Nữ sinh Đại học Ngoại thương với niềm say mê Toán học chinh phục nhiều tấm Huy chương danh giá

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Thị Thanh Nhàn (19 tuổi, quê Vĩnh Phúc) là sinh viên năm 2 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương. Từng gặp phải sự choáng ngợp trước tài năng, học vấn của bạn bè, Thanh Nhàn không ngừng học tập và đạt nhiều thành tích nổi trội: 3/3 kỳ đạt học bổng loại Xuất sắc của trường, Sinh viên 5 tốt cấp trường và cấp thành phố năm 2022, cùng nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Đồng về Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc môn Đại số năm 2022, 2023.

Vốn dĩ là một người nhút nhát nên sự rụt rè ấy đã theo Thanh Nhàn suốt 12 năm học. Những khó khăn cô từng gặp phải chủ yếu đến từ việc học tập. Mỗi lần chuyển cấp cũng là mỗi lần Thanh Nhàn bước vào môi trường học tập hoàn toàn mới. Điều đó khiến cô không tránh khỏi sự choáng ngợp trước những “thành tích - giỏi giang - năng động” của các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, cô cũng hiểu sự cạnh tranh gay gắt này là đặc trưng của những trường chuyên, lớp chọn.

Thanh Nhàn chia sẻ: “Mặc dù hiểu nhưng mình khó có thể thoát khỏi những áp lực đó. Chính vì vậy, mình luôn nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi kể từ những ngày đầu tiên để vượt qua trở ngại mà bản thân gặp phải.”

Nữ sinh Đại học Ngoại thương với niềm say mê Toán học chinh phục nhiều tấm Huy chương danh giá ảnh 1

Thanh Nhàn đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố.

Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu qua một số trường đại học, Thanh Nhàn quyết tâm lựa chọn chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương (FTU). Ngôi trường năng động hiện đại ấy giúp cô rất nhiều trong việc nâng cao sự tự tin cũng như cải thiện sự rụt rè trước đám đông để phát huy thế mạnh của bản thân trong bối cảnh hội nhập.

Rời khỏi sự bao bọc của bố mẹ để bước vào môi trường sống mới, Thanh Nhàn trở nên trưởng thành hơn khi tự lo công việc cá nhân cũng như tìm cách giải quyết những áp lực, khó khăn gặp phải. Môi trường, hoàn cảnh sống mới mẻ ấy chính là tiền đề để cô rèn luyện, mài giũa cho mình tính tự lập.

Thanh Nhàn cho biết: “Đại học không chỉ là nơi giúp chúng ta có thêm kiến thức về chuyên ngành theo học, đó còn là nơi để ta khám phá thêm nhiều năng khiếu, tài năng còn ẩn giấu của bản thân. Đặc biệt ở đại học, mình đã phát huy được tối đa khả năng giao tiếp, thuyết trình, phản biện thay vì học tập thụ động như thời trung học.”

Nữ sinh Đại học Ngoại thương với niềm say mê Toán học chinh phục nhiều tấm Huy chương danh giá ảnh 2

Thanh Nhàn nhận Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2022.

Thành tích Thanh Nhàn đã đạt được trong 2 năm học:

  • 3/3 kỳ đạt học bổng Khuyến khích Học tập loại Xuất sắc của Trường Đại học Ngoại thương;
  • Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm 2022;
  • Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Ngoại thương năm 2022;
  • Huy chương Vàng Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc môn Đại số 2022;
  • Huy chương Bạc Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh môn Đại số 2023;
  • Huy chương Đồng Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc môn Giải tích 2023;
  • Giải Nhất Olympic Toán cấp trường FTU cả 2 môn Đại số và Giải tích 2023;
  • Giải Nhất Olympic Toán cấp trường FTU môn Đại số 2022;
  • Giải Nhì Olympic Toán cấp trường FTU môn Giải tích 2022;
  • Giải Nhì Học sinh Giỏi cấp tỉnh lớp 12 môn Toán năm 2021;
  • Top 6 cuộc thi Hùng biện Kinh tế Calliope 2022 do CLB Kinh tế trẻ Học viện Tài chính tổ chức;
  • Tham gia Giải bóng nữ chào mừng tháng thanh niên 2022 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương tổ chức;
  • Tham gia hiến máu tình nguyện tại Ngày hội Hiến máu toàn Trường Đại học Ngoại thương Happy Day;
  • Tình nguyện viên Giải chạy Marathon Hanoi Techcombank 2022 do Thành đoàn Hà Nội và Techcombank phối hợp tổ chức;
  • Tình nguyện viên Giải chạy 60 năm Vietcombank “Vạn trái tim – Một niềm tin” Ngân hàng Vietcombank tổ chức do Thành đoàn Hà Nội và Techcombank phối hợp tổ chức.
Nữ sinh Đại học Ngoại thương với niềm say mê Toán học chinh phục nhiều tấm Huy chương danh giá ảnh 3

Thanh Nhàn (đứng thứ 3 từ trái sang hàng trên) chụp cùng đội tuyển Olympic Toán học.

Đa số các thành tích Thanh Nhàn đạt được đều liên quan đến lĩnh vực Toán học. Cô cho biết, việc bản thân đến với Toán học đều là nhờ bố mẹ định hướng từ khi còn bé. Bố mẹ, thầy cô luôn truyền cảm hứng và dẫn dắt cô trên con đường học tập. Chính những định hướng ấy đã giúp Thanh Nhàn đỗ vào lớp chuyên Toán của THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tiền đề lớn tiếp theo để cô trở thành sinh viên Ngoại thương. Đặc biệt hơn, khi có cơ hội tham gia vào đội tuyển Olympic Toán của trường, cô được trò chuyện, tiếp xúc với các anh chị tiền bối sở hữu những giải thưởng danh giá trong lĩnh vực Toán học.

Thanh Nhàn bộc bạch: “Khi lần đầu tiên được tham gia vào đội tuyển Olympic Toán của trường, mình rất vui mừng nhưng cũng có ít nhiều lo sợ. Chính vì lần đầu được tham gia sân chơi này, cùng với sự rụt rè nhút nhát của một sinh viên năm nhất, mình đã xin thầy cô phụ trách cho phép rút khỏi cuộc thi. Dường như hiểu được những lo sợ mà mình đang gặp phải, thầy giáo phụ trách đội thi năm đó đã cổ vũ, thuyết phục mình rất nhiệt tình. Điều này đã giúp mình có thêm tự tin tham dự cuộc thi và giành lấy tấm Huy chương Vàng đầu tiên.” Gia đình, thầy cô và bạn bè chính là động lực lớn lao để Thanh Nhàn chinh phục được những giải thưởng danh giá trên.

Nữ sinh Đại học Ngoại thương với niềm say mê Toán học chinh phục nhiều tấm Huy chương danh giá ảnh 4
Thanh Nhàn (đứng thứ 2 từ phải sang) cùng đội tuyển nhận giải Olympic Toán học.

Để cân bằng được giữa việc học tập với tình nguyện và tham gia các hoạt động xã hội, Thanh Nhàn đã lập kế hoạch công việc trong từng giai đoạn cụ thể cũng như những dấu mốc, thành tích bản thân cần chinh phục. Ngoài ra, cô sinh viên năm 2 đang trau dồi thêm kỹ năng sắp xếp, quản lý thời gian hiệu quả để không bị mất cân bằng trong cuộc sống và không bỏ lỡ bất cứ công việc, hoạt động nào. Bên cạnh đó, Thanh Nhàn cũng luôn quan tâm, giữ gìn sức khỏe cho bản thân.

“Mình cảm thấy bản thân đã có những tiến bộ so với thời gian trước. Tuy nhiên, bên cạnh mình luôn có những nhân tố vô cùng xuất sắc. Bản thân mình vẫn có chút gì đó thiếu tự tin khi chiêm ngưỡng những thành tích của họ. Thành tích giúp mình cảm thấy vinh dự, tự hào nhất có lẽ là danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố khi mới còn là sinh viên năm nhất. Thành tích này đạt được chính là từ tất cả những hoạt động học tập, tình nguyện, tham gia hoạt động xã hội… mà bản thân mình đã tham gia. Đặc biệt, việc đạt được thành tích này đã khiến cho bố mẹ mình rất vui và tự hào” - Thanh Nhàn cho biết.

Nữ sinh Đại học Ngoại thương với niềm say mê Toán học chinh phục nhiều tấm Huy chương danh giá ảnh 5

Thanh Nhàn (đứng giữa) cùng đội tuyển Olympic Toán FTU tham quan Huế.

Nữ sinh Đại học Ngoại thương với niềm say mê Toán học chinh phục nhiều tấm Huy chương danh giá ảnh 6

Theo cô, thời sinh viên là quãng thời gian đáng nhớ và có thể trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau, giúp bản thân ngày một trưởng thành, hoàn thiện. Tuy nhiên, có rất nhiều bạn thu hẹp cuộc sống sinh viên trong những trang sách, cũng có những bạn rất nhiệt tình, năng nổ tham gia hoạt động của trường của lớp dẫn đến lơ là việc học. Bởi vậy, điều mỗi sinh viên nên làm chính là tìm ra điểm cân bằng giữa học tập, tham gia các hoạt động cũng như chăm sóc bản thân và duy trì các mối quan hệ để có thể phát triển một cách toàn diện nhất.

“Tuy nhiên, nếu như xung quanh có nhiều người xuất sắc với bảng thành tích nổi trội thì chúng ta cũng không nên lấy đó làm áp lực. Mỗi người đều có một thế mạnh riêng, bản thân mình chắc chắn cũng có những điểm để gia đình và bạn bè tự hào. Bởi vậy, điều chúng ta nên làm là cố gắng để bạn của ngày hôm nay tốt hơn bạn của ngày hôm qua, đó đã là một thành quả rất đáng ghi nhận rồi” - đó là lời nhắn nhủ của Thanh Nhàn mong muốn gửi đến các bạn sinh viên.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.