Nữ sinh dân tộc Dao muốn quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
Nữ sinh dân tộc Dao muốn quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc
SVVN - Đặng Thị Thanh (sinh năm 2000, quê Hà Giang) hiện đang là sinh viên năm cuối, trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Cô đã xây dựng kênh TikTok “Cô gái Hà Giang” với mong muốn giới thiệu, quảng bá văn hóa của dân tộc mình.

Đặng Thanh là một người con của dân tộc Dao. Cô hiện là sinh viên năm cuối, ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch, trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Nhờ tự lập từ sớm, lại chăm chỉ vừa học, vừa làm thêm, nên cô có thể tự trang trải các chi phí học tập và sinh hoạt tại thủ đô, ít khi phải xin tiền bố mẹ.

Nói về lý do chọn ngành học, Thanh cho rằng, hướng đi này xuất phát từ đam mê cá nhân, đồng thời, Thanh tự nhận thấy Hà Giang đang phát triển rất tốt mảng du lịch. Cô gái người Dao muốn truyền tải cho khách du lịch những thông tin chân thực, thú vị nhất, dưới góc độ của một người bản địa, chứ không chỉ là đưa ra những điều có sẵn trên mạng.

Nữ sinh dân tộc Dao muốn quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc ảnh 1
Nữ sinh người Dao giới thiệu đặc sản Hà Giang tại góc quay quen thuộc.

Cô luôn mang trong mình băn khoăn về việc tiếp nối những nét đẹp truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Với Thanh, nắm bắt xu hướng để theo kịp thời đại chứ không phải để lãng quên giá trị xưa cũ. Thanh trăn trở rằng, một mai, khi thế hệ ông cha không còn, thế hệ trẻ thì ít lưu luyến dần với văn hóa truyền thống, liệu dân tộc có còn được là chính mình hay bị hòa tan?

Chia sẻ quan điểm về những thay đổi cần có để phát triển đời sống đồng bào mình, Thanh cho rằng, đáp án nằm ở việc thay đổi nhận thức của họ với việc học của con cái. Cô nhận thấy, nhiều gia đình người dân tộc thiểu số ngày nay vẫn còn suy nghĩ đến tuổi thì dựng vợ gả chồng để có thêm người làm nương rẫy, không cần học cao. “Nếu thật sự muốn phát triển thì mọi người cần có tri thức và loại bỏ đi định kiến vốn đã ăn sâu vào tiềm thức”, Thanh nói.

Nữ sinh dân tộc Dao muốn quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc ảnh 2
Thanh (cầm cờ) làm hướng dẫn viên chuyến du lịch Sa Pa 3 ngày 2 đêm cùng đoàn khách sinh viên.

Việc xây dựng và phát triển kênh TikTok Cô gái Hà Giang, với Thanh, như một cơ duyên bất ngờ. Ban đầu, cô không có ý định làm TikToker mà chỉ sử dụng nền tảng này để giải trí. Nhưng khi xem một video có thông điệp “đừng chỉ lướt TikTok để xem người khác, hãy làm gì đó để người khác xem mình”, Thanh đã thực hiện video đầu tiên về cuộc sống yên bình tại Hà Giang trong những ngày nghỉ dịch.

Nữ sinh dân tộc Dao muốn quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc ảnh 3
'Cô gái Hà Giang' (áo hồng, ở giữa) bên cạnh các bạn học cùng ngành của mình.

“Cô gái Hà Giang” thường mặc trang phục truyền thống người Dao, giới thiệu các món ăn dân tộc nói riêng và đặc sản Hà Giang nói chung. Cô ấp ủ dự định sẽ quay thêm nhiều cảnh đẹp của quê hương, địa điểm du lịch, lễ hội truyền thống của dân tộc mình và các dân tộc khác để mọi người có thể nhìn thấy một Hà Giang trọn vẹn nhất. Đây là một cách để Thanh lưu giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa.

Nữ sinh dân tộc Dao muốn quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc ảnh 4
Đặng Thị Thanh trong một lần hỗ trợ đoàn quay phim của VTV1.

Hiện tại, mong muốn lớn nhất của cô sinh viên năm cuối là dịch bệnh sớm được đẩy lùi để có thể hoàn thành việc học tại Hà Nội và ra trường, trở về Hà Giang lập nghiệp. Quyết định “bỏ phố về quê” của Thanh xuất phát từ việc cô đã có khoảng thời gian dài xa nhà, từ những năm THPT. Thanh muốn sống gần gia đình hơn, cũng như tìm hướng phát triển riêng cho bản thân song song với việc giúp người đồng bào thay đổi nhận thức. Đặng Thị Thanh lạc quan chia sẻ: “Dù đây không phải là điều dễ dàng nhưng rất đáng để thử, vì mình còn trẻ mà!”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.