Nữ sinh Đại Học Thăng Long: 'Trở thành một Tiktoker như bây giờ là một may mắn'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Chắc hẳn nền tảng xã hội Tiktok đã quá quen thuộc với vô vàn những Tiktoker bắt trend những trào lưu mới. Trong số đó, Hoàng Linh Chi là một làn sóng mới, cô nàng để mặt mộc và quay những video đầy thú vị vì mong muốn đem đến tiếng cười cho mọi người. Mọi người hãy cùng đọc qua về chia sẻ của cô nàng này nhé.

Hoàng Linh Chi sinh năm 1999 và sinh sống tại Hà Nội, thường được mọi người biết đến qua nickname lc.martini. Hiện tại Chi đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Thăng Long. Công việc chính của Chi hiện tại là một tiktoker và freelancer. Hằng ngày, cô sáng tạo content trên Tiktok hoặc nhận PR các sản phẩm thông qua các kênh truyền thông.

Nữ sinh Đại Học Thăng Long: 'Trở thành một Tiktoker như bây giờ là một may mắn' ảnh 1
Nữ sinh Đại Học Thăng Long: 'Trở thành một Tiktoker như bây giờ là một may mắn' ảnh 2
Nữ sinh Đại Học Thăng Long: 'Trở thành một Tiktoker như bây giờ là một may mắn' ảnh 3

Khi được hỏi cơ duyên nào khiến Chi chọn lựa con đường trở thành một Tiktoker, Chi chia sẻ: “Ban đầu mình dùng Tiktok vì mục đích giải trí là chính. May mắn là được mọi người biết tới và yêu thích những video mình làm. Chính vì nền đam mê, sở thích của mình khi làm công việc này nên mình hoàn toàn không gặp khó khăn gì trong việc làm video Tiktok. Động lực chính để mình tiếp tục việc làm Tiktok cho tới tận bây giờ chắc chắn là các bạn followers luôn yêu thương và quý mến mình. Nhờ sự ủng hộ, những tin nhắn động viên của các bạn mà mình mới có động lực cũng như vui vẻ hơn để tích cực làm nhiều video hơn.”

Thông thường Tiktok của Chi thường được lấy cảm hứng trực tiếp từ những content creator nước ngoài, cô sẽ tìm kiếm những audio vui vẻ, hài hước sau đó diễn lại theo style của mình. Ngoại ngữ cũng là một trong những thế mạnh của cô nàng, Chi chia sẻ : “Mình thực chất là sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Nhật nên cũng có thể nói đây là thế mạnh lớn nhất của mình. Ngoài ra, mình cũng có biết qua tiếng Anh nhưng mình chỉ có thể giao tiếp được ở mức độ đơn giản thôi. Ngôn ngữ là một điều khá quan trọng nên mình sẽ cố gắng trau dồi thêm để hoàn thiện bản thân hơn".

Nữ sinh Đại Học Thăng Long: 'Trở thành một Tiktoker như bây giờ là một may mắn' ảnh 4
Nữ sinh Đại Học Thăng Long: 'Trở thành một Tiktoker như bây giờ là một may mắn' ảnh 5
Nữ sinh Đại Học Thăng Long: 'Trở thành một Tiktoker như bây giờ là một may mắn' ảnh 6

Nhờ vào nét duyên dáng và các nội dung sáng tạo nên Chi sở hữu tài khoản Tiktok lên đến 450.000 người theo dõi. Chi bộc bạch: “Khi sáng tạo nội dung trên Tiktok bên cạnh việc nhận được sự chú ý từ mọi người thì mình cũng đã từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người chê rằng mình không tài năng, không thú vị, chỉ đi “ăn cắp” content từ người khác. Việc này từng khiến mình buồn và suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi mình nhận ra điều có ý nghĩa nhất mà Tiktok đem lại cho mình chính là việc có thể khiến cho người khác cười và cảm thấy vui vẻ. Mặc dù việc nhép trên audio không phải là một concept quá xa lạ trên Tiktok nhưng mình vẫn luôn cố làm nó theo phong cách của riêng mình. Và nếu mình lấy ý tưởng từ ai, mình sẽ luôn thể hiện sự tôn trọng bằng cách ghi credit cho họ. Thông qua đó, mình muốn truyền tới mọi người một nguồn năng lượng tích cực hay chỉ đơn giản là một nụ cười để giải trí sau thời gian học tập và làm việc mệt mỏi. Đó là thành công lớn nhất của mình rồi.”

Nữ sinh Đại Học Thăng Long: 'Trở thành một Tiktoker như bây giờ là một may mắn' ảnh 7
Nữ sinh Đại Học Thăng Long: 'Trở thành một Tiktoker như bây giờ là một may mắn' ảnh 8
Nữ sinh Đại Học Thăng Long: 'Trở thành một Tiktoker như bây giờ là một may mắn' ảnh 9

Giới trẻ hiện nay, nhiều bạn có suy nghĩ bỏ học Đại học để trở thành Tiktoker với ý nghĩ rằng sẽ sớm giàu nên Chi muốn nhắn nhủ tới một số bạn trẻ rằng: “Đừng bỏ học. Tuy rằng mỗi người đều có hoàn cảnh và mục tiêu khác nhau, nhưng mình nghĩ rằng Đại học luôn là nền tảng bền vững nhất cho tất cả mọi người. Công việc nào cũng sẽ có những mặt khuất, Tiktoker và freelancer cũng vậy. Ví dụ như tuổi đời nghề ngắn, luôn có áp lực phải duy trì hình ảnh hay phải đối diện với những bình luận tiêu cực. Mình hoàn toàn ủng hộ nếu các bạn có đam mê và sẵn sàng đầu từ một cách nghiêm túc, tuy nhiên cũng phải chấp nhận một sự thật là số người thành công chỉ là một phần của tảng băng ngầm. Nếu có tấm bằng Đại học trong tay thì ít nhiều các bạn vẫn có thể ổn định được cuộc sống. Bản thân mình phần lớn là do may mắn mới được như ngày hôm nay nhưng không vì điều đó mà mình bỏ bê học tập. Hiện tại mình vẫn đang cố gắng để hoàn thành nốt chương trình học để tốt nghiệp ra trường. Nên mình mong là các bạn trẻ cũng sẽ cố gắng học tập thật tốt để có một tương lai tốt đẹp.”

Chia sẻ về dự định sắp tới Chi mong muốn dịch bệnh sẽ mau hết để cô có thể đến thăm Sài Gòn, một phần do Chi cũng chưa từng đi vào Sài Gòn nên cô cũng muốn đến tìm hiểu về nơi đây và gặp nhiều bạn bè trong đó. Đây là một câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Forrest Gump mà Chi rất tâm đắc, giống như một điều cô luôn nhắc nhở với bản thân mỗi ngày: “Sống trọn vẹn, tử tế với bản thân và những người xung quanh cũng như biết ơn với tất cả mọi thứ mà cuộc sống đem tới cho mình. Vì đâu ai biết được ngày mai sẽ có điều gì xảy ra đâu.”

Nữ sinh Đại Học Thăng Long: 'Trở thành một Tiktoker như bây giờ là một may mắn' ảnh 10
Nữ sinh Đại Học Thăng Long: 'Trở thành một Tiktoker như bây giờ là một may mắn' ảnh 11
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.