậy đến năm học thứ 3, khi đã có một nền tảng khá ổn và sự am hiểu rất rõ về danh hiệu, mình đã tự làm hồ sơ xét chọn với tâm thế tự tin mặc dù còn có chút lo lắng bởi mình biết rõ mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Kết quả đạt được đã khiến mình vỡ òa vì thực sự mình đã rất cố gắng và trải qua rất nhiều điều mới có thể đạt được kết quả này.

Theo Thanh Trà, một sinh viên nên tích lũy cho mình những kỹ năng nào trước khi rời ghế giảng đường?

Theo mình, những kỹ năng mà sinh viên cần tích lũy được khi rời ghế nhà trường là vô vàn, nhưng kỹ năng mềm thiết yếu và quyết định yếu tố cạnh tranh trong thị trường lao động sắp tới mà mỗi sinh viên cần phải có đó chính là kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, tin học, quản lý thời gian, làm việc nhóm và thuyết trình.

Nữ sinh Đảng viên Đại Học Đà Nẵng “mê” hoạt động Đoàn với chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ ảnh 5

Thanh Trà là một trong 102 người nhận Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm 2020

Nữ sinh Đảng viên Đại Học Đà Nẵng “mê” hoạt động Đoàn với chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ ảnh 6

Là sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường, Thanh Trà có thể chia sẻ những nguyện vọng, mục tiêu và kế hoạch sắp tới của bạn không?

Mục tiêu sắp tới của mình là đạt tấm bằng Đại học loại Xuất sắc và tiếp tục con đường học tập xa hơn để phục vụ cho công việc phía trước của mình.

Xin cám ơn những chia sẻ rất thú vị của Thanh Trà. Chúc bạn luôn tự tin để đạt được những ước mơ của mình!

Chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ của nữ sinh Đào Thị Thanh Trà:

- Đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020 do Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng khen tặng;

- Đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo khen tặng;

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương” năm học 2019 – 2020 do BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khen tặng;

- Đạt giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2020 do BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khen tặng;

- Đạt giải Nhì tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020 do Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng khen tặng;

- Đạt giải Ba tại cuộc thi Tìm hiểu về ASEAN “Thanh niên Đà Nẵng với ASEAN – Hội nhập và phát triển” năm 2020 do Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng khen tặng;

- Đạt giải Ba tại cuộc thi viết “Mỗi ngày một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay” năm 2020 do Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng khen tặng;

- Đạt giải Nhì tại cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Niềm tin tất thắng” năm 2019 do Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng khen tặng;

- Đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn tiêu biểu” năm học 2018 – 2019 và năm học 2019 – 2020 do Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng khen tặng;

- Đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đại học Đà Nẵng” giai đoạn 2017 – 2019 do BCH Đoàn Đại học Đà Nẵng khen tặng;

- Đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên” giai đoạn 2017 – 2020 do BCH Đoàn Đại học Đà Nẵng khen tặng;

- Đạt bằng khen “Sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19” do BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng và BCH Đoàn Đại học Đà Nẵng khen tặng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.